Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Những vai diễn đồng tính nữ hiếm hoi của màn ảnh Việt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-27 07:02

Phương Thanh, Dương Thùy Linh hay Thu Trang là những diễn viên từng thể hiện vai diễn đồng tính nữ trên màn ảnh.

Phương Thanh:


Giọng ca gốc Thanh là "tay ngang đắt giá" của làng điện ảnh khi có thể hiện được nhiều kiểu nhân vật với nhưng tính cách khác biệt. Mới đây, "chị Chanh" tham gia bộ phim Tái sinh của đạo diễn Khải Hưng với một vai lesbian yêu say đắm một cô gái. 


Không chỉ có những cảnh thân mật với bạn diễn nữ, nhân vật của Phương Thanh còn có đoạn ghen tuông với đàn ông. Hóa thân vào vai lesbian, từng cử chỉ, hành động của Phương Thanh đều mạnh mẽ. Từng sống cảnh tù tội nên nhân vật My của chị Chanh luôn có vẻ ngoài bất cần.


Theo Phương Thanh, người đồng tính rất đáng thương vì họ yêu cuồng si nhưng tình yêu lại không bền chặt. Điều đó khiến họ cứ phải đi tìm cảm giác hạnh phúc thực sự. Trước đó, trong bộ phim Hương Ga, Phương Thanh cũng thể hiện một vai đồng tính nữ nhỏ. 

Thu Trang:


Một nữ diễn viên khác cũng từng vào vai đồng tính nữ trong phim là "cây hài" Thu Trang trong bộ phim Tốc độ và đường cong. Vai diễn của cô trong phim là anh Thứ, cách gọi chệch từ một cái tên rất nữ tính Anh Thứ. Thu Trang chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô thể hiện một vai lesbian trên màn ảnh rộng. Anh Thứ là một nhân vật luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người nhìn mình như một người đàn ông thực thụ nhưng vô cùng yếu đuối trước người thầm thương trộm nhớ.


Theo lời nữ diễn viên hài, khi hoá thân vào vai Thứ, cô không gặp trở ngại về ngoại hình: "Chỉ có người đẹp ba vòng đầy đủ mới gặp trở ngại thôi, chứ Trang vô tư, nhiều khi không cần hoá trang gì đã giống đàn ông sẵn rồi". Điều khó khăn nhất với cô là làm sao để thể hiện ra được chất đàn ông của nhân vật. 


Ngoài ra, để thể hiện tròn vai, Thu Trang phải tập hút thuốc và sửa xe một cách thực thụ vì anh Thứ cũng là một tay sửa xe hơi cừ khôi. Trong bối cảnh các vai đồng tính nam xuất hiện nhiều, “anh Thứ” là vai lesbian hiếm hoi gây được ấn tượng của điện ảnh Việt. 

Dương Thùy Linh:


Trong bộ phim Phía cuối cầu vồng, Hoa hậu Thân thiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Thùy Linh đảm nhận một vai nữ đồng tính có tên Kat Trần với tính cách tuy mạnh mẽ song dễ bị tổn thương.


Thùy Linh chia sẻ, lúc mới nhận kịch bản, cô nghĩ cách thể hiện đơn giản lắm. Bình thường với bạn gái thân, cô vẫn nắm tay nhau đi giữa phố, có khi còn ngủ chung giường. Thế nhưng khi phải diễn mới biết rất khó, nhất là những cảnh tỏ tình hay cảnh nóng. 


Hoa hậu từng tâm sự, cô không thể đóng được cảnh hôn bạn diễn cùng giới: "Trong cảnh nóng giữa Kat với Bảo Trang, đạo diễn còn muốn nóng hơn nữa, thật hơn nữa, phải có cảnh hôn nhau nhưng tôi nói với đạo diễn rằng: Em chịu không thể hôn Lục Diệp được". 

Linh Đan:


Chơi vơi là bộ phim khai thác đề tài đồng tính nữ mà theo "cha đẻ" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - rất kín đáo và tế nhị về sự thân thiết trên mức bạn bè giữa hai cô gái - Cảnh Duyên (Phạm Linh Đan) và Cầm (Đỗ Hải Yến). Phim có nhiều cảnh đụng chạm, nude dưới tấm chăn để xông hơi giải cảm khá táo bạo của cặp đôi nữ - nữ, thể hiện sự uẩn ức về tình dục, bị kìm chế, không có cơ hội bộc phát. 


Phạm Linh Đan - nữ diễn viên Pháp gốc Việt nổi tiếng thế giới - vào vai Cầm, nữ văn sĩ đồng tính. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai Camille trong Đông Dương - bộ phim giành giải Oscar cho Phim nước ngoài hay nhất năm 1993, và đoạt giải Cesar cho Nữ diễn viên triển vọng năm 2006 với phim Trái tim lỗi nhịp.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận