Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Ông bầu Minh Chánh bật mí dự án phim hành động Việt – Mỹ

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-04-29 10:04

“Đam mê võ thuật từ năm 7 tuổi và dành thời gian tập luyện không ngừng để chinh phục danh hiệu “Hoàng Phi Hồng” mà mọi người trao tặng, và sau cái bắt tay với thần tượng Lý Liên Kiệt, tôi đã ước mơ trở thành một diễn viên võ thuật trong tương lai.” – Minh Chánh chia sẻ câu chuyện võ thuật đầy cảm hứng và tự hào như thế khi trở thành một ông bầu nghệ thuật nổi tiếng hải ngoại.

 ông bầu của các cuộc thi hoa hậu Minh Chánh

Là ông bầu của các cuộc thi hoa hậu, nhan sắc nổi tiếng tại Mỹ, Minh Chánh trở thành nhân vật quyền lực của giới giải trí hải ngoại cũng như trong nước khi làm nên tên tuổi cho nhiều ngôi sao showbiz. Thế nhưng ít ai biết rằng một kỹ sư dự án & quản lý công trình lại vô cùng đa tài khi có thế mạnh với nhiều môn nghệ thuật như ca hát, sáng tác nhạc. Đặc biệt, ông chủ của Minh Chánh Entertaiment luôn nỗ lực biến giấc mơ trở thành đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp để thỏa niềm đam mê võ thuật từ thủa bé trong một dự án phim hành động võ thuật thú vị - hấp dẫn hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam & Mỹ.

Được biết tới là một ông bầu sắc đẹp, lý do gì khiến anh lại chuyển sang làm phim hành động?

Tôi là người đam mê nghệ thuật.  Sau đó để thực hiện được giấc mơ làm chủ, tôi đi học nghề kĩ sư. Sau khi tốt nghiệp, tôi hành nghề được 10 năm và cuối cùng cũng đã mở được trung tâm giải trí mang tên mình.

Võ thuật và nghệ thuật là trong những đam mê từ nhỏ của tôi. Từ năm 7 tuổi, tôi đã tập luyện Thái cực Trần gia và Hồng gia Quyền.

Khi lên đại học, tôi thường biểu diễn võ thuật cho cả trường xem, đại diện cho Hội võ thuật Wushu của trường đại học và đi thi biểu diễn võ thuật với các trường đại học khác. Vì những thế võ độc đáo và gây ấn tượng, tôi được lên báo trang đầu tiên của trường đại học California State University, Fullerton khi tôi biểu diễn tung mình bay đá xoay trên không và dãn chân thẳng khi xuống mặt đất. Những hình ảnh khi tôi biểu diễn Thái cực quyền cũng được lưu lại trong báo chí nhà trường đại học California State University, Fullerton.

Anh rất đam mê võ thuật

Có thời gian tập luyện và học hỏi từ những cái tên võ thuật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới như Lý Liên Kiệt, Johnny Trí Nguyễn hay làm việc với đạo diễn Charlie Nguyễn, anh cảm nhận gì về sự trưởng thành và gắn bó với võ thuật của mình?

Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu tập Wushu chung với tài tử Johnny Trí Nguyễn từ một người thầy tại quận Cam, thuộc tiểu bang California. Khi học cấp 3, tôi hay biểu diễn võ thuật vào ngày Văn hóa quốc tế. Đại diện cho hội sinh viên Việt Nam biểu diễn cho cả trường xem. Tôi đã được tán thưởng và mệnh danh là Hoàng Phi Hồng. 

Bắt đầu làm việc với vai trò Cascaduer cho nhóm Cinema Pictures của đạo diễn Charlie Nguyễn từ lúc 16 tuổi. Trong môi trường điện ảnh, tôi phải làm tất cả như dựng cảnh trí, diễn xuất vai phụ. Với dáng cao và khuôn mặt điển trai, tôi cũng được ngỏ lời làm người mẫu quay clip.

Năm 19 tuổi tôi đã gặp Lý Liên Kiệt tại Shrine Auditorium, thành phố Los Angeles khi Lý Liên Kiệt quảng cáo phim đầu tiên đóng tại Hollywood, “Lethal Weapon 4”.  Sau cái bắt tay với thần tượng Lý Liên Kiệt, tôi đã ước mơ trở thành một diễn viên võ thuật trong tương lai.

Để có thêm sự hiểu biết về âm nhạc, tôi học thêm thanh nhạc, đàn guitar va lop sang tac. Thầy cô giáo rất quý nên hay dùng bài tập của tôi làm gương cho các học sinh trong lớp. Chắc vì tôi đam mê nghệ thuật nên tiếp thu rất lẹ khi thầy cô giảng dạy. Tới năm 19 tuổi tôi bắt đầu đi hát tại các tụ điểm vũ trường tại miền Nam California và được nhạc sĩ Đông Sơn giới thiệu cộng tác với trung tâm thu hình. Tôi thường phối hợp các thế võ vào những video clip, viết kịch bản và chỉ đạo võ thuật.

Vậy dưới con mắt nhà nghề võ, anh cảm nhận dòng phim võ thuật Việt Nam hiện nay như thế nào?

Tôi xem một số phim Việt Nam võ thuật... tôi thấy cảnh đánh đấm trong phim Việt vẫn chưa cứng cáp điêu luyện. Nhìn những bộ phim Việt Nam có thể thấy ngay diễn viên nào đã học võ và diễn viên nào không. Nếu Việt Nam muốn có bộ phim hành động hay thì ít nhất phải đào tạo cho diễn viên 1 năm trời, những căn bản về võ thuật.  Tôi thấy các bộ phim nên phát huy về Wushu để cho cảnh hành động được đẹp hơn.

Bộ phim đầu tay của ông bầu Minh Chánh chắc hẳn sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung,  hình ảnh và diễn viên?

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn pha hành động. Nội dung phim kể về một anh chàng người Việt sinh sống ở Mỹ và yêu một cô gái làng chơi sau đó đụng chạm tới một băng đảng giang hồ.

Quan điểm của tôi với nghệ thuật mình không có khắt khe mà mở hết cho mọi người đóng góp triệt để sáng tạo của mình. Kịch bản đã xong, tôi chuẩn bị casting diễn viên. Diễn viên vừa là ở trong nước vừa bên Mỹ.

Vừa là nhà sản xuất, vừa là đạo diễn, liệu anh có tham gia diễn xuất hay không? Anh cảm thấy áp lực khi gánh vác những vai trò quan trọng như vậy?

Tôi sẽ có 1 vai diễn trong bộ phim. Hiện tại tôi đang tập thể hình cho vai diễn này.Tôi có thể bật mí, trong bộ phim sẽ có nhiều cảnh nóng. (cười).

Tôi nghĩ áp lực ở vai trò sản xuất, đạo diễn và diễn viên chắc chắn sẽ là động lực để tôi thử sức sáng tạo với đam mê của mình đồng thời cũng là thử thách mà tôi muốn vượt qua trong dự án phim điện ảnh đầu tay này. Tôi mong sẽ đem tới thước phim đẹp mắt, chất lượng nhất cho khán giả

Anh có tự tin bộ phim của mình sẽ thu hút được khán giả?

Tôi tin rằng, bộ phim sẽ được khán giả chú ý nhiều. Vì hiện nay những bộ phim được viết kịch bản và sản xuất ở Việt Nam khá nhiều, bối cảnh và con người đã quá quen thuộc, chính vì thế một bộ phim làm ở nước ngoài sẽ khiến khán giả tò mò về nước Mỹ như thế nào, nhất là khi bộ phim phản ánh cuộc sống của người Việt bên Mỹ ra sao.

Với tôi khi làm nghệ thuật thì phải làm hết mình và không đắn đo về chuyện lợi nhuận. Bộ phim sẽ được đầu tư về nội dung sâu sắc, hình ảnh ấn tượng, những màn võ thuật đẹp mắt mang sự kết hợp và hòa nhập văn hóa Việt Nam với văn hóa Mỹ. Phim sẽ không chỉ phát hành ở Việt Nam mà còn phát hành tại Mỹ.

Là một ông bầu anh là người thường bảo lãnh cho nghệ sĩ Việt Nam sang nước ngoài biểu diễn. Vậy trong kế hoạch phim sắp tới, anh có những thỏa thuận, yêu cầu với nghệ sĩ không?

Khi mời nghệ sỹ Việt Nam sang, tôi sẽ làm giấy tờ visa để làm việc tại Mỹ.  Pháp luật Việt Nam và Mỹ khác nhau hoàn toàn nên khi tôi bảo lãnh cho một nghệ sĩ sang Mỹ, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm một cách trọn vẹn nhất. Trách nhiệm của tôi phải nói cho nghệ sĩ những điều cơ bản, quy định tối thiểu hay cái nào đúng cái nào sai và có hợp đồng rõ ràng thỏa thuận với họ. Khi đã nắm rõ và tôn trọng nhau thì việc kết hợp vô cùng dễ dàng và hiệu quả.

Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công với dự án điện ảnh của mình!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận