Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Sam Smith thắng lớn tại Grammy 2015 với bốn giải quan trọng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-09 05:02

Danh ca đồng tính giành bốn giải thưởng quan trọng của Grammy 2015 là "Thu âm của năm", "Ca khúc của năm", "Album nhạc pop xuất sắc" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc".

Đêm thắng lợi vang dội của Sam Smith

Tại Grammy 2015, Beyoncé, Sam Smith và Pharrell Williams dẫn đầu danh sách các đề cử chính khi tranh tài ở tổng cộng sáu hạng mục. Hiện Beyoncé là nữ nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử Grammy nhất trong lịch sử với tổng cộng 53 lần. Những cái tên đình đám trong làng nhạc quốc tế năm qua như Taylor Swift, Sam Smith, Iggy Azalea, Meghan Trainor, Sia, Ariana Grande… cũng không nằm ngoài cuộc đua Grammy lần thứ 57.

Trong các giải thưởng phụ được công bố trước sự kiện, ban tổ chức trao cho Beyoncé giải Album có âm thanh surround hay nhất, St. Vincent giải Album nhạc alternative xuất sắc, Eminem & Rihanna giải Hợp tác nhạc rap xuất sắc… Một số giải thưởng liên quan tới phim ảnh được trao cho bom tấn FrozenThe Grand Budapest Hotel và ca khúc Let It Go.


Sam Smith là nghệ sĩ thành công nhất tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 57 khi chiến thắng bốn giải quan trọng.

Sam Smith mở đầu đêm thắng lợi vang dội bằng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc do Taylor Swift công bố vào trao tặng. Ngay sau đó, Pharrell Williams với bản hit Happy được xướng tên tại hạng mục Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc, vượt qua Shake It Off của Taylor Swift. Năm ngoái, anh thắng lớn tại Grammy với ca khúc Get Lucky cùng ban nhạc điện tử Daft Punk.

Chiến thắng thứ hai của Sam Smith là tại hạng mục Album nhạc pop xuất sắc với In the Lonely Hour. Nam ca sĩ đánh bại lần lượt Miley Cyrus, Coldplay, Katy Perry, Ed Sheeran và Ariana Grande ở cuộc tranh tài này. Sau đó, “Adele nam” khép lại đêm Grammy 2015 bằng cú đúp thắng lợiCa khúc của năm và Thu âm của năm đều với Stay with Me. Tại sự kiện năm nay, anh trình bày bản hit với huyền thoại Mary J. Blige. Khép lại Grammy 2015, Sam Smith giành tổng cộng bốn tượng vàng tại sáu hạng mục được đề cử.

Cú sốc tại Grammy 2015 nằm ở giải thưởng Album của năm. Vượt qua những tên tuổi đình đám gồm Sam Smith, Ed Sheeran, Pharrell Williams và Beyoncé, rocker kỳ cựu Beck thắng giải với Morning Phase. Trước đó, CD này cũng giành giải Album nhạc rock xuất sắc của Grammy 2015. 


Rocker Beck bất ngờ thắng giải Grammy Album của năm với Morning Phase.

Ngoài ra, Beyoncé thắng hai giải Ca khúc và Màn trình diễn R&B xuất sắc với bản hit hợp tác cùng chồng mang tên Drunk in Love. Trong lúc phát biểu nhận giải, cô không quên cảm ơn Jay-Z cũng như Beyhive - cộng đồng người hâm mộ Beyoncé. Đây là lần thứ 19 và 20 nữ ca sĩ có vinh dự nhận tượng vàng Grammy.

Một bữa đại tiệc âm nhạc

Dàn khách mời biểu diễn trên sân khấu Grammy 2015 là điểm thu hút không thể chối cãi của sự kiện và đem đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc đúng như hứa hẹn. Sau phần mở màn đầy sôi động của ban nhạc hard rock AC/DC, tới lượt Kanye West thử nghiệm vai trò mới. Không còn là một rapper với những màn trình diễn bùng nổ như khán giả thường thấy, anh chỉ cần sân khấu đơn giản để trình diễn Only One. Đây là ca khúc nhiều cảm xúc mà danh ca muốn dành tặng cho cô con gái nhỏ North West và được trích từ album mới sắp sửa được phát hành của anh.

Không phụ lòng chờ đợi của khán giả, Madonna đốt cháy sân khấu Grammy 2015 bằng ca khúc Living for Love mới toanh được trích từ album Rebel Heart. Phần dàn dựng sân khấu của nữ hoàng nhạc pop cực kỳ khiêu khích và giống hệt như MV vừa được cô phát hành ngày hôm qua. 

Sân khấu Grammy trở nên sâu lắng hơn với màn kết hợp giữa Ed Sheeran và John Mayer trong ca khúc Thinking Out Loud. John Mayer, người yêu cũ của Katy Perry, xuất hiện trong vai trò đệm guitar cho nam ca sĩ "trai xấu" đến từ nước Anh. Ngay sau đó, Ed Sheeran có vinh dự được song ca với Jeff Lynne và nhóm Electric Light Orchestra trong bản medley Mr. Blue Sky. Bên dưới sân khấu, Taylor Swift là tiêu điểm khi nhảy nhót ủng hộ người bạn thân. Năm nay, Ed Sheeran có đề cử ở hạng mục quan trọng là Album của năm với x.

Mặc dù là hai giám kháo "đối thủ" trong chương trình truyền hình trực tế The Voice nước Mỹ năm 2014, Gwen Stefani và Adam Levine đứng chung sân khấu để hát vang My Heart Is Open. Ca khúc được trích từ album V của Maroon 5 phát hành hồi tháng 8/2014.

Bản hit đình đám Happy vốn quá quen thuộc với đại chúng nên Pharrell quyết định thay đổi nó cùng nghệ sĩ dương cầm Lang Lang và nhà soạn nhạc Hans Zimmer nhằm tạo ra hương vị mới lạ. Phiên bản mới của Happy có phần u tối hơn bản gốc, còn danh ca thì xuất hiện trên sân khấu với bộ phục trang của một nhân viên giữ cửa khách sạn.

Mở màn bằng bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, một nạn nhân của nạn bạo hành gia đình đứng lên để chia sẻ về câu chuyện của bản thân, đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay ngăn chặn tệ nạn này. Đây là phần mào đầu cho màn trình diễn By the Grace of God của Katy Perry. Rũ bỏ mái tóc màu tím vừa xuất hiện trên thảm đỏ, nữ ca sĩ thể hiện bản ballad dạt dào cảm xúc cùng màu tóc đen và nghệ thuật múa bóng độc đáo. Đây dự kiến là đĩa đơn cuối cùng được trích từ album PRISM của cô.

Lady Gaga tiếp tục chứng tỏ tài năng khi thắng giải Album nhạc pop cổ điển xuất sắc với Cheek to Cheek cùng Tony Bennett. Để ăn mừng thắng lợi, hai ngôi sao xuất hiện trên sân khấu Grammy và trình diễn ca khúc mang tựa đề album này. Theo tiết lộ từ Lady Gaga, cô đang thu âm hai album mới, một jazz và một pop.

Sia, nữ ca sĩ nổi tiếng trong năm qua với hai ca khúc Chandelier và Elastic Heart, tiếp tục giấu mặt khi trình diễn. Thay vào đó, sân khấu của bản hit Chandelier được minh hoạ bằng những điệu nhảy của nữ diễn viên hài nổi tiếng Kristen Wiig và vũ công Maddie Ziegler.

Cũng tại Grammy 2015, ca khúc Fourfiveseconds lần đầu tiên được biểu diễn trước công chúng. Bộ ba Rihanna - Kanye West - Paul McCartney cùng xuất hiện trong y phục đen, đem đến một trong những màn kết hợp thú vị và ấn tượng nhất tại sự kiện. Fourfiveseconds dự kiến xuất hiện trong album mới của cả Rihanna và Kanye West.

Tiết mục cuối cùng khép lại Grammy 2015 là bản liên khúc từ các nghệ sĩ Beyoncé, John Legend và rapper Common. “Queen Bee” xuất hiện trong chiếc váy trắng như một thiên thần, cất cao những nốt nhạc trong Take My Hand, Precious Lord. Màn trình diễn sau đó được tiếp nối bằng Glory, ca khúc nhận được đề cử Oscar năm nay từ bộ phim Selma.

Kết quả các giải thưởng chính của Grammy lần thứ 57 năm 2015:

 

Album của năm: Beck, Morning Phase
Ca khúc của năm: Sam Smith, Stay with Me
Nghệ sĩ mới xuất sắc: Sam Smith
Thu âm của năm:
Album nhạc rap xuất sắc: Eminem, The Marshall Mathers LP2
Ca khúc nhạc rap xuất sắc: Kendrick Lamar, i
Trình diễn nhạc rap xuất sắc: Kendrick Lamar, i
Hợp tác nhạc rap xuất sắc: Eminem feat. Rihanna, The Monster
Album nhạc pop xuất sắc: Sam Smith, In the Lonely Hour
Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc: Pharrell Williams, Happy
Trình diễn nhóm/song ca nhạc pop xuất sắc: A Great Big World feat. Christina Aguilera, Say Something
Album nhạc pop cổ điển xuất sắc: Lady Gaga & Tony Bennett, Cheek to Cheek
Trình diễn solo nhạc country xuất sắc: Carrie Underwood, Something in the Water
Trình diễn nhóm/song ca nhạc country xuất sắc: The Band Perry, Gentle on My Mind
Ca khúc nhạc country xuất sắc: Glen Campbell, I’m Not Gonna Miss You
Album nhạc country xuất sắc: Miranda Lambert, Platinum
Album nhạc rock xuất sắc: Beck, Morning Phase
Ca khúc nhạc rock xuất sắc: Paramore, Ain’t It Fun
Trình diễn nhạc rock xuất sắc: Jack White, Lazaretto
Album nhạc urban contemporary xuất sắc: Pharrell Williams, G I R L
Trình diễn nhạc R&B xuất sắc: Beyoncé feat. Jay Z, Drunk in Love
Ca khúc nhạc R&B xuất sắc: Beyonce feat. Jay Z, Drunk in Love
Album nhạc R&B xuất sắc: Toni Braxton & Babyface, Love, Marriage & Divorce
Thu âm nhạc dance xuất sắc: Clean Bandit feat. Jess Glynne, Rather Be
Album nhạc dance/điện tử xuất sắc: Aphex Twin, Syro
Album nhạc alternative xuất sắc: St. Vincent, St. Vincent
Album nhạc Latin pop: Ruben Blades, Tangos
Album nhạc phim tổng hợp xuất sắcFrozen
Ca khúc nhạc phim xuất sắc: Idina Menzel, Let It Go
MV ca nhạc xuất sắc: Pharrell Williams, Happy
Phim ca nhạc xuất sắc20 Feet from Stardom
Album nhạc gospel xuất sắc: Erica Campbell, Help
Trình diễn nhạc metal xuất sắc: Tenacious D, The Last in Line
Album nhạc hài hước xuất sắc: “Weird Al” Yankovic, Mandatory Fun
Nhà sản xuất của năm, không thuộc dòng cổ điển: Max Martin

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận