Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-10 04:07

Mới đây, Billboard đưa ra những đánh giá về màn ra mắt của nhiều nghệ sĩ solo Kpop trong nửa đầu năm nay.

Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Mặc dù là thành viên trong nhóm nhạc 15& nhưng khả năng solo của Park Jimin không phải bàn cãi. Vào đầu tháng 4, cô chính thức bắt đầu con đường solo thông qua ca khúcHopeless Love.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Với chất giọng truyền cảm của cô nàng 18 tuổi, kết hợp cùng giai điệu ngọt ngào, Hopeless Love thực sự chạm tới trái tim người nghe. Theo Billboard, Jimin xứng đáng đứng ở vị trí số một trong số các ca sĩ tách nhóm solo nửa đầu 2015.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Để gây được ấn tượng với công chúng, bất kỳ nghệ sĩ solo nào cũng cần tạo một dấu ấn riêng và Lizzy của After School đã chọn cho mình dòng nhạc trot làm điểm nhấn. Thể loại nhạc này không chỉ phù hợp với chất giọng của cô mà còn tạo nên nét đặc biệt cho bài hát thông qua sự pha trộn giữa phong cách hiện đại và cổ điển.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Trong MV Not An Easy Girl, Lizzy hóa thân thành thiếu nữ trong trang phục hanbok truyền thống Hàn Quốc. Với bối cảnh thập niên 60, Not An Easy Girl là luồng gió mới mẻ trong thị trường Kpop hiện nay.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Ngay khi vừa phát hành, Lovekiller của Niel đã gây ấn tượng nhờ có nhiều nét tương đồng với phong cách của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Trên nền nhạc soul-pop, thành viên của Teen Top khiến nhiều người không khỏi thán phục trước khả năng vũ đạo cực đỉnh của mình.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Nổi tiếng từ lâu với những ca khúc nhạc phim đình đám nhưng phải đến năm nay, Jung Yong Hwa mới chính thức ra mắt ở vai trò nghệ sĩ solo. Tận dụng thế mạnh là dòng nhạc ballad, anh tiếp tục mang đến cho các fan sản phẩm ngọt ngào mang tên One Fine Day. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi trong việc viết lời ca khúc này.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Đứng ở vị trí thứ 5 là một trong những màn ra mắt solo bất ngờ của Kpop – Amber. Shake That Brass là ca khúc mang đầy năng lượng, không thua kém gì những bài rap của Missy Elliott.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Vị trí tiếp theo thuộc về Hyunseung (Beast). Sau khi Beast gặt hái được vô số thành công với 2 single trong năm 2014, màn solo của Hyunseung càng nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn bao giờ hết.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Là một ca khúc ballad ngọt ngào, Inspiring được kỳ vọng chinh phục được nhiều đối tượng khán giả. Tuy nhiên, điểm trừ Inspiring đó là MV thiếu điểm nhấn và gây cảm giác dài dòng cho người xem. Trong BXH Billboard, Taeil cùng màn solo của mình đứng ở vị trí thứ 7.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
I Am A Woman Too là ca khúc theo thể loại R&B-pop được Minah tung ra hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, màn solo của cô nàng lại không gây bất ngờ và khiến nhiều fan cảm thấy hụt hẫng, bởi Minah là giọng ca chính của Girl’s Day và những ca khúc nhạc nhẹ vốn đã là sở trường của cô.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Scandal xảy ra với T-ara năm 2012 mang đến nhiều cơ hội solo hơn cho mỗi thành viên. Với nghệ danh Elsie, Eunjung đã đem đến cho các fan một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ trong vai trò nghệ sĩ ballad solo.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Màn song ca I’m Good với K.Will thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, trong ca khúc đầu tay này, giọng Eunjung lại hoàn toàn bị lấn át trước K-Will – một trong những nghệ sĩ solo xuất sắc nhất của Kpop.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Rất khó để đánh giá về màn ra mắt của Jonghyun bởi lẽ ca khúc chủ đạo của anh –Crazy lại bị chính single Deja-Boo nhấn chìm trên các BXH.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Trong khi Crazy mang hơi hướng ca khúc pop mạnh mẽ thì Deja-Boo lại thể hiện hình ảnh “trai hư” Jonghyun. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng anh hoàn toàn không phù hợp với hình tượng này.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Màn ra mắt dưới vai trò nghệ sĩ solo của Soyul là một bước đi thông minh trong việc đưa Crayon Pop thoát khỏi hình ảnh nhóm nhạc nữ dễ thương nhưng ngốc nghếch. Tuy nhiên, ca khúc solo Y-Shirt của cô lại bị đánh giá thất bại.
Ca sĩ Kpop tách nhóm solo nửa đầu 2015: Người thành, kẻ bại
Sự kết hợp giữa Soyul và giọng rap của rapper JeongMo chưa đủ lôi cuốn. Thậm chí, việc tất cả thành viên Crayon Pop cùng góp mặt trong MV Y-Shirt còn khiến công chúng tự hỏi liệu có phải nhóm đang quá rảnh rỗi?

Theo Baodatviet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận