Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Sau những giấc mơ hồng": Bộ phim mì ăn liền đình đám

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-12 10:08

Lý Hùng, Thu Hà, Hoàng Phúc vẫn miệt mài theo đuổi nghiệp diễn, trong khi Lý Thu Thảo hay Hồng Đào đã định cư ở nước ngoài.

Sau những giấc mơ hồng là một bộ phim tâm lý - tình cảm của đạo diễn Phượng Hoàng, ra mắt lần đầu năm 1992. Đây là một bộ phim của dòng phim "mì ăn liền" đầu tiên chọn Nha Trang và Đà Lạt làm bối cảnh. Ngày đó, một Đà Lạt đẹp như mơ lần đầu được hiện lên cùng với các diễn viên đình đám đã thu hút lượng khán giả khổng lồ tới rạp phim.

Sau những giấc mơ hồng của đạo diễn Phượng Hoàng ra mắt năm 1992 quy tụ nhiều tên tuổi của điện ảnh Việt thời bấy giờ như Lý Hùng, Thu Hà, Lý Thu Thảo, Hồng Đào, Hoàng Phúc... Phim có doanh thu lớn ở thập niên 1990 với số tiền bán vé lên tới hàng trăm triệu đồng (thời giá năm 1992). Bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm của các nhân vật Kha (Lý Hùng), Mỹ Duyên (Thu Hà), Hồng Loan (Lý Thu Thảo), Hào (Hoàng Phúc) và Thảo (Hồng Đào)... Bối cảnh quay chính ở Nha Trang, Đà Lạt đã tạo nên những thước phim đẹp nên thơ phù hợp với câu chuyện tình yêu éo le và lãng mạn.

'Sau những giấc mơ hồng': Bộ phim mì ăn liền đình đám
Sau những giấc mơ hồng của đạo diễn Phượng Hoàng ra mắt năm 1992 quy tụ nhiều tên tuổi của điện ảnh Việt thời bấy giờ.

Thời đó, Lý Hùng là một diễn viên nam đắt show nhất với cát-xê cao kỷ lục dành cho phim này là 30 triệu đồng. Trong phim Sau những giấc mơ hồng, Lý Hùng đóng cặp với diễn viên Thu Hà, tạo nên một cặp diễn đắt giá nhất nhì màn ảnh.

Nhớ về kỷ niệm đóng phim này với Thu Hà, Lý Hùng ấn tượng nhất là cảnh hôn: "Trong phim Sau những giấc mơ hồng ở Nha Trang, tôi và Thu Hà vào cảnh buộc phải ngủ chung trên giường. Trong phim, cảnh đó Thu Hà sẽ “tấn” cái gối ở giữa để ngăn. Và khi tỉnh dậy, hai anh em đạp gối ra quay vào ôm hôn nhau. Đoàn làm phim bố trí xong hết thì gặp sự cố đèn bị hư, dự tính sửa từ 1 giờ khuya tới 4 giờ sáng mới xong. Lúc đó hai anh em mệt quá lăn ra ngủ ngay trên giường chuẩn bị quay phim để chờ sửa đèn. 4 giờ sáng đạo diễn gọi dậy quay tiếp. Việc đầu tiên sau khi vùng dậy, hai anh em xin lỗi đạo diễn chạy vô toilet 5 phút. Quay ra, hai anh em gặp nhau ở cửa toilet, nhìn nhau cười bể bụng vì hai anh em cùng ý tưởng vô toilet đánh răng, xúc miệng. Sau 3 tiếng ngủ, vào cảnh hôn mà không xúc miệng coi sao được. Bây giờ gặp lại Thu Hà ở Hà Nội, hai anh em vẫn cười mãi về cảnh hôn nóng bỏng này".

'Sau những giấc mơ hồng': Bộ phim mì ăn liền đình đám
Diễn viên Lý Hùng và Thu Hà.

Giờ đã ở tuổi U50 nhưng Lý Hùng vẫn giữ được những nét điển trai, phong độ ngày nào. Giờ anh dành thời gian chủ yếu để kinh doanh và tham gia từ thiện. Anh vẫn sẵn sàng nhận những vai diễn phù hợp khi có lời mời.

Bộ phim Sau những giấc mơ hồng được coi là bộ phim đầu tiên mà Thu Hà tham gia vào thị trường phim ảnh phía Nam. Ngoài phim Sau những giấc mơ hồng, Thu Hà còn diễn cặp với Lý Hùng ở hàng chục bộ phim khác. Với nét đẹp mong manh, hiền dịu, Thu Hà thường được giao những vai phụ nữ ngây thơ, trong sáng, hiền lành, chịu nhiều bi kịch.

Thời đó, Thu Hà là diễn viên miền Bắc duy nhất được các đạo diễn dòng phim thị trường săn đuổi, muốn có chị trong các dự án phim của họ. Thu Hà coi đó là thời kỳ hoàng kim của chị. Khi đó, chị thường xuyên phải vào Sài Gòn để tham gia đóng phim.

Nhớ về thời huy hoàng này, Thu Hà có kể: "Khi vào miền Nam đóng Sau những giấc mơ hồng, tôi lạ lẫm với mọi thứ. Chẳng hề có một chút tâm lý gì là diễn viên thì phải thế nọ thế kia, tôi giữ nếp sống ở Bắc, có vai thì làm. Nhưng đóng phim trong ấy, liếc đi liếc lại, thấy ai cũng có bố có mẹ, có đệ tử đi cùng. Buổi trưa tôi lê la đi ăn với các anh ánh sáng, anh quay phim... đơn độc vô cùng. Nhưng nhờ đó, người ta lại vô tình thấy được mình gần gũi, họ chăm chút cho mình về chính nghề của mình. Mọi người rất quan tâm, và sau phim đó, tôi có thêm hàng loạt người bạn trong nghề".

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến nay, Thu Hà sống hạnh phúc với người chồng thứ 2. Với nghệ thuật, chị vẫn là một diễn viên kịch gạo cội của Nhà hát kịch Hà Nội. Với nghệ sĩ, thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng dù có nhanh đến mấy, thì khi đứng trên sân khấu, Thu Hà vẫn là một người đẹp rực rỡ. Chính mẹ chị, người đã từng quyết liệt phản đối việc con gái theo nghiệp diễn, cũng phải thốt lên khi tuần trước xem con tập vở: "Hà lên sân khấu vẫn trẻ quá. Không đóng thì phí".

Nam diễn viên Hoàng Phúc (sinh năm 1967) từng là một trong những cái tên sáng giá của dòng phim thị trường những năm 90 thế kỷ trước. Thời đó, anh thường được giao vai nam thứ chính, là bạn hoặc là đối thủ của những nhân vật nam chính trong phim. Hào trong Sau những giấc mơ hồng cũng là một vai như vậy.

Kể về kỷ niệm thời phim mì ăn liền, Hoàng Phúc vẫn xúc động: "Những năm đó chúng tôi đóng phim rất vui. Phim nào ra rạp cũng đắt vé. Còn nhớ, khán giả cứ xếp hàng dài trước rạp đợi mua cho bằng được 1 vé xem phim. Hồi đó không có internet, không có những khâu truyền thông, quảng bá, PR rầm rộ như bây giờ, nhưng không hiểu sao, phim mới nào ra rạp khán giả cũng biết. Thế hệ những diễn viên chúng tôi còn được khán giả rất yêu mến, đi đến đâu cũng được chào đón, tung hô nhiệt tình. Chúng tôi đi quay phim thường vào nhà dân ăn, ngủ. Nhà nào cũng đón tiếp các diễn viên và đoàn làm phim nồng hậu... Thời đó có biết bao nhiêu kỷ niệm".

'Sau những giấc mơ hồng': Bộ phim mì ăn liền đình đám
Diễn viên Hoàng Phúc.

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, hầu hết dàn diễn viên ngôi sao đều lui về cuộc sống riêng, không còn tham gia đóng phim. Hoàng Phúc cũng không ngoại lệ.

Sau 18 năm chăm mẹ bị tai biến, năm 2008, Hoàng Phúc đã trở lại màn ảnh với vai Hắc Long trong Bẫy rồng của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Sau đó, anh tiếp tục tham gia vài dự án phim ảnh lớn khác, phần lớn là vai phản diện. Đi qua những quãng thời gian vất vả để nhận ra danh vọng tiền tài chỉ là phù du, Hoàng Phúc nói rằng, bây giờ trong lòng anh chỉ còn lại tình yêu, niềm đam mê với điện ảnh.

"Có một thời trai trẻ nào đó, tôi đã đến với điện ảnh để tìm kiếm danh vọng, tiền bạc. Bây giờ thì không. Trong lòng tôi chỉ còn lại niềm đam mê. Khi mục đích khác nhau, cách làm việc cũng khác nhau. Tôi lựa chọn vai kỹ hơn, và mong vai diễn sẽ để lại ấn tượng với khán giả" - diễn viên chia sẻ.

Sau khi lên ngôi hoa hậu, Lý Thu Thảo đã được săn đón như một ngôi sao của showbiz Việt thời bấy giờ. Với nét đẹp hiện đại, cá tính, Lý Thu Thảo thường được giao những vai sắc sảo trên màn ảnh. Trong Sau những giấc mơ hồng, Lý Thu Thảo đóng vai Hồng Loan, có tình cảm với nhân vật Kha (Lý Hùng) nhưng không được anh đáp lại.

'Sau những giấc mơ hồng': Bộ phim mì ăn liền đình đám
Người đẹp Lý Thu Thảo.

Dù được đánh giá là người con gái hiền lành, bên cạnh danh tiếng, chị hứng chịu nhiều scandal như bị đồn nhiễm HIV, bị tống tiền vì lộ ảnh nude... Có lẽ câu nói “hồng nhan bạc phận” như vận vào người của Lý Thu Thảo khi khoảng thời gian hoạt động trong showbiz, chị không may bị vướng vào những tai bay vạ gió khiến chị suy sụp tinh thần. Khi đó mới hai mấy tuổi, chị cảm giác mình không đứng vững. Tuy nhiên, do sức ép của dư luận và những áp lực không đáng có trong thế giới phức tạp của sự nổi tiếng, chị đã không chịu đựng được và cũng âm thầm sang Canada sinh sống, để lại sự tiếc nuối với nhiều khán giả ái mộ mình. Chị cũng từng được biết đến với mối tình nổi tiếng cùng diễn viên Phước Sang.

Gần đây nhất, năm 2014, Lý Thu Thảo xuất hiện trong một cuộc thi sắc đẹp ở TP HCM. Sau 25 năm, nhan sắc cô vẫn mặn nồng. Lý Thu Thảo chọn cho mình cuộc sống bình yên của hiện tại, viên mãn với gia đình riêng, cuộc sống riêng của một người bình thường.

Cách đây 20 năm, dù không phải diễn viên nổi tiếng như Diễm Hương, Việt Trinh hay Y Phụng nhưng khi nhắc đến những cái tên vàng của điện ảnh Việt một thời, khán giả không thể không nhớ tới Hồng Đào. Thời phim mì ăn liền, Hồng Đào thường được giao vai thứ chính với tính cách chua ngoa, đánh đá. Nhân vật trong phim Sau những giấc mơ hồng cũng không là ngoại lệ.

'Sau những giấc mơ hồng': Bộ phim mì ăn liền đình đám
Diễn viên Hồng Đào (trái).

Năm 1994, Hồng Đào bất ngờ qua Mỹ và sau đó kết hôn với nghệ sĩ Quang Minh, định cư tại Nam California. Cùng với ông xã, Hồng Đào vẫn làm việc miệt mài tại các trung tâm biểu diễn ở hải ngoại và “nổi như cồn” trong lĩnh vực hài kịch. Hồng Đào giờ làm mẹ của hai cô con gái Vicky và Sophia. Chị tự hào vì hai con ngoan và không quên nguồn cội tiếng Việt.

Theo K.N/Gia Đình & Xã Hội
(*) Tiêu đề đã được đặt lại

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận