Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Shashank Vyas: “Những cô gái không hề thích tôi”

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-06-27 06:06

Được xem là anh chàng đào hoa nhất siêu phẩm truyền hình “Cô dâu 8 tuổi”, Shashank Vyas để lại ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, chân thật... và những tính cách này sẽ tiếp tục được hé lộ trong phần 4 của phim phát sóng lúc 18h30 hàng ngày trên YouTV, từ 30/6/2016. Thế nhưng ít ai biết rằng, khác với tính cách đào hoa trên màn ảnh, nam diễn viên sinh năm 1986 ngoài đời vẫn còn là một chàng trai độc thân vui tính với cuộc sống vô cùng giản dị tại Mumbai.

Chào Shashank Vyas, anh có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa anh đến với “Cô dâu 8 tuổi” ?

Thực ra lúc đó tôi đang chuẩn bị bài thi MBA tại Ujain, nhưng mọi thứ không xảy ra như mong đợi của tôi. Vì vậy, tôi quyết định dành cho diễn xuất một cơ hội và đi đến Mumbai. Tôi đăng ký học diễn xuất tại trường Anupam Kher. Thời gian đầu, tôi thực sự khổ sở khi phải tự loay hoay tìm một vai diễn tốt, thậm chí chỉ trong 1,5 năm tôi đã phải thử casting từ 70 đến 80 vai diễn. Nhưng chỉ đến với bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” thì may mắn mới mỉm cười với tôi. Sau khi trải qua 7 lần thử hình tôi cũng được đạo diễn đồng ý giao cho vai chính là Jagdish .

Gia đình anh đã phản ứng như thế nào khi biết về sự quyết định của anh?

Lúc đầu, mẹ tôi hơi buồn về điều đó, bà lo lắng trước quyết định của tôi: “Con không biết ai ở Mumbai thì con sẽ ở đâu và ăn như thế nào? Đó là một thành phố tấp nập. Con sẽ xoay sở ra sao?”. Nhưng bố tôi lại khác, ông rất ủng hộ và cho tôi cơ hội để hoàn thiện giấc mơ của mình.

Cảm xúc của anh như thế nào khi lần đầu tiên được xuất hiện trên màn ảnh?

Tôi đã đọc ở đâu có câu nói rằng: “Khi sở thích trở thành nghề thì sẽ mang lại niềm vui vô tận”. Tôi ở đây không vì chuyện gì khác ngoài việc diễn xuất, tôi yêu diễn xuất và nhiều điều may mắn đã đến với tôi trong ngành này.

Anh thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Giờ làm việc của tôi bắt đầu từ 8:30/9:00 sáng và làm việc đến 12-13 tiếng. Thời gian rảnh tôi thường ra ngoài đi chơi với bạn bè. Đôi khi, tôi dành thời gian xem những bộ phim cũ kinh điển cùng bố tôi.

Hầu hết thời gian anh điều dành hết cho công việc, đó có phải là câu trả lời cho việc anh luôn “lẻ bóng” ?

Mọi người luôn hỏi tôi về điều này, nhưng có lẽ là duyên phận chưa đến hoặc các cô gái không thích tôi có lẽ trông tôi nhìn không giống một anh hùng.

Anh cảm thấy thế nào khi làm việc với Toral Rasputra- Anandi mới?

Ồ, cô ấy là một nữ diễn viên tuyệt vời, cô ấy rất tốt. Việc thay thế Pratyusha là một trong những áp lực vô cùng lớn và tôi nghĩ khán giả nên cho Toral một thời gian để cô ấy khẳng định bản thân. Tôi tin rằng mọi người sẽ hoan nghênh và thích cô ấy.

Anh cảm thấy thế nào khi bắt đầu được nhiều khán giả biết tới mình?

Tôi mơ ước có một ngày mọi người nhận ra tôi và hiên tại, khi tôi dừng xe trước đèn đỏ ở Mumbai, tôi thấy những đứa trẻ chạy thẳng đến tôi với một nụ cười nở rộng trên mặt. Tôi thường tặng những đứa bé sô cô la, tôi thấy vui khi thấy những ánh mắt đó. Và ai mà không thích được khen? Tôi cảm thấy có thêm động lực khi được tôn trọng, đó là giải thưởng lớn nhất mà mỗi diễn viên đều mơ ước có được.

Trong tương lai, anh có dự định thử sức với màn ảnh rộng không?

Tương lai là điều không thể đoán trước được, nhưng bây giờ, tôi muốn được sống một cách trọn vẹn với hiện tại. Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch để trở thành một diễn viên, vì tôi tin rằng ý định của một người phải được xác định rõ thì mọi chuyện mới được như ý muốn. Thăng trầm là một phần của cuộc sống, tôi luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất với sự nghiệp của mình, nhưng đúng là ai mà chẳng muốn thử sức trong những lĩnh vực mới.

Cảm ơn Shashank Vyas và chúc anh ngày càng thành công hơn nữa!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận