Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Những điều khiến khán giả hoang mang sau 3 tập đầu "Game of Thrones 7"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-04 04:08

Trải qua ba tập "Game of Thrones" mùa 7, nhiều khán giả đã nhận ra một số điểm bất thường của bộ phim khiến nội dung của cả ba tập đến nay vẫn không được đánh giá cao.

Preview tập ba Game of Thrones - The Queen's Justice Mùa 7 đã trải qua hai tập với nhiều biến cố bất ngờ.

Hiện tại, mạch truyện của Game of Thrones mùa 7 được đẩy rất nhanh để chuẩn bị cho cuộc chiến hoành tráng giữa hai nữ hoàng Cersei và Daenerys Targaryen.

Chính vì vậy, với một số khán giả khó tính, họ nhanh chóng nhận ra nhiều điểm bất hợp lý của ba tập phim đầu tiên của mùa 7 so với những mùa phim trước đó.

Bệnh vảy xám chỉ là bệnh lý ngoài da?

Ở tập hai, việc chữa trị bệnh vảy xám của Samwell Tarly đối với Jorah Mormont trở thành một mạch truyện đơn lẻ và khá yếu kém so với các diễn biến khác trong phim.

Jorah đã nghĩ đến việc tự tử còn hơn là chết vì bạo bệnh. Chính vì vậy, trong nỗ lực để giúp hiệp sĩ đến từ Đảo Gấu chống chọi với căn bệnh quái ác này, Sam đã can đảm thử nghiệm một trong những cách chữa trị được xem là “tối kỵ”. Ngoài ra đây còn là cách thức chữa trị chưa ai làm thành công. Phương pháp điều trị này thậm chí còn bị lưu trữ trong kho tài liệu hạn chế.

Nhung dieu khien khan gia hoang mang sau 3 tap dau 'Game of Thrones 7' hinh anh 1
Tuyến truyện bệnh đối đầu với căn bệnh vảy xám của Jorah Mormont bị xem là quá mỏng, không đủ sự thuyết phục.

Tuy nhiên, ở khúc đầu khán giả hồi hộp bao nhiêu để biết được phương pháp đặc biệt này là gì thì đến khúc Sam bắt tay vào thực hiện thì họ hụt hẫng bấy nhiêu. “Hóa ra đó chỉ là việc dùng dao cạo hết lớp vảy xù xì đó đi. Chẳng lẽ đây chỉ bệnh ngoài da thôi sao?”, một khán giả để lại bình luận.

Điều đáng nói là vì sao một cách thức chữa trị được xem là cơ bản như việc cắt bỏ và thay da mới lại không được áp dụng ở Seven Kingdom? “Rốt cuộc cách thức này nguy hiểm chết người ở chỗ nào vậy? Vì sao nó lại bị cấm?”, một thắc mắc nhận được nhiều sự ủng hộ trên fanpage của bộ phim.

Việc Sam chữa trị thành công mỹ mãn cho Jorah mà không để lại bất kỳ di chứng nào và được Tổng sư gia khen ngợi đã đem lại cho khán giả một chút thất vọng bởi sự sắp đặt trong cả lời thoại và tình huống khiến nội dung có phần hơi khiên cưỡng.

Nhà Tyrell chỉ là hữu danh vô thực?

Ở cuối tập The Queen’s Justice vừa qua, nhà Tyrell – đứng đầu là Bà Hoàng Gai Olenna đã bại trận rất nhanh chóng khi bị đội quân Lannister của Jaime tấn công.

Tuy nhiên sự thất bại nhanh chóng của thành High Garden nhà Tyrell lại khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu. Chi tiết cảnh đánh nhau nhanh như chớp, đội quân hùng mạnh nhất vùng Reach giữ thành trong yếu ớt. Thậm chí cũng không hề có bất kỳ cảnh đặc tả nào về đội quân của nhà Tyrell.

Các fan series phim này cho rằng những gì nhà biên kịch thể hiện trong tập ba hoàn toàn không đúng với thực lực của nhà Tyrell được nhắc đến qua các mùa trước. “Một đội quân đến vua Robert cũng phải e sợ mà chỉ một đội vài trăm người của nhà Lannister đã nhanh chóng bị đánh bại”, một khán giả bất bình.

Điều này chỉ có thể lý giải là vì Cersei đã dụ dỗ các chư hầu kề cận nhà Tyrell trong lúc bà Olenna đi vắng tới đảo Dragonstone gặp Mẹ Rồng. Khi Bà Hoàng Gai trở về Highgarden để huy động quân đội tham gia cuộc chiến cùng với nhà Targaryen, thì các lãnh chúa vùng này đã gia nhập phe Cersei từ trước và không nghe lệnh bà nữa.

Nhung dieu khien khan gia hoang mang sau 3 tap dau 'Game of Thrones 7' hinh anh 2
Cảnh thất thủ nhanh chóng của nhà Tyrell và cái chết kiên cường của Bà Hoàng Gai Olenna gây nhiều tranh cãi.

Theo cách giải thích này, thì các nhà biên kịch của phần ba đã đi quá nhanh và bỏ qua khá nhiều tình tiết nhằm giúp người xem hiểu rõ vấn đề trước khi kết thúc số phận nhà Tyrell một cách chóng vánh như vậy.

Không thể phủ nhận trong Game of Thrones có rất nhiều tuyến truyện khác nhau, việc dành nhiều thời gian để High Garden thủ thành lâu và chiến đấu chống lại nhà Lannister bị xem là không cần thiết.

Vì mục đích chính của cuộc đánh úp này chỉ là cách để thể hiện tài quân sư của Jamie, không phải “hạng dễ đoán” như trong cách nghĩ của đứa em Tyrion. Ngoài ra việc tiêu diệt nhà Tyrell còn giúp cán cân cuộc chiến giữa Cersei và Daenerys Targaryen trở nên cân bằng hơn.

Tựu chung, việc đẩy tình thế quá nhanh ở cuối tập 3 làm người xem dù có giải thích như thế nào vẫn khó mà “nuốt trôi”.

Kẻ đi nhanh như thổi, người đi mãi chưa tới

Thông thường trong Game of Thrones, một nhân vật mất khoảng một tập phim hoặc 20 phút phim để di chuyển giữa các địa danh.

Trong tập hai và tập ba, khán giả được nhìn thấy Euron Greyjoy di chuyển nhanh như chớp từ King’s Landing, bắt đầu phục kích đoàn thuyền của Yara và Theron Greyjoy ở cuối tập 2 sau đó trở về King’s Landing giao nộp tù nhân.

Đó là chưa kể có nhiều khả năng Euron cũng có mặt trong những chiến thuyền ở Casterly Rock nằm ở bờ Tây nhằm vây hãm và đốt thuyền của đội quân Unsilled.

Nhung dieu khien khan gia hoang mang sau 3 tap dau 'Game of Thrones 7' hinh anh 3
Cả Bran và Arya bị các nhà biên kịch "bỏ quên" quá lâu.

Ngược lại, một diễn biễn khác ở phương Bắc, cả Arya Stark và Bran Stark đều có hành trình quá chậm chạp. Bran được kéo lê trong suốt cả ba tập cuối cùng mới trở về được Winterfell đoàn tụ chị gái Sansa Stark.

Còn Arya, sau khi biết tin Jon Snow đã đánh bại nhà Bolton và chiếm lại Winterfell, trở thành vua phương Bắc, cô đã tức tốc trở về đoàn tụ với anh. Tuy nhiên trong suốt tập ba, khán giả hoàn toàn không hề nhìn thấy bóng dáng của cô trong cuộc hành trình trở về nhà.

Tyrion vô cảm hay vị tha quá mức?

Ở tập hai, tại Dragonstone, Tyrion chạm mặt Ellaria Sand đến từ xứ Dorne, người phụ nữ đã hãm hại cháu gái Myrcella bằng hạ độc bằng một nụ hôn có thuốc độc.

Không những không hề phản ứng, Tyrion còn tỏ ra vui vẻ và hào hứng với màn thuyết trình chiến lược của mình. Xuyên suốt buổi họp ở Dragonstone, khán giả trông đợi được nhìn thấy biểu cảm và động thái mạnh mẽ hơn của Tyrion khi gặp lại kẻ thù của gia tộc.

Nhung dieu khien khan gia hoang mang sau 3 tap dau 'Game of Thrones 7' hinh anh 4
Tyron giáp mặt kẻ giết cháu gái của mình trong buổi họp ở Dragonstone.

Trong cả phân cảnh dài hơn 10 phút chỉ có duy nhất một cảnh cận mặt miêu tả được thái độ của Tyron dành cho nữ hoàng xứ Dorne. Nhưng ngay sau đó vị tể tướng của Mẹ Rồng hoàn toàn im bặt sau khi bị Ellaria Sand “dằn mặt” rằng “Myrcella là người nhà Lannister. Người nhà Lannister không có kẻ vô tội”.

Chính điều này làm cho khán giả cảm thấy rời rạc cảm xúc khi không thể tìm thấy sự liên hệ giữa phần này với các phần trước. “Dường như Tyrion của mùa 6 với Tyron mùa 7 là hai người hoàn toàn khác nhau”, một khán giả nhận định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận