Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Nhóm tin tặc ăn cắp 1 tỉ USD của hàng loạt ngân hàng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-16 09:02

Một nhóm tội phạm mạng với tên gọi Carbanak được cho là đã ăn cắp 1 tỉ USD của hàng trăm tổ chức tài chính, tín dụng trên khắp thế giới trong hai năm qua.


Tin tặc Carbanak đã ăn cắp 1 tỉ USD của hàng trăm ngân hàng (TASS)

Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin công ty an ninh mạng Kaspersky Lab cho biết các tin tặc không ăn cắp tiền từ tài khoản của người dùng như thông thường mà lấy trực tiếp của ngân hàng.

Kaspersky Lab công bố thông tin trên sau chiến dịch điều tra phối hợp với Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.

“Các chuyên gia nhận định đứng đằng sau chiến dịch ăn cắp quy mô này là một nhóm tin tặc đa quốc gia với các thành viên đến từ Nga, Ukraine, Trung Quốc và một loạt nước châu Âu” - thông cáo của Kaspersky Lab cho biết.

Nạn nhân của nhóm tin tặc này, theo Kaspersky, là hàng loạt ngân hàng tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nga, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Ukraine, Canada, Hong Kong, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Thụy Sĩ…

Các chuyên gia phát hiện ra những món tiền lớn nhất bị đánh cắp là từ các chuỗi nhà băng, với con số lên đến 10 triệu USD sau mỗi vụ tấn công. Tính trung bình thời gian để các tin tặc “đánh” một ngân hàng là khoảng 2-4 tháng.

“Quy trình của nhóm tội phạm bắt đầu với việc chiếm quyền điều khiển máy tính của một nhân viên ngân hàng, từ đó chúng xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ. Kế tiếp chúng xâm nhập vào máy tính ban quản trị hệ thống giao dịch tiền và tiếm quyền kiểm soát”.

Các chuyên gia chống virus của Kaspersky khuyên các tổ chức tín dụng và ngân hàng nên kiểm tra hệ thống mạng nội bộ của mình để loại trừ mã độc Carbanak, trong trường hợp phát hiện họ nên báo cáo với cơ quan chức năng.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận