Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Những nhóm nữ có lượng hit khủng nhất Kpop

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-16 09:06

SNSD, T-ara, 2NE1… đều xuất hiện trong danh sách này.

Mới đây, trang Pann đã tiếp tục đưa ra một đề tài thảo luận, đó là nhóm nhạc nữ nào có nhiều bản hit nhất Kpop và những cái tên được nhắc đến chính là T-ara, Sistar, SNSD và 2NE1.

Theo đó, SNSD từng nhiều lần thống trị các BXH âm nhạc Hàn Quốc nhờ loạt hit như Into The New World, Gee, Oh, Hoot, I Got a Boy, Genie, Way To Go, hay gần đây nhất là Mr.Mr., trong khi đó, 2NE1 cũng không kém cạnh. Ngay từ ca khúc đầu tiên là Fire, 2NE1 đã gặt hái nhiều thành công. Những bài hát sau đó của nhóm như Lonely, Hurt, I Don't Care, Come Back Home, Ugly đều dễ dàng trở thành hit và được khán giả yêu mến.
Về phía Sistar, dù không có lượng fan khủng nhưng âm nhạc của nhóm luôn rất được lòng khán giả Hàn Quốc. Ca khúc của nhóm như Touch My Body, So Cool, Alone, Loving You, Give It To Me luôn lập kỷ lục về lượt nghe, tải.
Trước khi xảy ra scandal năm 2012, T-ara là đối thủ đáng gờm của tất cả các nhóm nhạc xứ Hàn bởi âm nhạc của nhóm luôn rất nhiều màu sắc và được yêu thích. Lies, TTL, Bo Peep, I Go Crazy Because of You, Roly Poly, Lovey Dovey… là ví dụ điển hình, khẳng định khả năng tạo hit của các cô gái nhà BKM.

T-ara.

T-ara.

Dưới bài viết trên, các fan đã để lại những bình luận như sau:
Thật sự thì nếu T-ara còn được dân Hàn yêu quý như ngày xưa thì Sexy Love và Number 9 cũng đã ăn ngon lành. Những MV của T-ara luôn có lượt xem cao ở Trung Quốc và vượt cả Gangnam style. Dù chúng được thứ hạng cao nhưng dân ta luôn mỉa mai là chẳng ai biết. Đáng lẽ chúng ta nên tự hào thì đằng này lại chửi rủa nhân cách cũng như tin đồn của các thành viên. Bao nhiêu người trong số đó đã gặp họ ở ngoài cơ chứ.
Tôi thích những bài ballad solo như If của Taeyeon, By Myself của Tiffany và Ttoreureu của Jiyeon.
Nhạc 2NE1 là tuyệt vời nhất.Nhắc tới 2NE1, tôi có thể kể ra cả loạt hit như Fire, I Don't Care, Can Nobody, Go Away, I'm The Best, Lonely, Ugly, Missing You, Come Back Home và rất nhiều ca khúc khác.
SNSD thì đỉnh rồi. Mr. Taxi không quảng bá chính thức ở Hàn Quốc mà hầu hết ai cũng biết bài đấy luôn. Các cô gái còn có 4 MV đạt trên 100 triệu lượt view trên YouTube nữa.
Nhạc T-ara nhiều bài hay. Bo Peep, Roly Poly, Cry Cry và nhiều bài khác, nhưng tự nhiên, nhóm lại có scandal, thật xui xẻo.

Theo Baodatviet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận