Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Nam ca sĩ có toàn fan ở độ tuổi 60, 70

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-19 11:05
Nam ca sĩ Lim Young Woong hiện là một trong số ca sĩ solo thành công nhất tại Hàn Quốc. Người hâm mộ của anh chủ yếu là khán giả ở độ tuổi trung niên.

Ngày 2/5, nam ca sĩ nhạc trot Lim Young Woong phát hành album IM HERO. Chỉ trong 3 ngày sau khi ra mắt, tổng doanh số bán album của IM HERO chạm mốc hơn 1 triệu bản.

Lim Young Woong là ngôi sao đột phá bước ra từ cuộc thi hát trên truyền hình Mr. Trot năm 2020. Trot là một dòng nhạc truyền thống của Hàn Quốc. Đây được xem như thể loại nhạc pop lâu đời nhất tại quốc gia này.

Đối tượng khán giả chính của Trot chủ yếu là người lớn tuổi. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức cạnh tranh của Lim Young Woong khi so sánh với các ca sĩ cùng thời. Trên bảng xếp hạng, nam ca sĩ nhiều lần vượt qua những tên tuổi nổi tiếng như BTS, BlackPink, Big Bang nhờ lực lượng người hâm mộ hùng hậu.


Lim Young Woong hiện là một trong số ca sĩ solo thành công nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: @limyoungwoong.

Cộng đồng người hâm mộ tuổi trung niên

Trước Lim Young Woong, nam ca sĩ Baek Hyun (EXO) là nghệ sĩ solo duy nhất có hơn 1 triệu bản album bán ra trong thời gian gần đây. Anh lập thành tích này thông qua album Delight ra mắt vào tháng 5/2020. Không nghệ sĩ solo nào đạt được cột mốc này trong vòng 19 năm kể từ khi nam ca sĩ Kim Gun Mo bán hơn 1,3 triệu đĩa cho album Another Days vào năm 2001.

Bên cạnh doanh số album, Lim Young Woong cũng đạt thành tích nổi bật trên bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc. 10 bài hát của anh, trong đó bao gồm 8 ca khúc đến từ album mới nhất, lọt vào bảng xếp hạng top 100 của Melon, nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất quốc gia này.

Hiện kênh YouTube của Lim có 1,35 triệu người đăng ký và 1,4 tỷ lượt xem.

Trên nền tảng này, fan nam ca sĩ - nhiều người trong số họ ở độ tuổi 50, 60 và 70 - tích cực sản xuất và đăng tải video liên quan đến anh, hệt như cách người hâm mộ Kpop thường làm. Họ cũng quay video "đập hộp" (unboxing) album, hay ghi hình lại phản ứng đầu tiên của họ với mỗi bài hát và buổi biểu diễn của Lim.

Chia sẻ với The Korea Herald, Kim Im Kyung cho biết bà đang học cách trở thành fan girl ở tuổi 71.

Tại căn hộ 3 phòng của mình ở Seoul, Kim dành một căn phòng để trang trí những vật dụng liên quan đến Lim Young Woong như poster, đèn cổ vũ phát sáng.

Để giúp ca khúc của Lim đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc, bà phát IM HERO trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến suốt cả ngày, mặc dù bản thân bà đã sở hữu 5 bản sao của album.

Bà xem gần như toàn bộ video liên quan đến Lim. Trong những ngày này, tên nam ca sĩ cũng xuất hiện ở hầu hết cuộc trò chuyện giữa bà và bạn bè.

"Tôi chưa bao giờ thích một người như thế này suốt 30 năm qua", Kim nói với The Korea Herald. Lần cuối cùng Kim trở thành fan của ai đó là khi bà còn ở độ tuổi 30.


Người hâm mộ Lim Young Woong chủ yếu ở độ tuổi trung niên trở lên. Ảnh: @limyoungwoong.

Ryu Ho Jin, 63 tuổi, là người điều hành kênh Young Grandpa 59 TV với hơn 180.000 người đăng ký. Kể từ khi album mới của Lim được phát hành, ông đăng tải khoảng 60 video chỉ tập trung vào nam ca sĩ.

Trong video, ông chia sẻ, thảo luận về những chủ đề mà hầu hết người hâm mộ khác muốn tìm hiểu, từ cách bỏ phiếu cho chương trình âm nhạc trên truyền hình, cách đặt vé buổi hòa nhạc cho đến thông tin về lịch trình hoạt động của Lim.

Sự đồng cảm trong âm nhạc

Lim không phải ngôi sao nhạc Trot đầu tiên gặt hái thành công lớn trong những năm gần đây. Trước Young Woong, nữ ca sĩ Song Ga In cũng vươn lên thành nghệ sĩ nổi tiếng sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi hát Miss Trot vào năm 2019.

Theo Son Min Jung, giáo sư âm nhạc tại Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc, bên cạnh sự hồi sinh của dòng nhạc Trot, thành công của Lim Young Woong còn có thể đến từ câu chuyện cảm động về cách nam ca sĩ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Lim mồ côi cha từ năm 5 tuổi. Anh lớn lên trong cảnh nghèo khó.

Son nghiên cứu thể loại nhạc Trot trong 20 năm qua. Ông chia sẻ với The Korea Herald: "Đặc điểm chính của Trot là dòng nhạc này gợi lại ký ức về gia đình, cũng như nỗi mất mát mọi người phải trải qua trong cuộc sống".

Theo giáo sư, người nghe nhận được sự an ủi từ nhạc Trot, đặc biệt khi Hàn Quốc trải qua thời kỳ khó khăn gây nên bởi biến cố lớn như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997.

Son cho biết nỗi buồn và niềm khao khát mà Lim gửi gắm qua sản phẩm âm nhạc giúp anh gây tiếng vang lớn với người hâm mộ lớn tuổi. Họ tin rằng anh hiểu được những khó khăn của cuộc sống.

Kim, người hâm mộ 71 tuổi, đồng ý với phân tích của chuyên gia.

Bà tiết lộ: "Các bài hát của Lim Young Woong chạm đến trái tim tôi. Tôi tự hào về cậu ấy, vì cậu ấy không từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, bất chấp khó khăn trong cuộc sống của mình".

Giáo sư Son chỉ ra rằng người hâm mộ âm nhạc ở độ tuổi trung niên trở lên không còn là thính giả thụ động, chỉ nghe bất cứ loại nhạc nào được phát trên TV và radio.

"Giờ đây, họ có khả năng sử dụng nhiều nền tảng truyền thông khác nhau để tạo ra văn hóa của riêng mình", Son nhận xét.


Khán giả lớn tuổi tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc của Lim Young Woong. Ảnh: @limyoungwoong.

Nhà phê bình âm nhạc Cha Woo Jin đồng ý với Son: "Trong khi thanh thiếu niên tạo ra văn hóa hâm mộ Kpop, cha mẹ, ông bà của họ cũng học được rất nhiều từ họ về cách hỗ trợ nghệ sĩ và gây dựng cộng đồng người hâm mộ".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận