Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

"Nhạc trẻ chỉ sống được vài tháng vì quá giống nhau"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-28 12:03
Nhận định về các ca khúc Việt hiện nay, nhạc sĩ Vũ Thành An cho rằng các tác phẩm không có chất riêng, câu chữ như có sự vay mượn tư tưởng của người khác.

Hai năm qua, nhạc sĩ Vũ Thành An về nước thường xuyên hơn. Ông tham gia các chương trình ca nhạc, thực hiện công tác thiện nguyện. Mới đây, ông ra mắt album Đi trong cuộc đời gồm 8 sáng tác mới nhất. Những bản phối đa sắc màu trong album thể hiện qua nhiều thể loại như Jazz, Valse, Bolero, Pop… do nhạc sĩ Nguyễn Quang đảm nhận.

Nhận xét về cách phối mới, tác giả của nhưng bản Không tên cho rằng: “Tôi nghe album mà tưởng không phải nhạc của mình”.

'Nhac tre chi song duoc vai thang vi qua giong nhau' hinh anh 1
Nhạc sĩ Vũ Thành An cho rằng nhạc trẻ bị lỗi ca từ giống nhau.

Vũ Thành An lý giải thêm: “Tôi không phiền cũng không phản đối khi các nghệ sĩ thể hiện ca khúc của mình theo cách mới mẻ, đột phá hơn. Họ có thể remix, phối mới, miễn sao được khán giả chấp nhận. Tôi phải cảm ơn những sự phá cách ấy vì nó làm mới tác phẩm, giúp chúng ở lại lâu trong lòng khán giả”.

Nhạc của Vũ Thành An được yêu thích bởi ca từ đẹp, mượt mà mang đầy tính triết lý, trải nghiệm. Tên tuổi của ông cùng với những tác giả cùng thời như Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Ngô Thuỵ Miên... được xếp vào dòng nhạc sang.

Tuy vậy, khi đề cập đến vấn đề so sánh nhạc sang và sến, ông khẳng định: “Nhiều bài được cho là nhạc sến nhưng lại có lượt view rất cao. Còn tác phẩm của tôi không được nhiều người đến vậy. Tôi cũng mong viết được tác phẩm gọi là sến và thích có hàng triệu, chục triệu thậm chí trăm triệu lượt nghe. Tác phẩm có lượt nghe cao chứng tỏ được đông đảo khán giả yêu thích. Đó là điều đáng quý nên không thể chê bai được".

Ông cho rằng phân chia sang - sến trong âm nhạc tạo nên khoảng cách giữa những người làm nghề. “Không nên có sự phân chia cao thấp trong âm nhạc. Sự khác nhau là do nhu cầu thưởng ngoạn của khán giả khác, tâm tư tình cảm của mỗi người khác nhau", ông cho hay.

Vũ Thành An cho rằng bài hát chưa đến được với đông đảo khán giả thì nhạc sĩ nên xem lại mình. Ông lý giải: “Nhạc sĩ không nên đặt bản thân ở vị trí cao hơn người khác. Nếu tác phẩm chưa tới đông đảo mọi người thì đó là tài năng của mình. Mỗi người nên thành thật với chính mình. Khi viết bài, tôi luôn tự hỏi: mình muốn gửi đến khán giả điều gì?”, ông nói.

Trước câu hỏi về việc giới trẻ hiện vẫn say mê nhạc xưa, trong khi bài hát nhạc trẻ đạt lượt view khủng nhưng chỉ có đời sống ngắn ngủi, nhạc sĩ Vũ Thành An cho rằng nguyên nhân ở chính người sáng tác.

'Nhac tre chi song duoc vai thang vi qua giong nhau' hinh anh 2
Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết doanh thu từ album mới của ông kết hợp với vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Quang sẽ dành làm từ thiện.

"Tôi nghĩ bài hát có sức sống lâu bền thì phải có gì độc đáo, từ tâm hồn, suy nghĩ của người sáng tác. Để khán giả nhớ bài hát thì trong đó phải có câu gì đọng lại. Và trong câu đó lại có chữ gì gây xúc cảm. Nói chung nhạc sĩ phải tìm ra một con đường đi cho riêng mình".

Theo ông, nhạc trẻ hiện vướng phải lỗi lớn là khá giống nhau về ca từ, giai điệu. "Tôi thấy câu chữ của nhiều bài giống nhau. Nếu chỉ chép lại suy nghĩ của người khác và đưa vào bài hát của mình thì không thể ấn tượng. Đó là sự vay mượn ý tưởng. Người sáng tác cần đầu tư nhiều chất xám, đừng dễ dãi quá".

Vũ Thành An cho rằng để viết được ca từ hay, nhạc sĩ phải là người đọc nhiều, nghe nhạc nhiều. "Sở dĩ tôi viết được ngôn từ như vậy vì từ nhỏ, đã đọc sách rất nhiều, sách nào cũng đọc nên thấm được nhiều nền văn chương nghệ thuật. Trước khi phổ biến ca khúc, tôi phải nghe rất kỹ, phải xem có giống bài nào không. Nếu hơi giống bài nào đó thì tôi bỏ liền. Khi bài hát có chất riêng chắc chắn nó sẽ có sức sống", ông nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định. Ông là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975. Vũ Thành An ghi dấu ấn với những bản nhạc tình ca, trong đó chuỗi ca khúc Những bài Không tên được khán giả yêu thích nhiều năm qua. Âm nhạc của ông kết hợp âm điệu nhẹ nhàng, lời ca mượt mà, giàu tính triết lý về tình yêu. Hiện ông định cư tại thành phố Portland, bang Oregon (Hoa Kỳ).

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận