Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Loạt ca sĩ Việt vướng thị phi năm 2023

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-12-29 03:12

Hoàng Thùy Linh xin lỗi khi bị chỉ trích "trịch thượng", Noo Phước Thịnh vướng chuyện bản quyền với nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Jack gây ồn ào khi đưa hình ảnh Messi vào MV

Đầu tháng 9, ca sĩ trở lại làng nhạc qua MV "Từ nơi tôi sinh ra", nội dung về giấc mơ làm cầu thủ của cậu bé nghèo. Jack đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ danh thủ Lionel Messi vào sản phẩm nhưng bị một bộ phận khán giả cho rằng "lợi dụng hình ảnh huyền thoại bóng đá thế giới".

Sự việc căng thẳng khi xuất hiện tin đồn giọng ca trẻ đã phải bỏ ra 60 tỷ đồng để có được cuộc gặp mặt. Doanh nhân đứng ra kết nối cho ca sĩ gặp gỡ Messi lên tiếng cho rằng phía nam ca sĩ gian dối, vi phạm hợp đồng. Phía Jack sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết đã bỏ ra 5 tỷ để đưa cho người môi giới, còn các chi phí đi lại, ăn nghỉ đều tự bỏ tiền túi. Người này sau đó tiếp tục cho rằng Jack nên đưa ra minh chứng (bằng văn bản) đã xin phép phía Messi về việc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ vào sản phẩm. Đến nay, phía Jack không có thêm phản hồi về ồn ào. Sự việc gây ồn ào, tuy nhiên MV vẫn đạt hiệu ứng tốt, hiện hút gần 10 triệu view trên YouTube.

Sự việc căng thẳng khi xuất hiện tin đồn giọng ca trẻ phải bỏ ra 60 tỷ đồng để có cuộc gặp mặt. Doanh nhân đứng ra kết nối cho Jack lên tiếng cho rằng ca sĩ gian dối, vi phạm hợp đồng. Phía giọng ca "Sóng gió" sau đó nói chi hơn 5 tỷ đồng cho người môi giới, phủ nhận thông tin "đi ké", đồng thời khẳng định mọi chi phí đi lại, ăn ở trong chuyến đi châu Âu phải tự lo. Người này sau đó nói Jack cần đưa ra bằng chứng (bằng văn bản) về việc đã xin phép phía Messi đưa hình ảnh vào sản phẩm âm nhạc. Đến nay, phía ca sĩ không có thêm phản hồi. Sự việc gây ồn ào, tuy nhiên MV hiện hút gần 10 triệu view trên YouTube.

Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích thái độ "trịch thượng"

Hồi tháng 9, ở họp báo công bố "Vietnamese" - concert đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh nhận câu hỏi của phóng viên về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong liveshow cũng như khả năng hát live của cô. Cách trả lời lòng vòng cùng các hành động kéo phóng viên lên sân khấu, đứng trước mọi người và hỏi thêm người này những câu về cách sống khiến cô bị công chúng chỉ trích, cho rằng có thái độ "trịch thượng". Sau hơn hai tuần, ca sĩ viết thư xin lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm về cách ứng xử, giao tiếp.

Dù vướng tai tiếng trước liveshow, concert hôm 29/9 tại TP HCM của Hoàng Thùy Linh diễn ra khá thành công, các chỗ ngồi tại Nhà thi đấu Phú Thọ được lấp đầy. Ca sĩ đầu tư sân khấu, dàn dựng các tiết mục như "See tình", "Kẽo cà kẽo kẹt".

Đỗ Hiếu - Đỗ Hiếu tố nhau về bản quyền ca khúcCuối tháng 10, Đỗ Hiếu cho biết tám bản hit do anh sáng tác giai đoạn 2014 - 2018, do Noo Phước Thịnh hát, đều đã hết thời hạn độc quyền hai năm. Nhạc sĩ không nhận được phản hồi từ phía ca sĩ về gia hạn hợp đồng. Noo Phước Thịnh sau đó lên tiếng nói không tái ký vì nhiều lý do, khẳng định không hát chùa hay sử dụng bừa bãi tác phẩm vì đều đóng tác quyền ca khúc thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Sự việc khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó họ có mối quan hệ tốt, từng dành nhiều lời khen cho nhau trước truyền thống.

Noo Phước Thịnh - Đỗ Hiếu tố nhau về bản quyền ca khúc

Cuối tháng 10, Đỗ Hiếu cho biết tám bản hit anh sáng tác giai đoạn 2014 - 2018, do Noo Phước Thịnh hát, đều đã hết thời hạn độc quyền hai năm. Nhạc sĩ không nhận được phản hồi từ phía ca sĩ về gia hạn hợp đồng. Noo Phước Thịnh sau đó lên tiếng nói không tái ký vì nhiều lý do, đồng thời khẳng định không hát "chùa" hay sử dụng bừa bãi tác phẩm vì đều đóng tác quyền ca khúc thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Sự việc khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó họ có mối quan hệ tốt, từng dành nhiều lời khen cho nhau trước truyền thông.


Noo Phước Thịnh hát "Cause I love you" (Đỗ Hiếu) trong đêm nhạc tháng 4/2022 ở Hà Nội.

Ngoài trường hợp của Noo - Đỗ Hiếu, ồn ào bản quyền tác phẩm làng nhạc còn diễn ra giữa ông bầu Hoàng Tuấn (quản lý của Đan Trường) với ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường. Ông bầu đệ đơn khởi kiện, cho rằng các giọng ca dùng nhạc độc quyền của HT Productions nhưng không xin phép. Nhưng sau đó, các bên tự giải quyết thay vì đưa vụ việc ra tòa.

Trịnh Thăng Bình xin lỗi vì hát live chưa tốt

Hồi tháng 9, Trịnh Thăng Bình nói xin lỗi vì thời gian qua mang đến những tiết mục chưa đạt chất lượng sau loạt chỉ trích của khán giả. Trước đó, nhiều video trình diễn của anh được khán giả lan truyền trên mạng xã hội, nhưng giọng hát bị nhận xét chênh phô, phát âm tiếng Việt lơ lớ, gây khó chịu cho người nghe. Ca sĩ thừa nhận hạn chế, nói đang nỗ lực để cải thiện. Cùng đó, ca sĩ phải trải qua giai đoạn điều trị các triệu chứng mất ngủ kéo dài, cơ thể suy nhược, dẫn đến đau nửa đầu, tê một bên mặt và lưỡi.


Trịnh Thăng Bình phát hành MV "Ở đó nhìn em" hôm 22/12, trở lại làng nhạc sau thời gian nghỉ ngơi.

Nam Em bị tố hát nhạc không xin phépTrong năm, người đẹp chạy show nhiều ở các phòng trà, gây tranh luận về giọng hát. Hồi tháng 10, Cao Thái Sơn yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc và Nam Em trả lời về việc sử dụng ca khúc Tất cả hoặc không là gì của anh mà không xin phép. Phía đại diện phòng trà sau đó liên hệ phía ca sĩ để xin lỗi nhưng Nam Em im lặng. Hồi năm 2022, sau khi bị nhiều nhạc sĩ, ca sĩ phản ánh hát chùa, Nam Em từng lên tiếng nhận lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm. Ngoài âm nhạc, Nam Em còn liên tục vướng ồn ào xung quanh chuyện đời tư, cuộc sống tình cảm.

Nam Em bị tố cáo hát nhạc độc quyền không xin phép

Trong năm, người đẹp chạy show liên tục tại các phòng trà. Hồi tháng 10, Cao Thái Sơn yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc và Nam Em trả lời việc sử dụng không xin phép ca khúc "Tất cả hoặc không là gì của anh" - bài hát anh đã mua độc quyền trọn đời. Đại diện phòng trà sau đó liên hệ ca sĩ để xin lỗi, còn Nam Em im lặng. Hồi năm 2022, Nam Em cũng từng lên tiếng nhận lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm sau khi bị nhiều nhạc sĩ, ca sĩ phản ánh "hát chùa" nhiều nhạc phẩm.

Nam Em hát "Rực rỡ tháng năm" 


Nam Em hát "Rực rỡ tháng năm" (Đức Trí), tung hồi 9. Video: YouTube Nam Em Official.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận