Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Ê-kíp phim "Phù thủy, phù thủy" xin lỗi cộng đồng người khuyết tật

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-11-05 10:11
Hãng Warner Bros. chính thức xin lỗi sau khi bộ phim “The Witches” vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng người khuyết tật.

Tạp chí Variety đưa tin cách xây dựng hình ảnh nhân vật phù thủy do Anne Hathaway thủ vai trong The Witches đã hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng người khuyết tật.

Hôm 4/11, Warner Bros. đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này. Trong đó, đại diện hãng phim cho biết họ “hối hận vì bất cứ sai sót nào đã gây ra”.

Trong bộ phim được đạo diễn Robert Zemeckis chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Roald Dahl, nhân vật phản diện Phù thủy Tối cao (Anne Hathaway) không có hai ngón giữa ở mỗi bàn tay. Nhiều người khuyết tật chỉ ra ả có thể mắc chứng Ectrodactyly, hay còn được gọi bằng tên hội chứng càng tôm hùm.

phu thuy dau troc cua Anne Hathaway anh 1
Trong phim, nhân vật Phù thủy Tối cao của Anne Hathaway xuất hiện với bàn tay chỉ có ba ngón và khuôn miệng rộng tới mang tai.

Dạng dị tật bẩm sinh này khiến tay hoặc chân người mắc xuất hiện kẽ hở lớn ở những vị trí đáng ra là ngón, khiến hình dạng chi trở nên giống chiếc càng tôm hùm. Những người phản đối lo ngại hình ảnh nữ phù thủy độc ác với đôi tay biến dạng sẽ vô tình tạo ra định kiến khuyết tật trên cơ thể là đáng sợ.

Cộng đồng người khuyết tật bất bình

Vận động viên Paralympic Amy Marren cho biết cô cảm thấy thất vọng với Warner Bros. và lo ngại cách bộ phim mô tả phù thủy với tay chân biến dạng trên phim có thể gây ảnh hưởng tới cộng đồng người khuyết tật chi ngoài đời thực.

Trên trang Twitter chính thức, ban tổ chức Paralympic Games chia sẻ quan điểm với Marren: “Khuyết tật chi không đáng sợ. Các khuyết tật nên được chấp nhận và bình thường hóa”.

Marren giải thích rằng các bác sĩ phẫu thuật vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và chế tạo ra các bộ phận giả cho trẻ em và người trưởng thành gặp khuyết tật về chi. “Thật buồn khi phải chứng kiến hình ảnh khuyết tật trên cơ thể bị mô tả như một điều gì đó đáng sợ”, cô nói.

“Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu đây chỉ là một bộ phim, và họ là phù thủy. Nhưng phù thủy về cơ bản là quái vật. Tôi sợ rằng nếu trẻ em theo dõi tác phẩm, mà không biết nó đã phóng đại quá mức nguyên tác của Roald Dahl, chũng sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi người khuyết tật”, cô kết luận.

RespectAbility, một tổ chức với sứ mệnh bênh vực người khuyết tật, nhận xét khuynh hướng mô tả nhân vật phản diện với cơ thể biến dạng của Hollywood, dù không chủ đích, sẽ khiến người ta trở nên e sợ những ai có ngoại hình không giống mình.

phu thuy dau troc cua Anne Hathaway anh 2
Tạo hình nhân vật phù thủy trong phim làm dấy lên lo ngại rằng khán giả, đặc biệt là trẻ em, sẽ có cái nhìn tiêu cực về người khuyết tật chi ngoài đời thực.

“Việc biến hình ảnh các phù thủy trên phim trở nên đáng sợ hơn bằng đôi tay hay bàn chân biến dạng - chi tiết không hề xuất hiện trong nguyên tác, sẽ gây ra hậu quả. Không may, cách khuyết tật cơ thể được thể hiện trong The Witches sẽ dạy trẻ con rằng chân tay biến dạng là điều gì đó gớm ghiếc và đáng sợ.

Thế còn lũ trẻ với các dị tật bẩm sinh ở tay chân, các vị muốn truyền tải tới chúng thông điệp gì?”, Lauren Appelbaum, Phó chủ tịch truyền thông của RespectAbility, phát biểu.

Lời giải thích từ Warner Bros.

Trong thông cáo ngày 4/11, đại diện Warner Bros. cho biết hãng “rất lấy làm tiếc khi nhận ra cách mô tả một nhân vật hư cấu trong The Witches có thể gây tổn thương cho những người khuyết tật”.

phu thuy dau troc cua Anne Hathaway anh 3
Chi tiết về bàn tay của nhân vật trên phim hoàn toàn khác với mô tả của Roald Dahl trong nguyên tác văn học.

Nội dung thông cáo có đoạn: “Khi chuyển thể nguyên tác lên màn ảnh, chúng tôi đã làm việc với các nhà thiết kế và họa sĩ để tạo ra một phiên bản mới mẻ, nhưng vẫn có nét tương đồng với mô tả trong sách. Warner Bros. không chủ đích khiến khán giả biến các sinh vật kỳ ảo, không phải con người trên màn ảnh, trở thành hình ảnh đại diện.

The Witches là bộ phim tập trung vào sức mạnh của lòng nhân hậu và tình bạn. Hy vọng của chúng tôi là các gia đình và trẻ em có thể thưởng thức tác phẩm và cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy”.

Bộ phim mới ra mắt của đạo diễn Robert Zemeckis là bản chuyển thể thứ hai từ nguyên tác văn học của Roald Dahl. Phim xoay quanh một chú bé vô tình xuất hiện trong buổi họp mặt của các phù thủy tổ chức tại khách sạn nơi bà và cậu đang trú chân.

Sau khi phát hiện âm mưu muốn biến trẻ em trên toàn thế giới thành chuột của hội phù thủy, cậu và bà bèn lên kế hoạch phá tan âm mưu của chúng.

The Witches có sự góp mặt của Anne Hathaway, Octavia Spencer, Jahzir Kadeem Bruno, Stanley Tucci, Chris Rock và nhiều diễn viên khác.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận