Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Hà Anh Tuấn tái hợp Hoàng Hải sau 10 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-29 05:12

Từng tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006 nhưng phải sau 10 năm, Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn mới có dịp đứng chung sân khấu ở Hà Nội khi tham gia chương trình Giai điệu tự hào.

Giai điệu tự hào tháng 12 - Xuân và tuổi trẻ sẽ tái hiện lại những ca khúc tân nhạc tiêu biểu thập niên 1940 - 1950 với nhạc trữ tình và nhạc xanh. Ở vai trò dàn dựng âm nhạc, nhạc sĩ Thanh Phương sẽ tiếp tục phát huy sở trường jazz và thính phòng cho những bản phối lần này.

Năm 1949, tác phẩm Dư âm ra đời sau một mối tình dang dở của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Nhạc sĩ Thụy Kha cho hay: “Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý khi đó là vệ quốc quân, thuộc sư đoàn 304 đóng ở khu Bốn. Ông rất mê một cô gái đẹp và biết chơi đàn. Cô này tên là Dương, nên chẻ đôi bài hát thành Dư âm”.

Ha Anh Tuan tai hop Hoang Hai sau 10 nam hinh anh 1
Hà Anh Tuấn với lối hát cảm xúc mang đến hình ảnh chàng trai lãng mạn.

 

Nếu Dư âm được Hà Anh Tuấn xử lý khá mộc mạc và có phần để cảm xúc lấn át mang đến hình ảnh chàng trai lãng mạn thì Em đến thăm anh một chiều mưa lại được Hoàng Hải thể hiện với giọng hát cao. MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng trong Hội đồng bình luận của phải thốt lên: “Hoàng Hải hát ở tông Fa trưởng khiến buổi chiều chắp cánh và bay cao lên”.

Chùm ca khúc còn lại mang màu sắc tươi vui hơn được phối theo phong cách nhạc xanh thời trước. Đầu tiên là liên khúc Bóng chiều xưa - Chiều do Sao Mai Anh Dũng và Nhật Thủy thể hiện. Ca khúc gắn liền với mối tình nổi tiếng Dương Thiệu Tước - Minh Trang, cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối giữa hai gia đình trâm anh thế phiệt.

Ha Anh Tuan tai hop Hoang Hai sau 10 nam hinh anh 2
Hoàng Hải chú trọng đến kỹ thuật để mang đến sự hào hùng cho bài hát.

 

Bà ngoại của ca sĩ Minh Trang vốn là chị của vua Thành Thái và bà được sinh ra ngay tại Bến Ngự, Huế. Vì thế mà trước khi gặp tác giả của ca khúc Đêm tàn Bến Ngự, Minh Trang đã thấy mình có sự gắn bó với bài hát. Và rồi khi hai người gặp nhau, tình yêu cứ thế nhen nhóm trong hai tâm hồn.

Mối lương duyên đẹp này đã mang đến cho nền tân nhạc Việt Nam nhiều ca khúc để đời, trong đó có Bóng chiều xưa. Có đến 2 bản phối Bóng chiều xưa  Chiều cạnh nhau để tạo nên một bản liên khúc qua sự thể hiện đầy duyên dáng của 2 giọng ca Lê Anh Dũng - Nhật Thủy.

Ly rượu mừng và Mơ hoa của Erik sẽ là một điểm nhấn thú vị. Xuân và tuổi trẻ lại rộn ràng với điệu rumba qua giọng hát nhẹ nhàng, kỹ thuật của nhóm 5 Dòng Kẻ. 

Ca khúc được nhạc sĩ La Hối sáng tác khi ông 20 tuổi vào thời điểm hệ trọng, báo trước hy vọng về ngày Độc lập. Tên gốc của ca khúc là Le printemps et la jeunesse được ông sáng tác vào năm 1944, chỉ 1 năm trước khi nhạc sĩ tài hoa qua đời.

Năm 1946, khi đoàn ca kịch Anh Vũ của nhà thơ Thế Lữ vào Hội An biểu diễn, vị “chủ soái” của phong trào Thơ mới vì quá ấn tượng với giai điệu của ca khúc này, nên đã xin gia đình La Hối đặt lời Việt cho bài hát và lấy tên là Xuân và tuổi trẻ.

Ca khúc Ly rượu mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương khép lại chương trình. Nhắc đến tên tuổi của ông, nhiều người thường chỉ nhớ tới Nửa hồn thương đau nhưng ít ai biết rằng ca khúc Ly rượu mừng gần đây mới được cấp phép hát trở lại. Bảo Trâm và Ngọc Khuê, nhóm Dòng Thời Gian sẽ tái hiện như một lời chúc xuân mới ấm áp, an vui.

Chương trình sẽ được phát sóng tối 31/12 trên VTV1.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận