Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng" là phim đình đám nhất 2017

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-15 04:12

"Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng" hay "Thương nhớ ở ai" là những bộ phim truyền hình đình đàm trên sóng VTV trong năm 2017.

2017 là năm đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của phim truyền hình Việt. Nhiều bộ phim được khán giả yêu thích, trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận trên mạng xã hội. "Chưa bao giờ phim truyền hình Việt được quan tâm như vậy" là nhận xét được nhiều người đồng tình.

'Nguoi phan xu', 'Song chung voi me chong' la phim dinh dam nhat 2017 hinh anh 1
Người phán xử đoạt giải VTV Awards hạng mục Phim hay nhất năm 2017. Ảnh: ĐPCC.
Người phán xử (Danh Dũng - Mai Hiền - Khải Anh)

Là phim truyền hình chuyển thể từ kịch bản của Israel, Người phán xử đưa tội phạm trở thành nhân vật trung tâm để khai thác diễn biến tâm lý. Xuất hiện trong bối cảnh thể loại phim cảnh sát hình sự đang tỏ ra đuối sức, Người phán xử mang lại sự hấp dẫn mới vì lần đầu, nhân vật trung tâm của bộ phim lại là một ông trùm trong thế giới ngầm thay vì các nhân vật chính diện.

Người phán xử có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hương Dung, NSƯT Trung Anh, Chu Hùng. Đặc biệt, là sự góp mặt của NSND Hoàng Dũng (vai Phan Quân), người được cho là “quái kiệt” trong vai phản diện đã góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim.

Những diễn viên trẻ như Việt Anh, Doãn Quốc Đam, Anh Đức cũng để lại nhiều ấn tượng về mặt diễn xuất. Tất nhiên, cũng có những gương mặt bị chê nhạt nhòa như Hồng Đăng, Lưu Đê Ly, Thúy An... nhưng đó cũng là điều khó tránh khỏi với một bộ phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo.

Tên phim xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất trên Google năm 2017. Số phận nhân vật, cách diễn xuất của diễn viên và những câu chuyện hậu trường phim cũng là đề tài "hút view" trên mặt báo.

Thế nhưng, tập cuối của phim đã không làm hài lòng số đông, vô số những chỉ trích trên mạng cho rằng mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, thiếu thuyết phục trong một cái kết không thể bi thương hơn.

Nhiều đồn đoán cho rằng phim sẽ có phần tiếp theo. Trả lời Zing.vn về việc này, đạo diễn Danh Dũng cho biết: "Phần tiếp theo của Người phán xử không nằm trong kế hoạch của chúng tôi, nếu có đó là kế hoạch bên lãnh đạo VFC - đơn vị sản xuất, chúng tôi chưa có thông tin gì cả".

'Nguoi phan xu', 'Song chung voi me chong' la phim dinh dam nhat 2017 hinh anh 2
Sống chung với mẹ chồng là bộ phim gây sốt màn ảnh suốt thời gian phát sóng. Ảnh: ĐPCC.
Sống chung với mẹ chồng (Vũ Trường Khoa)

Sống chung với mẹ chồng được phóng tác từ tiểu thuyết cùng tên của Phù Thủy Dưới Đáy Biển (tên thật là Giả Hiểu) - một tác giả Trung Quốc.

Khi thực hiện ở Việt Nam, bên cạnh việc tôn trọng nguyên tác về xây dựng mối quan hệ căng thẳng, gay gắt, thậm chí coi nhau như kẻ thù giữa mẹ chồng - nàng dâu, đạo diễn Vũ Trường Khoa cũng đã chủ động cải biên, thay đổi vài tình tiết để phim bớt khốc liệt so với bản gốc.

Sống chung với mẹ chồng gây bão ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên. Sức nóng của Sống chung với mẹ chồng đã góp công không nhỏ trong việc kéo khán giả trở lại phim truyền hình Việt. Trước đó, phim thương hiệu Việt từng bế tắc bởi sự ồ ạt của phim Trung Quốc, Hàn Quốc và gần nhất là Ấn Độ đánh bại phim truyền hình nội địa suốt thời gian dài.

Tất nhiên, khi trở thành tâm điểm của dư luận, tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Suốt ba tháng phát sóng, có không ít lời khen cho diễn xuất của diễn viên (NSND Lan Hương, Bảo Thanh), những câu thoại đầy sức nặng của kịch bản hay bàn tay “thắt, mở nút” lành nghề của đạo diễn.

Nhưng nhiều khán giả cũng đã bỏ xem phim vì cho rằng phim thiếu văn minh, đẩy bi kịch quá đà, xây dựng tuyến nhân vật chính tương đối tiêu cực, truyền tải sự bi quan về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và không còn phù hợp với thời đại của Facebook, Zalo.

'Nguoi phan xu', 'Song chung voi me chong' la phim dinh dam nhat 2017 hinh anh 3
Thương nhớ ở ai là bộ phim đang được chú ý trên sóng VTV hiện nay. Ảnh: ĐPCC.
Thương nhớ ở ai (Lưu Trọng Ninh - Bùi Tiến Thọ)

Chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng, Thương nhớ ở ai lấy bối cảnh ở làng Đông - một vùng quê Bắc bộ điển hình trong giai đoạn 1954-1975.

Chiến tranh khiến ngôi làng vắng bóng đàn ông, chỉ còn những người đàn bà góa ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng. Người ta gọi đó là "Bến không chồng". Từ không gian ấy, hình ảnh người phụ nữ nông thôn hiện lên đầy bi kịch.

Sau khi Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng kết thúc, Thương nhớ ở ai là một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất trên sóng VTV hiện nay. Tuy vậy, những tập đầu của bộ phim lại chủ yếu ồn ào liên quan đến chuyện dàn diễn viên nữ không mặt nội y trong áo yếm. 

Nhiều người nhận định việc này phản cảm và không phù hợp trên sóng truyền hình.  Đáp lại những ý kiến trái chiều, đạo diễn Lưu Trọng Ninh, diễn viên chính Hồng Kim Hạnh, họa sĩ phục trạng Nguyễn Dũng Minh đều bày tỏ hy vọng mọi người sẽ để ý nhiều hơn đến nội dung phim thay vì những vấn đề về phục trang.

Thực tế, ngoài ồn ào áo yếm không nội y, Thương nhớ ở ai là bộ phim đáng xem. Cốt truyện hấp dẫn, bối cảnh, phục trang đều được đầu tư.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết một trong những điều mà Thương nhớ ở ai làm được đó là mang đến cho khán giả một ngôi làng Bắc Bộ đúng nghĩa. 

Họa sĩ Nguyễn Dũng Minh - người phụ trách phục trangThương nhớ ở ai tiết lộ phim được quay ở nhiều nơi bao gồm làng cổ Đường Lâm, khu vực chùa Thầy và nhiều địa danh ở đồng bằng Bắc Bộ khác.

Trong buổi họp báo ra mắt phim, đoàn làm phim cũng tiết lộ Thương nhớ ở ai có gần 2.000 cảnh phim được dùng kỹ xảo nhằm phục dựng những bối cảnh nông thôn không còn nguyên vẹn sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa.

Trang phục của phim cũng được đầu tư. Theo như họa sĩ Nguyễn Dũng Minh tiết lộ với Zing.vn, phim đã may gần 2.000 trang phục mới, rồi lại phải làm cũ. 

"Trang phục được chia làm 3 thời kỳ, với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Mỗi nhân vật chính cũng có nhiều trang phục để phù hợp với tiến trình thời gian trải dài. Ví dụ như nhân vật Hạnh lớn, chỉ xuất hiện trong giai đoạn 2 và 3 mà có tất cả 11 bộ phục trang", người phụ trách phục trang nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận