Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Đạo diễn phim "Lô tô" làm phim về thời hoàng kim của cải lương

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-06 07:02

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh tái hiện cuộc sống của nghệ sĩ cải lương vào thời hoàng kim 1960-1970 trong phim "Gạo chợ nước sông".

Ngày 5/2, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh tổ chức buổi ra mắt dự án phim điện ảnh Gạo chợ nước sông tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM. Tham dự sự kiện có NSND Bạch Tuyết, Huy Khánh, Kiều Trinh, Tường Linh...

Nam đạo diễn cho hay đã ấp ủ làm phimbuổi về cải lương từ 4 năm trước, từ khi đọc truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. "Truyện ngắn đó tạo cảm xúc mạnh trong tôi. Năm nay, nhân kỷ niệm 100 năm cải lương tôi quyết tâm thực hiện bộ phim.

Theo anh tham vọng của ê-kíp là gieo vào lòng khán giả tình cảm với nghệ thuật cải lương và sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ xưa", đạo diễn chia sẻ.

Dao dien phim 'Lo to' lam phim ve thoi hoang kim cua cai luong hinh anh 1
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh bên các khách mời như Huy Khánh, người đẹp Tường Linh và Hằng Nguyễn.

Gạo chợ nước sông có cột mốc là thập niên là 1960 đến 1970 của thế kỷ trước - giai đoạn cực thịnh của nghề hát. Đây là thời điểm sân khấu cải lương đã hoàn thiện từ ca diễn, cách dàn dựng và hình thành những gánh hát đại bang với đào kép ca hay, diễn giỏi lẫy lừng khắp Nam Bộ.

Sân khấu cải lương khi ấy được khán giả yêu thích bởi hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng như NSƯT Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Mỹ Châu, Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Thanh Sang...

Trong đó, phim sẽ khai thác sâu đời sống, sinh hoạt đặc trưng của nghệ sĩ sân khấu trong những đoàn hát xuôi ngược trên sông nước miền Tây Nam Bộ xưa.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh kể anh thích khai thác các đề tài về văn hóa, nghệ thuật hơn là tình yêu, ngôn tình. Với Gạo chợ nước sông, anh khẳng định tự tin với vốn kiến thức mình có trong quá trình làm nghề vì đã có 7-8 năm làm đạo diễn sân khấu, từng dàn dựng cải lương tham gia Liên hoan sân khấu đạo diễn trẻ năm 2013.

Dao dien phim 'Lo to' lam phim ve thoi hoang kim cua cai luong hinh anh 2
Hình ảnh những nghệ sĩ tài danh của cải lương sẽ được tái hiện trong phim.

Về diễn viên, Huỳnh Tuấn Anh và ê-kíp vẫn trong quá trình tuyển chọn để phù hợp với hình tượng nghệ sĩ tài danh xưa. Diễn viên được chọn yêu cầu biết ca, diễn, hiểu rõ giá trị của cải lương. Tiếp đó họ sẽ tham gia khóa học ca, diễn, xem lại các tác phẩm kinh điển trước khi phim bấm máy vào tháng 6. 

Huỳnh Tuấn Anh xuất thân là biên kịch, đạo diễn sân khấu. Anh nổi tiếng ở mảng phim điện ảnh sau khi ra mắt Lô tô vào năm 2017. Những bộ phim anh từng thực hiện như Đời đã cho ta bao lần đôi mươi, Bình tĩnh mà yêu.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...