Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phan Hương "Người phán xử" hướng dẫn bạn diễn đóng cảnh nóng phim mới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-26 03:10

Diễn viên đóng vai Phan Hương trong phim “Người phán xử” cho biết chị đang trong quá trình tích cóp cát-xê quảng cáo, dự sự kiện để mua nhà, tậu xe.

Thanh Hương là diễn viên tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình. Nhưng đến vai Phan Hương trong Người phán xử, Thanh Hương mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến. Nữ diễn viên thừa nhận vai diễn đã giúp chị thay đổi cuộc sống.

Sau vai con gái của ông trùm Phan Quân, tới đây, Thanh Hương sẽ xuất hiện trong một bộ phim mới Thương ai nhớ ai, chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng. Đây cũng là một trong những dự án phim truyền hình được quan tâm của VTV trong năm 2017.

Phan Huong ‘Nguoi phan xu’ huong dan ban dien dong canh nong phim moi hinh anh 1
Diễn viên Thanh Hương diện áo dài trong buổi họp báo giới thiệu phim. Ảnh: VFC.

'Vai lướt qua màn ảnh cũng nhận'

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào kể từ khi phim “Người phán xử” kết thúc?

- Có thể không “hot” bằng lúc phim đang phát sóng nhưng tôi vẫn đi làm, đi diễn, hoạt động ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài ra, show quảng cáo, dự sự kiện vẫn có đều. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để đi dự sự kiện.

Nói chung là nhờ vai diễn trong phim Người phán xử, công việc của tôi cũng thuận lợi hơn. Bản thân tôi cũng được nhiều khán giả biết đến hơn. Đó là điều mà vai diễn đã mang lại cho mình.

- Mới đây, một vài diễn viên trong phim "Người phán xử" và "Sống chung với mẹ chồng" đã tậu được nhà, mua được xe đắt tiền. Mức thu nhập của chị thì sao, liệu có đủ để sở hữu những tài sản lớn như nhà, xe?

- Tôi chưa mua được nhà mới, cũng chưa có xe mới. Nhưng tôi cũng đang trong quá trình tích góp để mua nhà, mua xe. Tôi hy vọng là nhờ cát-xê quảng cáo, sự kiện, tôi sẽ sớm thực hiện được dự định đó.

Về việc các đồng nghiệp mua được nhà, được xe. Tôi nghĩ ngoài cát-xê quảng cáo sau phim Người phán xử, đó còn là kết quả của một quá trình tích lũy. Tất nhiên, nhờ bộ phim thu nhập cũng tốt hơn nhưng đôi khi có thể là trùng hợp. Thời điểm hiện tại có thể chỉ là sự chín muồi sau nhiều năm tháng làm nghề chăm chỉ của các đồng nghiệp.

- Cách đây không lâu, NSND Lan Hương “tố” một đơn vị sản xuất clip quảng cáo về cách làm việc “thiếu tôn trọng nghệ sĩ”. Thực tế, diễn viên đi đóng clip quảng cáo thường rất dễ xảy ra bất đồng nếu không làm việc nhất quán ngay từ đầu. Chị đã bao giờ rơi vào tình cảnh tương tự như NSND Lan Hương?

- Tôi chỉ có thể bàn thế này, trong quá trình làm việc, làm với diễn viên trẻ bao giờ cũng dễ hơn. Các diễn viên gạo cội bao giờ cũng khó tính hơn, quay cũng phải khác, do vậy cũng đòi hỏi đơn vị sản xuất phải có sự tôn trọng và cẩn thận.

Tôi cũng làm rất nhiều clip quảng cáo liên quan đến phim Người phán xử. Nhưng  tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy.

- Sau vai Phan Hương trong “Người phán xử”, tâm thế của chị khi chọn vai diễn mới có gì khác?

- Không phải đến lúc đóng Người phán xử mà từ lúc bắt đầu làm nghề, tôi đã có suy nghĩ là vai chính, vai phụ đều được. Tôi không quan trọng vai chính hay phụ, quan trọng là mình có thể làm được hay không. Vai Phan Hương cũng không phải là một vai chính nhưng mọi người vẫn nhớ đến.

Kể cả vai lướt qua màn ảnh nhưng nếu cảm nhận được rằng vai sẽ để lại được ấn tượng, tôi vẫn sẽ vui vẻ nhận lời.

- Sau vai diễn thành công, nhiều diễn viên rất sợ bị “chết vai” nhưng dường như chị lại ngoại lệ. Trang cá nhân của chị thậm chí còn lấy tên Phan Hương, chị dường như muốn đóng đinh tên mình với nhân vật này?

- Thực ra, trước đây, tôi có một tài khoản Facebook là Thanh Hương, nhưng sau đó tự nhiên bị vô hiệu hóa, hiện tại tôi vẫn chưa lấy lại được. Thế nên, tôi phải lập một tài khoản khác. Lúc lập tôi cũng muốn lấy là Thanh Hương nhưng sợ bị lẫn với tài khoản kia nên mới để là Phan Hương.

Còn về chuyện chết vai, thực ra tôi cũng không sợ chết vai. Tôi có suy nghĩ thế này, vai diễn đã đi vào lòng khán giả, đó là hạnh phúc của người diễn viên. Còn nếu mình có vai diễn khác hay hơn, mọi người sẽ yêu thêm vai đó.

Là diễn viên, tôi muốn là mình đóng vai nào khán giả cũng thích. Đóng hài cũng được thích, diễn trên sân khấu cũng được mến mộ, mà xuất hiện trên truyền hình cũng được nhớ đến. Đó mới là mong ước lớn nhất của nghệ sĩ.

Phan Huong ‘Nguoi phan xu’ huong dan ban dien dong canh nong phim moi hinh anh 2
Nữ diễn viên vào vai một ca nương trong phim.

Hướng dẫn bạn diễn đóng cảnh nóng

- Trong bộ phim "Thương ai nhớ ai", của đạo diễn Lưu Trọng Ninh chuẩn bị lên sóng, chị sẽ vào vai một ca nương. Quá trình quay phim, chị gặp phải những khó khăn gì?

- Khó khăn thứ nhất là chuyện đóng cảnh nóng. Bạn diễn của tôi trong phim, không có kinh nghiệm. Anh ấy thường rất ngại khi quay cảnh nóng. Là người có kinh nghiệm diễn xuất hơn, tôi còn phải hướng dẫn cho anh ấy là nên đóng như này, như kia để cho anh ấy bớt ngại.

Khó khăn thứ hai là tôi phải hát ca trù, hát bằng giọng thật chứ không cho lồng vai. Để hát được ca trù, tôi đã phải tìm đến nhà NSƯT Bạch Vân – một người có nhiều năm gắn bó và biểu diễn ca trù. Tôi đến nhà cô khoảng 2-3 tháng, tất nhiên không phải ngày nào cũng đến nhưng cũng phải ôn luyện. Ngoài ra, tôi còn mua sách về nhà tự học và tự đọc.

- Chị từng chia sẻ về chuyện trước khi làm diễn viên đã có thời gian tham gia biễu diễn ca nhạc. Việc hát giọng thật trong phim có khiến chị nhớ thời gian ca hát và thôi thúc ý định trở lại?

- Trước khi làm diễn viên, tôi cũng có đi biểu diễn ở phòng trà. Thời gian đó, tôi sinh hoạt trong một nhóm nhạc. Nhưng đó là hát bản năng chứ tôi nghĩ muốn chuyển hướng làm ca sĩ thì phải học hành bài bản. Chất giọng thôi không đủ được, phải đào tạo và rèn luyện mới theo được nghề.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...