Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Những bộ phim Hàn cán mốc 10 triệu lượt khán giả nhanh nhất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-04 01:09

Có 15 tác phẩm điện ảnh của xứ kim chi từng vượt qua cột mốc vàng 10 triệu lượt vé trên sân nhà. Trong đó, “Roaring Currents” hiện vẫn nắm kỷ lục làm được điều đó nhanh nhất.

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 1
The Admiral: Roaring Currents (2014) - 12 ngày: Ra mắt khán giả hồi mùa hè 2014, bộ phim lịch sử Roaring Currents Đại thủy chiến gây ra cơn sốt chưa từng thấy tại Hàn Quốc. Chuyện phim dựa trên sự kiện có thật năm 1597, khi đại tướng Yi Shun-shin (Choi Min-sik) chỉ huy 12 thuyền chiến đánh bại lực lượng hải quân hùng hậu của Nhật Bản trong trận thủy chiến Myeong-nyang. Bài học lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh đã thu hút hơn 17 triệu lượt khán giả, qua đó biến Roaring Currents trở thành bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại. Để vượt qua cột mốc 10 triệu lượt vé, phim chỉ mất đúng 12 ngày.

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 2
A Taxi Driver (2017) - 19 ngày: Tác phẩm mới nhất gia nhập “câu lạc bộ 10 triệu vé” của điện ảnh Hàn Quốc là A Taxi Driver. Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, phim theo chân chàng tài xế taxi Kim Man-seop (Song Kang-ho) - người chở vị phóng viên nước ngoài Peter (Thomas Kretschmann) tới hiện trường đưa tin về phong trào đấu tranh phản đối chính quyền của người dân Gwangju hồi năm 1980. Nội dung nhân văn của A Taxi Driver giúp bộ phim tới nay thu hút gần 12 triệu lượt khán giả, và tác phẩm hiện nằm trong danh sách được cân nhắc cử đi dự Oscar 2018 của Cục Điện ảnh xứ kim chi.

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 3
Train to Busan (2016) - 19 ngày: Giống như A Taxi Driver, bom tấn mang đề tài xác sống Train to Busan ra mắt giữa mùa hè, và cũng mất 19 ngày để chinh phục cột mốc 10 triệu vé. Bên cạnh những trường đoạn hành động giật gân pha kinh dị, tác phẩm còn lôi cuốn người xem bằng phần nội dung nhân văn. Đây cũng là bộ phim Hàn ăn khách nhất 2016 với hơn 11,5 triệu lượt khán giả, và đã được các nhà sản xuất phim quốc tế mua bản quyền làm lại (remake).

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 4
The Host (2006) - 21 ngày: Trước khi thực hiện Okja (2017) cho kênh Netflix, đạo diễn Bong Joon-ho đã được cả thế giới biết tới qua một bộ phim quái vật khác là The Host - Quái vật sông Hàn. Phim mất ba tuần để vượt cột mốc 10 triệu lượt khán giả, và cán đích với thành tích 13 triệu lượt vé. Khác với những bộ phim cùng thể loại, The Host còn chứa đựng nhiều thông điệp chính trị ngầm nhắm tới mối quan hệ giữa chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đương thời. Và đây chính là điểm nhấn quan trọng giúp tạo nên thành công cho tác phẩm.

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 5
The Thieves (2012) - 22 ngày: Kém hơn một chút so với The Host (2006), tác phẩm thuộc dòng trộm cướp (heist) của đạo diễn Choi Dong-hoon mất 22 ngày để vượt cột mốc 10 triệu lượt khán giả, và sau đó bán được tổng cộng 12,9 triệu lượt vé. The Thieves là bộ phim giải trí thuần túy, cho thấy đẳng cấp làm phim của người Hàn không kém Hollywood là bao, đồng thời quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như Lee Jung-jae, Kim Yun-seok, Kim Hye-soo, Jeon Ji-hyun, Kim Hae-seok, Oh Dal-soo, Kim Soo-hyun, Nhậm Đạt Hoa…

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 6
The Assassination (2015) - 25 ngày: Ba năm sau thành công của The Thieves, đạo diễn Choi Dong-hoon thêm một lần nữa chinh phục khán giả quê nhà bằng The Assassination. Lấy bối cảnh năm 1933, phim theo chân một biệt đội ám sát thuộc lực lượng kháng chiến của bán đảo Triều Tiên. Họ có nhiệm vụ tiêu diệt một nhân vật đặc biệt của chính quyền đô hộ Nhật Bản. Song, chính nhóm ám sát lại trở thành mục tiêu của gã sát thủ bí ẩn mang biệt danh “Hawaii Pistol”. Tuy phần nội dung có hơi rời rạc, nhưng The Assassination vẫn lôi cuốn khán giả nhờ những pha hành động đẹp mắt, cũng như diễn xuất hết mình của bộ ba Jeon Ji-hyun, Lee Jung-jae và Ha Jung-woo. Phim mất 25 ngày để vượt mốc 10 triệu lượt vé, và thu hút tổng cộng 12,7 triệu lượt xem.

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 7
Veteran (2015) - 25 ngày: Cũng trong mùa hè 2015, nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc còn ăn mừng một chiến thắng vang dội nữa. Đó là bộ phim hình sự - hài hước Veteran - Chạy đâu cho thoát của đạo diễn Ryoo Seung-wan. Sự nhập vai tài tình của Hwang Jung-min và Yoo Ah-in ở hai phe chiến tuyến đã giúp Veteran cũng vượt mốc 10 triệu lượt vé sau 25 ngày, và đạt tổng thành tích lên tới 13,4 triệu lượt khán giả. Hiện Ryoo Seung-wan không giấu diếm ý định thực hiện tiếp phần hai cho bộ phim.

Nhung bo phim Han can moc 10 trieu luot khan gia nhanh nhat hinh anh 8
Ode to My Father (2014) - 28 ngày: Ra mắt vào những ngày cuối năm 2014, Ode to My Father là câu chuyện đời đầy cảm động của người đàn ông Deok-soo. Nhân vật do Hwang Jung-min thể hiện nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của lịch sử Hàn Quốc kể từ khi Nội chiến Triều Tiên bùng phát. Được so sánh như “Forrest Gump phiên bản Hàn”, Ode to My Father mất gần một tháng để chinh phục mốc 10 triệu lượt khán giả. Song, phim sau đó chứng tỏ sức sống dai dẳng tại phòng vé khi nâng tổng thành tích lên mức 14,2 triệu lượt xem. Đó hiện là thành tích cao thứ hai trong lịch sử xứ kim chi chỉ sau Roaring Currents (2014).

Các bộ phim Hàn Quốc khác cũng vượt mốc 10 triệu khán giả

Haeundae (2009) - cần 31 ngày, đạt tổng cộng 11,45 triệu lượt vé
Miracle in Cell No. 7 (2013) - cần 32 ngày, đạt tổng cộng 12,8 triệu lượt vé 
The Attorney (2013) - cần 32 ngày, đạt tổng cộng 11,3 triệu lượt vé
Taegukgi: The Brotherhood of War (2004) - cần 39 ngày, đạt tổng cộng 11,7 triệu lượt vé
Masquerade (2012) - cần 38 ngày, đạt tổng cộng 12,32 triệu lượt vé
King and the Clown (2005) - cần 45 ngày, đạt tổng cộng 12,3 triệu lượt vé
Silmido (2003) - cần 58 ngày, đạt tổng cộng 11 triệu lượt vé.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...