Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Nga dọa cấm cửa Facebook

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-28 11:09

Nga cho biết sẽ chặn toàn bộ Facebook trong mùa bầu cử năm tới nếu mạng xã hội này không tuân thủ quy định do chính phủ đặt ra.

Các mạng xã hội nười ngoài đang phải đối mặt với nhiều quy định ngặt nghèo hơn của chính phủ Nga.

Cảnh báo trên được cơ quan theo dõi truyền thông Roskomnadzor của Nga đưa ra hôm 27/9. Theo đó, Facebook buộc phải lưu trữ dữ liệu cá nhân các công dân Nga trên máy chủ đặt tại Nga, nếu không sẽ bị cấm cửa hoàn toàn.

Tháng 11 năm ngoái, tổ chức này đã ra lệnh chặn LinkedIn sau phán quyết của tòa rằng mạng xã hội này đã phạm luật lưu trữ dữ liệu tương tự.

Vụ LinkedIn đã tạo tiền lệ xấu cho các công ty Internet hoạt động tại Nga. Những công ty này đang phải chịu áp lực lớn từ chính quyền trong việc tuân thủ luật mới do Tổng thống Vladimir Putin ký thông qua năm 2014 và có hiệu lực từ tháng 9/2015.

“Tất cả mọi người đều phải tôn trọng luật pháp. Năm 2018 tới đây, chắc chắn mọi thứ sẽ đi vào quy củ như vốn dĩ chúng phải thế”, ông Alexander Zharov - đứng đầu tổ chức Roskomnadzor, cho biết khi đề cập tới Facebook.

“Trong bất cứ trường hợp nào, hoặc tuân thủ luật pháp, hoặc doanh nghiệp phải dừng hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga, giống như trường hợp không may của LinkedIn. Không có bất cứ ngoại lệ nào ở đây”, ông Alexander Zharov nêu quan điểm cứng rắn.

Bầu cử tổng thống Nga theo kế hoạch sẽ diễn ra ngày 18/3/2018.

Nga doa cam cua Facebook hinh anh 1
LinkedIn đã phải ngừng hoạt động tại Nga.

Cảnh báo của chính quyền Nga với Facebook được đưa ra ngay sau khi mạng xã hội này cho biết đang chuyển thông tin của 3.000 quảng cáo được một cơ quan của Nga mua cho Quốc hội Mỹ. Đây được coi là một phần cuộc điều tra mà Mỹ cáo buộc Nga đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Cũng theo ông Zharov, Twitter đã thông báo cho Roskomnadzor rằng mạng xã hội này sẽ lưu dữ liệu cá nhân của người dùng Nga trên các máy chủ đặt tại Nga từ giữa năm tới.

“Chúng tôi biết rằng lượng người dùng Facebook đang tăng mạnh tại Nga, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng Facebook không phải duy nhất, bởi còn rất nhiều mạng xã hội khác tại đây”, ông Zharov cho biết.  

Trong một động thái khác khi đề cập tới Facebook, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết các công ty Mỹ phải tuân thủ luật pháp của Nga như bao công ty khác hoạt động tại đây.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận