Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Cướp biển Caribbean 5" chẳng cần lo nếu có bị lọt sớm lên mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-17 04:05

Các hacker mới tống tiền hãng Disney sau khi chúng tuyên bố đang nắm trong tay bản phim của “Pirates of the Caribbean 5”. Hãng Disney hoàn toàn có lý khi bỏ qua lời đe dọa ấy.


Dàn sao 'Cướp biển Caribbean 5' gửi lời chào độc giả Việt Nam Người dân Thượng Hải, Trung Quốc nồng nhiệt chào đón Johnny Depp, Orlando Bloom và các ngôi sao của bom tấn "Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge".

Ngày 16/5, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin một nhóm hacker đã lấy được bản phim của Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge và dọa tung nó lên mạng trước thời điểm tác phẩm chính thức ra rạp khoảng 10 ngày.

Tạp chí The Hollywood Repoter tiết lộ thêm Disney đã bị tống tiền, và kẻ xấu dự định tung ra năm phút mở đầu phim, rồi sau đó là từng đoạn dài 20 phút của phần năm loạt bom tấn Cướp biển Caribbean.

Đáp lại lời đe dọa ấy, Bob Iger - CEO của Disney - từ chối thỏa hiệp với kẻ xấu và hoàn toàn làm ngơ chúng. Dĩ nhiên là nếu Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge có bị tung lên mạng, doanh thu phòng vé của bộ phim sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hậu quả chưa chắc đã lớn như nhiều người suy nghĩ.

‘Cuop bien Caribbean 5’ chang can lo neu co bi lot som len mang hinh anh 1
Thật trớ trêu khi Cướp biển Caribbean nay lại bị "cướp". Phần năm mang tên Salazar báo thù tiếp tục có sự trở lại của Johnny Depp. Ảnh: Disney.

Việc một bộ phim lớn bị tung sớm lên mạng không còn là điều hiếm trong khoảng 10 năm qua. Tác phẩm hành động Taken của Liam Neeson và Gran Torino của Clint Eastwood từng là nạn nhân hồi cuối năm 2008 khi bị đưa lên Internet nhiều tháng trước khi chính thức khởi chiếu. Nhưng chúng rốt cuộc vẫn thu lần lượt 145 triệu USD và 148 triệu USD tại riêng Bắc Mỹ.

Đến tháng 4/2009, một bản phim chưa hoàn chỉnh của X-Men Origins: Wolverine bị đưa lên mạng Internet rồi sau đó sao chép thành đĩa lậu. Song, bom tấn siêu anh hùng vẫn mang về cho Fox tới 85 triệu USD nội địa chỉ sau ba ngày, và cuối cùng đạt thành tích toàn cầu là 373 triệu USD.

Mới nhất, hồi mùa hè 2014, phần ba của The Expendables - Biệt đội đánh thuê bị lọt lên mạng bản phim hoàn chỉnh trước ba tuần. Tác phẩm lụn bại tại phòng vé khi chỉ thu 39 triệu USD tại quê nhà Bắc Mỹ, và tổng cộng 214 triệu USD toàn cầu so với kinh phí sản xuất lên tới 100 triệu USD.

Song, thất bại của The Expendables 3 phần nhiều nằm ở bản thân tác phẩm. Bộ phim hành động chỉ có nhãn PG-13 và fan của Biệt đội đánh thuê cảm thấy thất vọng khi độ bạo lực của bộ phim chưa đủ “đô”.

Tuy nhiên, có một điều đáng nói là tại riêng Trung Quốc, The Expendables 3 vẫn thu tới 72 triệu USD và đó là quốc gia mà tải phim lậu là vấn nạn cực kỳ nhức nhối.

‘Cuop bien Caribbean 5’ chang can lo neu co bi lot som len mang hinh anh 2
Hãng Disney có thể nhìn vào các trường hợp phim bị tung sớm lên mạng Internet trong 10 năm qua và vẫn yên tâm với Salazar's Revenge. Ảnh: Disney.

Chuyện Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge có thể đang nằm trong tay các hacker quả thực trớ trêu và cụm từ “pirate” (vừa mang nghĩa cướp biển, vừa mang nghĩa cướp) trở thành tiêu đề của nhiều bài báo trong ngày 16/5.

Phim có hai nhiệm vụ lớn: thứ nhất, giúp Johnny Depp có thắng lợi phòng vé đầu tiên kể từ phần bốn - On Stranger Tides (2011) - cách đây 6 năm. Thứ hai, giúp Disney quên đi thất bại trong các kỳ nghỉ Memorial Day mà họ từng vấp phải với Tomorrowland (2015) và Alice Through the Looking Glass (2016).

Nếu Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge thực sự bị tung lên mạng, Disney chắc chắn không thể cảm thấy hạnh phúc, nhưng họ cũng không cần phải quá lo lắng.

Đối tượng khán giả chính của bộ phim là các gia đình, và nhóm đối tượng hẳn không muốn cùng nhau ngồi trước màn hình máy tính để cứ thế thưởng thức 20 phút một của cuộc phiêu lưu mới nhất dành cho Jack Sparrow.

Đồng thời, lượng fan của Pirates of the Caribbean là rất lớn, thể hiện qua tổng doanh thu thương hiệu lên tới 3,73 tỷ USD. Họ sẵn sàng ra rạp để thưởng thức những khung hình hoành tráng, mãn nhãn của bộ phim mới có kinh phí sản xuất được cho là lên tới 320 triệu USD.

‘Cuop bien Caribbean 5’ chang can lo neu co bi lot som len mang hinh anh 3
Hình ảnh Johnny Depp tại buổi họp báo của bộ phim tại Thượng Hải, Trung Quốc hôm 12/5. Ảnh: Ai-Vee Tan.

Những kẻ đang toan phát hành Salazar’s Revenge trái phép cũng cần phải cân nhắc. Mới đây, người đưa The Revenant của hãng Fox lên mạng Internet đã bị phạt tới 1,1 triệu USD. Bộ phim có Leonardo DiCaprio sắm vai chính bị lộ sớm, nhưng cuối cùng cũng mang về tới 532 triệu USD và trở thành một trong những tác phẩm bị gắn nhãn R thành công nhất.

Với sự phát triển của công nghệ, người dùng Internet giờ có thể livestream (phát trực tiếp) nguyên cả bộ phim khi họ đang ngồi trong rạp. Đây là câu chuyện nhức nhối tại Việt Nam, đặc biệt với phim Việt, trong thời gian qua.

Các bom tấn quốc tế cũng đang phải đối mặt với vấn nạn đó, khi Fast & Furious 8 bị livestream ngay trong ba ngày đầu ra rạp. Tuy nhiên, bom tấn hành động tốc độ của Vin Diesel và Universal hiện đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Với những tác phẩm hành động, cháy nổ, kỹ xảo hoành tráng mang đậm tính giải trí, khán giả hẳn muốn được thưởng thức chúng trọn vẹn ngoài rạp, thay vì phải theo dõi qua màn hình nhỏ, cùng chất lượng hình ảnh và âm thanh chỉ ở mức kém.

Những nạn nhân chính của nạn đưa phim lên mạng trái phép thực tế là các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật, có kinh phí thấp. Mỗi vé xem phim đều rất có giá trị với nhà sản xuất, và việc để lọt lên Internet sớm có thể giết chết dự án.

Còn với Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge, hãng Disney không cần phải lo lắng. Họ nên dành thời gian để tập trung quảng bá cho bộ phim trước giờ G.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận