Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Phương Uyên - Người đàn bà quyền lực của showbiz Việt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-03 10:04

30 năm hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực âm nhạc đưa tên tuổi của Phương Uyên lên đỉnh cao danh vọng.

Nhắc đến Phương Uyên, người ta nghĩ đến cô ca sĩ nhạc rock cá tính, luôn cháy hết mình trên sân khấu, người nhạc sĩ chuyên tạo hit và một producer có tài. 

“Đến với tình yêu” âm nhạc

Khởi đầu sự nghiệp như người đứng đầu ban nhạc gia đình 3 Con Mèo (cùng hai em gái là Cẩm Tú và Ngọc Diệp), Phương Uyên đưa nhóm nhạc 3 chị em trở thành hiện tượng của nhạc trẻ Sài Gòn giành giải cao nhất tại Liên hoan pop-rock 1992, một sự kiện âm nhạc ấn tượng bậc nhất khi đó.

Sau dấu mốc đáng nhớ đó, tên tuổi của 3 Con Mèo được khán giả cả nước biết đến qua những lần biểu diễn ở nhiều chương trình và tụ điểm ca nhạc lớn. Công chúng yêu nhạc đến nay vẫn nhớ giọng hát khỏe khoắn cùng phong cách trình diễn cuồng nhiệt của “Mèo chị”.

Những bài hát Phương Uyên thể hiện từng làm chao đảo khán giả nhưNgẫu hứng ngựa ô (Trần Tiến), Cô bé u sầu (Nguyễn Ngọc Thiện) và đặc biệt bài hát được coi như tác phẩm đầu tay của chị, báo trước một tài năng sáng tác nổi bật: Đến với tình yêu.

Phương Uyên - Người đàn bà quyền lực của showbiz Việt
Nhóm nhạc 3 Con Mèo từng quậy tưng bừng tại các tụ điểm ca nhạc lớn ở Sài Gòn

Sau khi nhóm nhạc 3 Con Mèo ngừng hoạt động vì Cẩm Tú định cư ở Mỹ, Ngọc Diệp bận chăm lo gia đình, Phương Uyên tạm bỏ qua sự nghiệp ca sĩ để yên tâm ở vị trí nhạc sĩ. Thời gian đó, Phương Uyên viết nhạc khỏe, trình làng hàng trăm ca khúc đủ thể loại khác nhau như pop, rock, dance, R'n'B…

Đến đầu năm 2007, giọng ca Mẹ yêu trở lại nghề hát với album Gia đình tôi, một tuyển tập những bài hát do chính chị sáng tác từ những câu chuyện của bản thân và gia đình. Đây là đĩa nhạc mang tính tự sự, cho thấy rõ chân dung một Phương Uyên  mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính, dữ dội mà vẫn dịu êm. 

Sau đó, Phương Uyên còn kết hợp với nam ca sĩ Lê Minh (thành viên nhóm MTV), cho ra đời 2 album tình ca được nhiều người ưa thích.

Phù thủy của những sáng tác

Những năm 1990 là thời kỳ thăng hoa của âm nhạc thuộc thể loại pop-rock. Khi đó công chúng yêu nhạc chú ý đến Phương Thanh máu lửa, Thanh Thảo quyến rũ hay Đan Trường hào hoa. Ở thời điểm này, Phương Uyên không nổi lên với vai trò là ca sĩ mà là nhạc sĩ hàng đầu. 

Sáng tác của chị được đánh giá cao bởi sự phong phú đề tài. Nhạc Phương Uyên bao trùm hầu hết các góc cạnh đời sống - xã hội, trong đó có những đề tài rất hiếm khi “lọt” được vào thị trường ca nhạc đại chúng như ma túy, đồng tính luyến ái nữ...

Phương Uyên - Người đàn bà quyền lực của showbiz Việt
Những ca khúc của Phương Uyên từng làm mưa làm gió trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Thời đó băng đĩa nhạc của 3 Con Mèo luôn trong tình trạng "hết hàng".

Thật khó để kể hết các ca sĩ đã hát nhạc của Phương Uyên, từ giọng ca ăn khách cho tới thí sinh ở những cuộc thi hát. Chị là người đứng sau thành công của những ca sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly, Phương Thanh, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường và mới đây là nhóm nhạc Bee. T (gồm hai chị em Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm).

Ca sĩ Thanh Thảo, bạn thân của Phương Uyên, từng chia sẻ: “Phương Uyên đã góp sức rất lớn tạo nên thương hiệu búp bê cho tôi. Chị còn là người bạn rất thân thiết với tôi. Những lúc khó khăn hoặc gặp sự cố trong cuộc sống, tôi thường tìm đến chị để tâm sự và nhận những lời khuyên chân thành. Vì rất am hiểu tâm lý của tôi nên chị viết bài hát nào cho tôi cũng trở thành hit”.

Với năng lực sáng tác dồi dào, Phương Uyên được coi là một trong số ít nữ nhạc sĩ thành công của thị trường nhạc Việt khoảng 20 năm trở lại đây. Những ca khúc như Mẹ yêu, Sài Gòn cô tiên năm 2000, Yêu yêu yêu, Bên nhau mùa đông, Tuổi mộng mơ… của Phương Uyên tạo cảm hứng cho rất nhiều nữ nhạc sĩ thế hệ sau.

Phương Uyên – “Mèo chị” sở hữu “quyền lực ngầm”

Hát và sáng tác nhạc thôi chưa đủ để Phương Uyên trở thành nghệ sĩ quyền lực trong Vbiz. Chị còn là Giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên khung giờ vàng như The Voice, The Voice Kids, X Factor và làm giám khảo, cố vấn cho cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol), Đồ Rê Mí…

Khi làm Giám đốc âm nhạc, Phương Uyên nắm trong tay quyền “sinh sát” bởi chị có quyền quyết định việc chọn ai, loại ai ở vòng loại cũng như định hướng âm nhạc, chọn bài dàn dựng tiết mục cho các thí sinh. 

Sau scandal tình ái cùng thí sinh Thiều Bảo Trang và nghi án dàn xếp kết quả ở The Voice 2012, nhiều người cho rằng, Phương Uyên sẽ bị "hạ bệ". Thế nhưng công ty Cát Tiên Sa đứng ra tổ chức họp báo bảo vệ Phương Uyên và tiếp tục mời chị làm Giám đốc âm nhạc The Voice 2013.

Sau hai mùa liên tiếp, Phương Uyên "nhường" chiếc ghế nóng cho nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nhưng hiện nay chị vẫn gắn bó cùng Giọng hát Việt và lặng lẽ phụ trách những công việc quan trọng đằng sau sân khấu. Đồng thời Phương Uyên cũng được không ít học trò The Voice tin tưởng, nhờ hướng dẫn để rèn giũa giọng hát.

Phương Uyên - Người đàn bà quyền lực của showbiz Việt
Phương Uyên luôn giúp đỡ và đồng hành cùng nhóm nhạc 2 chị em Bee.T là Bảo Trâm và Bảo Trang.

Sau The Voice, Phương Uyên đứng ra lập nhóm Bee.T (gồm Thiều Bảo Trâm và Thiều Bảo Trang) và thường xuyên đưa hai chị em đi hát trong một số live show lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của Phương Uyên, hai cô ca sĩ trẻ khó có cơ hội này.

"Dấu ấn" Phương Uyên - 30 năm một chặng đường

Sau thành công của live show Siu Black, nữ nhạc sĩ – ca sĩ Phương Uyên sẽ tổng kết 30 năm ca hát của mình bằng live show Dấu ấn tháng 4.

Phương Uyên - Người đàn bà quyền lực của showbiz Việt
Trong live show Dấu ấn tháng 4 này, 3 Con Mèo năm xưa sẽ tái ngộ, hứa hẹn những phần trình diễn bùng nổ và đặc sắc

Trong 400 ca khúc mà Phương Uyên sáng tác trong 3 thập niên qua, chị chọn ra 16 ca khúc gắn liền với tên tuổi cũng như ghi đậm dấu ấn cá nhân ở vai trò nhạc sĩ để thể hiện trong chương trình. Tuy nhiên, những ca khúc đó sẽ được làm mới theo phong cách hiện đại hơn, đảm bảo một liveshow sôi động và cuồng nhiệt. 

Chương trình có sự góp mặt của những nhạc sĩ – ca sĩ hàng đầu Việt Nam như: nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV…

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận