Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Smartphone 1.000 USD: Càng đắt, người mua càng hào hứng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-11 12:09

Galaxy Note 8 và chiếc iPhone sắp ra mắt đều có giá khoảng 1.000 USD. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên khi 2 di động này sẽ đứng đầu bảng xếp hạng smartphone bán chạy dịp cuối năm.

Trong tuần sau, Samsung sẽ chính thức ra mắt chiếc Galaxy Note 8 tại nhiều thị trường. Những người từng trải nghiệm sản phẩm này đều phải khẳng định: Nó thực sự đẹp. Đi kèm với đó, giá bán của máy tại Việt Nam được cho vào khoảng 23 triệu đồng (khoảng hơn 1.000 USD). Tại Australia, Note 8 thậm chí có giá lên đến 1.499 AU$ (1.200 USD).

Smartphone 1.000 USD: Cang dat, nguoi mua cang hao hung hinh anh 1
Galaxy Note 8 là chiếc Note hoàn hảo nhất nhưng cũng đắt nhất từ trước đến nay của Samsung. Ảnh: Android Authority.
Đó là một số tiền khổng lồ. Với từng đó tiền, người ta có thể mua một chiếc laptop xịn. Cũng với số tiền đó, bạn có thể mua được 3 chiếc điện thoại khác: OnePlus 5, Oppo R11 và Moto G5 Plus.

iPhone mới cũng không phải ngoại lệ. Ngoài bộ đôi iPhone 7S và 7S Plus, mọi sự chú ý đổ dồn về chiếc iPhone với màn hình OLED tràn viền, không có nút Home. Chiếc di động này được cho sở hữu giá bán khoảng 1.000 USD tại Mỹ. Về Việt Nam hoặc một số thị trường khác, không ngạc nhiên khi người dùng phải bỏ thêm khoảng 100-200 USD.

Giá bán của smartphone cao cấp đang tăng mạnh. Tại Mỹ, điện thoại Galaxy S trong nhiều năm trước bán với giá từ 650 USD. Mọi thứ thay đổi khi S8 ra mắt. Cái giá của thiết kế mới và màn hình lớn hơn là 100 USD. Dòng Galaxy Note cũng tương tự, từ mức 800 USD lên hơn 900 USD.

Smartphone 1.000 USD: Cang dat, nguoi mua cang hao hung hinh anh 2
Biểu đồ giá bán của dòng Galaxy Note tại thị trường Việt Nam qua các năm.
Giá bán tăng nhưng thứ người dùng thực sự nhận được là gì? Màn hình và vi xử lý của máy nâng cấp nhưng thực tế, chúng đã quá tuyệt trước đó. Camera là một cải tiến khác, đặc biệt với sự xuất hiện của camera kép nhưng không nhiều người tin rằng đây là tính năng cách mạng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Note 8 là một chiếc di động xuất sắc. Khi lần đầu tiên trải nghiệm nó, cảm giác của nhiều người là sẵn sàng bán đi một số tài sản của mình và “bắt đầu một cuộc đời mới”. “Tôi có thể thiếu quần áo, đồ đạc nhưng không thể thiếu chiếc smartphone này” là điều họ nghĩ. iPhone 8 chắc chắn mang đến suy nghĩ tương tự.

OnePlus 5 có chung bộ vi xử lý với Note 8 và Oppo R11 cũng có camera kép chất lượng tuyệt vời. Trả thêm hàng trăm USD cho một chiếc di động chỉ tốt hơn đôi chút là điều kỳ quặc – một số khác sẽ nghĩ.

Tuy nhiên, với người dùng phổ thông – những người hiểu biết về di động của họ chỉ xoay quanh 2 cái tên Samsung và Apple – họ có lựa chọn nào khác khi Note 8 hay iPhone 8 quá hấp dẫn.

Hãy thử thuyết phục họ đừng bỏ ra 1.000 USD để mua những di động này để xem phản ứng của họ ra sao.

Smartphone 1.000 USD: Cang dat, nguoi mua cang hao hung hinh anh 3
iPhone mới dự kiến có giá còn cao hơn cả Note 8 tại Việt Nam. 
Hơn 3 triệu người mua Galaxy Note 7 năm ngoái, trong khoảng thời gian một tháng trước khi sự cố triệu hồi máy diễn ra. Chiếc iPhone 7 Plus đắt đỏ cũng là nhân tố chính giúp Apple có doanh số kỷ lục trong tuần đầu bán ra vào năm ngoái.

Năm nay, Galaxy Note 8 và iPhone 8 (tin đồn) sẽ có giá siêu đắt, hơn cả những gì một chiếc điện thoại nên có. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên khi những kỷ lục mới được công bố. Thực tế thì Note 8 đã lập kỷ lục tại Hàn Quốc và Mỹ.

Sau một ngày nhận đặt trước, 400.000 đơn hàng được đặt ở Hàn Quốc cho Galaxy Note 8. Trước đó, Note 7 chỉ đạt 380.000 đơn sau 13 ngày.

Tại Việt Nam, dù chưa chính thức nhận đặt trước nhưng các nhà bán lẻ cũng nhanh tay cho người dùng “đặt gạch” ngay từ khi máy ra mắt. Các sự kiện này cũng kết thúc chỉ sau vài ngày bởi số máy cho đặt gạch đã hết.

Sau khi Note 8 ra mắt vào ngày 13/9, dự kiến lượng đặt trước tại các nhà bán lẻ chỉ tăng chứ không giảm so với các model năm ngoái. 23 triệu đồng, và vài chục nghìn máy có thể bán hết trong vòng 1-2 ngày.

Có vẻ như giá bán không phải vấn đề với các di động bom tấn này. Càng đắt, người dùng càng tỏ ra hứng khởi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận