Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Chỉ cần có số điện thoại, người khác có thể đọc trộm tin nhắn của bạn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-26 02:08

Cho dù bạn có dùng các phần mềm bảo mật hoặc mật khẩu thiết bị mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì hacker vẫn có thể theo dõi bạn thông qua mạng di động.

Trong chương trình "60 Minutes" của đài CBS News, nhà nghiên cứu Karsten Nohl cùng nhóm của mình cho biết lỗ hổng bảo mật mạng di động số 7 (gọi tắt SS7) trong mạng di động toàn cầu được dùng để hack vào hầu hết smartphone hiện nay. Để minh chứng cho việc này, Nohl đã truy cập thành công vào điện thoại của một vị nghị sĩ quốc hội Mỹ mà chỉ cần biết số điện thoại của ông này.

Vị nghị sĩ quốc hội Mĩ bị Nohl truy cập vào điện thoại một cách dễ dàng. (Ảnh: internet)
Vị nghị sĩ quốc hội Mĩ bị Nohl truy cập vào điện thoại một cách dễ dàng. (Ảnh: internet)

Hình thức tấn công điện thoại này đã được chứng minh tại một hội nghị bảo mật ở Hamburg năm 2014 nhưng vẫn được Nohl sử dụng thành công vào năm ngoái.

Nohl cho biết: "Dù bạn có cài đặt tính năng bảo mật hay không, chọn điện thoại tốt như thế nào hay sử dụng mật khẩu mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bởi chúng tôi tấn công theo mạng di động".

Cho dù có dùng mật khẩu cực mạnh nhưng vẫn có thể bị tấn công. (Ảnh: internet)
Cho dù có dùng mật khẩu cực mạnh nhưng vẫn có thể bị tấn công. (Ảnh: internet)

Lỗ hổng SS7 được Nohl miêu tả: Hacker sẽ chuyển tất cả cuộc gọi đến một thiết bị ghi âm trực tuyến và sau đó tái định tuyến các cuộc gọi trở lại người nhận. Các bước di chuyển của nạn nhân cũng sẽ được theo dõi nhờ các công cụ hack khác. Vị trí của nạn nhân có thể được theo dõi qua bản đồ của Google.

Các chuyên gia trình diễn kĩ thuật tấn công một chiếc điện thoại. (Ảnh: internet)
Các chuyên gia trình diễn kĩ thuật tấn công một chiếc điện thoại. (Ảnh: internet)

Nohl cũng lưu ý rằng vấn đề bảo mật này tồn tại trong chính mạng di động, tất cả điện thoại đều giống nhau và không có cái nào an toàn hơn cái nào cả. Cách tốt nhất để không bị hack đó là tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận