Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Hình ảnh "tắm tiên" của người Hà Nội lên báo nước ngoài

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-21 03:12

Mới đây, hình ảnh người dân Hà Nội “tắm tiên” trong tiết trời "lạnh cắt da cắt thịt" đã xuất hiện trên trang Daily Mail (Anh). Sự việc này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Bài báo mở đầu với lời khẳng định về tính độc đáo, lạ thường của hoạt động "tắm tiên" tại đất nước sở hữu đặc trưng văn hóa phương Đông khá e dè, kín đáo như Việt Nam. 


Trong khi phim ảnh "thiếu vải" còn bị ngăn cấm thì việc "tắm tiên" trên sông Hồng thực sự là một hoạt động gây "sốc".
Trong khi phim ảnh "thiếu vải" còn bị ngăn cấm thì việc "tắm tiên" trên sông Hồng thực sự là một hoạt động gây "sốc".

Theo đó, khu vực bãi giữa sông Hồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của rất nhiều người thích tắm khỏa thân. Họ lập nên câu lạc bộ “Những người yêu sông Hồng” và duy trì hoạt động mỗi ngày, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, hay kể cả khi nhiệt độ hạ sâu.


Nhiệt độ 18 độ C không thể ngăn cản những người đàn ông này hòa mình vào dòng nước.
Nhiệt độ 18 độ C không thể ngăn cản những người đàn ông này hòa mình vào dòng nước.


Khởi động kỹ trước khi xuống nước.
Khởi động kỹ trước khi xuống nước.

Anh Nguyễn Hoàng Dương, 23 tuổi chia sẻ: “Tôi thấy thoải mái khi tới đây, rất thư giãn và thú vị. Tắm tiên giúp tôi thoải mái hơn khi quay lại công việc". Cùng chung quan điểm này, một số người cho biết, việc cởi hết quần áo đem lại cho họ cảm giác tự do, quên đi mọi áp lực, mỏi mệt.


Bơi lội dưới cây cầu Long Biên 115 năm lịch sử là cách những người trong câu lạc bộ giải tỏa căng thẳng.
Bơi lội dưới cây cầu Long Biên 115 năm lịch sử là cách những người trong câu lạc bộ giải tỏa căng thẳng.

Không chỉ là một liều thuốc tâm lý, "tắm tiên" còn được xem như một cách thức cải thiện sức khỏe hiệu quả. “Điều quan trọng chúng tôi tới đây vì muốn khỏe mạnh”, anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, 43 tuổi, một cư dân tại khu vực này khẳng định.


Người đàn ông nằm "phơi mình" trên bờ sông đầy khoan khoái.
Người đàn ông nằm "phơi mình" trên bờ sông đầy khoan khoái.

Gạt bỏ nỗi lo lắng về việc nước sông Hồng không đủ sạch, ông Lê Đức Lâm, 67 tuổi, một người thường xuyên tới bơi lội, bày tỏ sự tin tưởng vào công dụng kỳ diệu của việc tắm khỏa thân: “Chúng tôi chưa bao giờ mắc bệnh ngoài da hay bị ngứa ngáy. Tôi nghĩ nước ở đây khá sạch sẽ”.


Người đàn ông dắt theo hai người bạn đặc biệt đến "bãi tắm".
Người đàn ông dắt theo hai người bạn đặc biệt đến "bãi tắm".


Các thành viên duy trì thói quen "tắm tiên" mỗi ngày.
Các thành viên duy trì thói quen "tắm tiên" mỗi ngày.

Được biết, thành viên trong câu lạc bộ “tắm tiên” rất đa dạng về ngành nghề và độ tuổi, bao gồm cán bộ hưu trí, giáo viên, nhà báo,... Bất kể ngày mưa ngày nắng, hay kể cả khi nhiệt độ hạ sâu, họ vẫn đến "giao lưu" đều đặn. Để đảm bảo sức khỏe trong thời tiết lạnh giá, mọi người sẽ khởi động kỹ trước khi xuống nước. Trước khi về, các thành viên lại cùng nhau uống tách trà nóng và sưởi ấm cơ thể.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận