Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Ốc Thanh Vân cúi đầu cảm ơn cô bé 10 tuổi vì múa ballet xúc động

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-27 08:07

Ốc Thanh Vân khóc nức nở trước màn trình diễn ballet đầy xúc động của Hoàng Vân. Cô cúi đầu nói cảm ơn và trân trọng tài năng của cô bé.


Tiết mục xúc động của cô bé 10 tuổi khiến Ốc Thanh Vân cúi đầu Chinh phục người xem bằng động tác khó và diễn xuất nội tâm tinh tế, cô bé 10 tuổi Hoàng Vân giành giải nhất tuần.

Tập 12 chương trình Tiếu lâm tứ trụ được phát sóng tối 26/7 với chủ đề Trường em. Thí sinh Hoàng Vân gây ấn tượng với tiết mục múa ballet Vũ điệu tình bạn. Tiết mục lấy ý tưởng của HLV Đại Ngọc Trâm, kể về cô bé bị bạn học tẩy chay, cô lập nên đành tập múa một mình. 

Một ngày, Hoàng Vân giúp đỡ cô bạn bị thương khi cả 2 đang thách đấu. Múa đã gắn kết các cô bé và cảm xúc được đẩy lên cao trào với động tác đi ngược “nguyên lý vận động tự nhiên của cơ thể”. 

Oc Thanh Van cui dau cam on co be 10 tuoi vi mua ballet xuc dong hinh anh 1
Hoàng Vân gây ấn tượng bởi vũ đạo và diễn xuất. Ảnh: Jet.

Bằng ngôn ngữ cơ thể uyển chuyển, nhẹ nhàng, Hoàng Vân và các bạn phụ diễn đã kể nên câu chuyện xúc động về tình bạn. Kết thúc màn trình diễn, bộ 3 giám khảo lặng người, cặp đôi HLV Hoàng Mèo - Đại Ngọc Trâm động viên nhau “không khóc” nhưng họ không giấu niềm tự hào trước thí sinh xuất sắc.

Cả 2 cũng không quên cảm ơn biên đạo Huỳnh Mến đã tập luyện cho các bé.

Giám khảo Ốc Thanh Vân nghẹn ngào nói Hoàng Vân thực sự là một nghệ sĩ và chị trân quý sự hy sinh của những nghệ sĩ vất vả trên sân khấu.

“Để có những phút giây nhảy múa trên sân khấu là bao ngày tháng tập luyện. Để có một bản nhạc bên cây đàn dương cầm, cũng phải mất nhiều năm tháng. Tiết mục của con không dài, không có lời thoại nhưng nội tâm của con đã thể hiện đầy đủ”, Ốc Thanh Vân nói và đứng dậy cúi người cảm ơn Hoàng Vân.

Oc Thanh Van cui dau cam on co be 10 tuoi vi mua ballet xuc dong hinh anh 2
 
Ốc Thanh Vân không tiếc lời khen thí sinh 10 tuổi. Ảnh: Jet.

Diễn viên Đình Toàn tiếp lời: “Khi tiết mục kết thúc, chú muốn đứng lên vì xúc động. Sau xiếc, múa là thể loại đòi hỏi diễn viên phải khổ luyện và hy sinh rất nhiều vì tuổi thọ của nghề không nhiều. Con thổi hồn được vào tiết mục, mang đến những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời dành tặng khán giả”. 

Đại Nghĩa đánh giá: “Không cần phải nói bằng lời, chỉ bằng ngôn ngữ hình thể nhưng con đã thể hiện quá xuất sắc”.

Trước những lời có cánh của giám khảo, không bất ngờ khi Hoàng Vân nhận được 3 điểm 10 và 9,4 điểm từ khán giả trường quay. Kết quả, cô bé 10 tuổi xuất sắc giành giải nhất tuần.

Oc Thanh Van cui dau cam on co be 10 tuoi vi mua ballet xuc dong hinh anh 3
 
Vợ chồng diễn viên Hoàng Mèo hồi hộp theo dõi tiết mục của học trò. Ảnh: Jet.

Tô Trung Tín, thí sinh đội Gia Bảo - Thanh Hiền, cũng có tiểu phẩm Trường học siêu quậy khá ấn tượng. Dù vậy, giám khảo Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa có ý kiến trái ngược về diễn xuất của cậu bé. Riêng Đình Toàn nói rằng anh không muốn thí sinh mạo hiểm với các động tác khó.

Lớp học tình thương của thí sinh Thảo Nguyên đội Minh Trọng - Lê Nam bị giám khảo chê khá mờ nhạt nên bị loại. HLV Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ chọn tiểu phẩm Lớp học phép thuật cho Gia Linh. Nhưng Đình Toàn muốn thí sinh thử sức với nhiều vai diễn khác để đa sắc hơn. Kết quả, cô bé bị loại khỏi đêm thi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận