Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

"Childhood Memory" - âm nhạc thuần khiết như ký ức tuổi thơ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-23 03:06

Concert of Childhood Memory giúp người nghe cảm nhận một thế giới âm nhạc thuần khiết và trong sáng, tuyệt nhiên không có sự hoa mỹ, cầu kỳ hay sáo rỗng.

Tối ngày 22/6, tại khán phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Concert of Childhood Memory với sự tham gia của dàn nhạc trẻ là chính các sinh viên trong trường.

Với phần thể hiện 13 tác phẩm âm nhạc nổi tiếng trên thế giới, Concert of Childhood Memory đưa người thưởng thức đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, từ những bản nhạc phim hoạt hình nổi tiếng đến những bản nhạc trữ tình quen thuộc và cuối cùng là một tác phẩm giao hưởng với âm hưởng Latin.

‘Childhood Memory’ - am nhac thuan khiet nhu ky uc tuoi tho hinh anh 1
Chương trình mở đầu bằng tiết mục solo piano bản Una Mattina của Ludovico Einaudi. Ảnh: Quang Đức

Với mong muốn xây dựng một không gian âm nhạc thính phòng thực sự - nơi công chúng yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ được thưởng thức những âm thanh thuần khiết nhất của nhạc cụ, ban tổ chức quyết định đặt tên chương trình hòa nhạc là Concert of Childhood Memory.

“Chúng tôi muốn hướng thính giả tới thứ âm nhạc mộc mạc thuần khiết, giúp chúng ta bình tâm sống chậm lại và hướng tới những điều thiện, lòng yêu thương trong cuộc sống hối hả bon chen của hiện tại” – đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Concert of Childhood Memory mở đầu bằng tiết mục solo piano bản Una Mattina của Ludovico Einaudi. Chỉ duy nhất một luồng đèn từ trên cao chiếu xuống sân khấu nơi người nghệ sĩ miệt mài lướt phím dương cầm mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Người nghe được đắm chìm vào một thế giới âm nhạc thực sự, nơi chỉ có thanh âm của nhạc cụ cũng đủ để chinh phục tâm hồn con người.

Khi cặp đôi nghệ sĩ trẻ chơi violin và piano bước ra sân khấu để chuẩn bị thể hiện bản On A Clear Day của Joe Hisaishi trong bộ phim hoạt hìnhKiki’s Delivery Service, khán giả vỗ tay không ngớt. Hình ảnh nữ sinh viên đắm chìm, nhắm mắt đầy vẻ lãng du trong tiếng violin khiến người nghe liên tưởng đến chàng “hoàng tử vĩ cầm” Alexander Rybak hay những cô gái đã hỗ trợ anh trong MV Europe's Skies.

‘Childhood Memory’ - am nhac thuan khiet nhu ky uc tuoi tho hinh anh 2
Cặp đôi nghệ sĩ thể hiện bản On A Clear Day của Joe Hisaishi trong bộ phim hoạt hình Kiki’s Delivery Service. Ảnh: Quang Đức 

Ngay sau A Clear Day, là một loạt bản nhạc phim hoạt hình nổi tiếng, từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều khán giả như Merry Go Round of Life(phim Howl’s Moving Castle), A Town With Ocean View (phim Kiki’s Delivery Service), Name Of Life (phim Spirited Away), Ending theme song(phim My Neighbor Hood Totoro) hay The Bygone Day (phim Porco Rosso).

Điểm nhấn của chương trình là tác phẩm Galop qua phần thể hiện của 3 sinh viên chuyên ngành piano. Trên cùng một cây dương cầm, 3 nữ sinh hòa quyện ăn ý với nhau, khi thi cao trào, gấp gáp như những con sóng hối hả vỗ bờ, lúc lại êm diu, nhẹ nhàng như dòng suối lững lờ chảy.

‘Childhood Memory’ - am nhac thuan khiet nhu ky uc tuoi tho hinh anh 3
Chương trình nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả. Ảnh: Quang Đức 

Concert of Childhood Memory là sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu, bước đầu tạo dựng tên tuổi cũng như là cơ hội sáng tạo ý tưởng âm nhạc của mình. Chương trình cũng được cho là cơ hội thử nghiệm ý tưởng âm nhạc cho các chỉ huy dàn nhạc trẻ tuổi giàu tiềm năng.

Tuy vậy, do lần đầu tổ chức, chương trình không tránh được những điểm trừ về dàn dựng và biểu diễn. Hầu như  phần mở đầu các bản nhạc đều không suôn sẻ và hoàn hảo, ngay cả cách chào khán giả các cô cậu sinh viên cũng chưa đúng chuẩn so với một buổi hòa nhạc.

Mi Thành, một khán giả tham dự chương trình phàn nàn: “Mình xin góp ý rằng ban tổ chức không nên bật nhạc hiện đại nói riêng hay bất cứ loại nhạc gì nói chung để làm nhạc chờ trước khi bắt đầu chương trình. Ban tổ chức các chương trình hoà nhạc khác cũng không cần nhạc trước khi buổi diễn bắt đầu. Bật nhạc ở ngoài vào rõ ràng  không liên quan, không phù hợp với không khí giao hưởng. Còn lại thì chương trình đối với mình rất hay. Mọi người đã cố gắng hết sức và cống hiến hết mình cho buổi diễn”.

Còn khán giả Đào Gia Minh lại gay gắt hơn: "Mình thực sự không hài lòng cho lắm về buổi diễn. Và xin có một vài ý kiến như sau: Mình có cảm giác dàn nhạc chơi không đều, mượt và ăn khớp cho lắm. Rất nhiều đoạn nhạc cụ này đi trước, nhạc cụ kia đi sau. Âm thanh của các nhạc cụ lúc to, lúc nhỏ không đều nên nghe rất khó chịu. Và kèn với trống chơi không bắt khớp với những bộ phận khác. Đỉnh điểm là đến lúc kèn bị đuối hơi mấy lần thì mình cũng thực sự chán. Thiết nghĩ vấn đề này phần lớn là do phía ban tổ chức chứ không phải lỗi dàn nhạc. Có thể là quá ít thời gian để luyện tập làm quen và phối hợp ăn ý với nhau". 

Trước những phản hồi trái chiều, Nguyễn Bá Tùng, đại diện ban tổ chức cho biết: “Đây cũng là lần đầu tiên phòng hòa nhạc lớn của học viện kín không còn một chỗ trống và dưới áp lực như vậy, mong các bạn thông cảm với một vài lỗi của dàn nhạc trẻ vì họ đều là những sinh viên và việc chơi trước một lượng khán giả như vậy có thể khiến các bạn lo lắng và hồi hộp, nhưng họ cũng đã dồn hết nhiệt huyết, nỗ lực và tài năng cho buổi diễn”.

Còn Duy Quang - một thành viên khác trong ban tổ chức chia sẻ vớiZing.vn: "Chúng tôi hoàn toàn đồng ý và tiếp thu những phản hồi của khán giả. Có nhiều lý do dẫn đến việc chất lượng chương trình không được như mong muốn, như việc các thành viên dàn nhạc chưa có nhiều thời gian để tập luyện và trau chuốt. Dĩ nhiên, tất cả đều xuất phát từ chúng tôi và dàn nhạc sẽ rút kinh nghiệm cho các buổi biểu diễn tiếp theo". 

Dù sao, một buổi hòa nhạc thính phòng mà những người trình diễn trên sân khấu cũng như khán giả chật kín khán phòng đều rất trẻ, đó vẫn là một điều đáng mừng. Những phản hồi của khán giả và sự thẳng thắn đối diện sự hạn chế của ban tổ chức cũng cho thấy nếu làm đúng cách và bằng cái tâm trong sáng, nghệ sĩ trẻ sẽ chạm được vào khán giả trẻ dù thứ họ mang đến chẳng cần phản "thị trường" hay "bắt kịp thị hiếu".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận