Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Kim Tượng 2018: Cổ Thiên Lạc tròn 48 tuổi lên ngôi Ảnh đế

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-17 07:04

Sau 25 năm, Cổ Thiên Lạc đã ẵm được giải Kim Tượng. Mao Thuần Quân giành tượng Ảnh hậu khi bước sang tuổi 59.

Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 1
Tối 15/4, lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 37 tổ chức tại Hong Kong. Sau 25 năm chờ đợi, Cổ Thiên Lạc đã được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ phim Sát phá lang: Tham lang. Ở tuổi 48 lên ngôi Ảnh đế tại Kim Tượng, Cổ Thiên Lạc không giấu được sự phấn khích. Anh gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Diệp Vĩ Tín.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 2
Vượt qua Châu Tấn và Trương Ngải Gia, Mao Thuần Quân đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng nhờ phim Hoàng kim hoa. Thắng lợi của Mao Thuần Quân khiến nhiều người bất ngờ bởi năm nay bà đã ở tuổi 59.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 3
Ảnh đế và Ảnh hậu Kim Tượng 2018 là những gương mặt gạo cội. Theo Sina, Kim Tượng đang thua kém so với Kim Mã của Đài Loan ở sự trẻ trung. “Năm nào cũng vậy, Kim Tượng Hong Kong luôn mang nét hoài cổ”, Nhân Dân nhật báo nhận định. Giải thưởng này từng sống ở thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1990, được coi là Oscar Trung Quốc nhưng hiện nay đang mất đi giá trị “vàng”.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 4
Đạo diễn Hứa An Hoa được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhờ Bao giờ trăng sáng. Bao giờ trăng sáng của đạo diễn 71 tuổi cũng là phim thắng lớn tại Kim Tượng. với 5 giải. Trong đó, phim chiến thắng ở hạng mục quan trọng Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Nhạc phim.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 5
Giải Thiết kế hành động xuất sắc được trao cho Hồng Kim Bảo phim Sát phá lang: Tham lang.

 

Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 6
Nghệ sĩ gạo cội Sở Nguyên chống gậy khi nhận giải Thành tựu trọn đời.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 7
Nam diễn phụ xuất sắc được trao cho Khương Hạo Văn. Anh được đánh giá cao nhờ diễn xuất trong Chuyên gia gỡ mìn.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 8
Lăng Văn Long cảm kích khi giành tượng Diễn viên mới xuất sắc. Ngoài Bao giờ trăng sáng, các phim Sát phá lang: Tham lang, Hoàng kim hoa và Truy longlà những phim gặt hái tại Kim Tượng 2018.
Kim Tuong 2018: Co Thien Lac tron 48 tuoi len ngoi Anh de hinh anh 9
Đặng Lệ Hân và Khương Hạo Văn còn giành giải tinh thần Phong cách thảm đỏ.


Kết quả các hạng mục chính Kim Tượng 2018:

Phim hay nhất: Bao giờ trăng sáng

Đạo diễn xuất sắc: Hứa An Hoa (phim Bao giờ trăng sáng)

Biên kịch xuất sắc: Trương Ngải Gia, Du Hiểu Dĩnh (phim Tương thân tương ái)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Cổ Thiên Lạc (Sát phá lang: Tham lang)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mao Thuần Quân (Hoàng kim hoa)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Khương Hạo Văn (Chuyên gia gỡ mìn)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Diệp Đức Nhân (Bao giờ trăng sáng)

Biên tập xuất sắc: Lý Gia Vinh (Truy long)

Quay phim xuất sắc: Quan Trí Diệu (Truy long)

Diễn viên mới xuất sắc: Lăng Văn Long (Hoàng kim hoa)

Chỉ đạo võ thuật: Hồng Kim Bảo (Sát phá lang: Tham lang)

Trang phục tạo hình tốt nhất: Tây du hàng ma thiên

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc:Văn Niệm Trung và Lợi Quốc Lâm (Bao giờ trăng sáng)

Giải thành tựu trọn đời: Sở Nguyên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận