Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Cánh diều vàng 2017: Gây tranh cãi vì phim trung bình cũng đoạt giải

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-10 10:04

Giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam gọi tên “Sài Gòn anh yêu em” ở nhiều hạng mục quan trọng. Song, một số cái tên chiến thắng vẫn gây ra sự khó hiểu lớn cho công chúng.

Lễ trao giải Cánh diều năm nay có sự góp mặt của 19 phim truyện điện ảnh, 21 phim truyện truyền hình, 13 phim hoạt hình, 57 phim tài liệu, khoa học, 16 phim ngắn và 5 công trình nghiên cứu lý luận phê bình. Cũng giống như trước đây, danh sách đề cử được ban tổ chức giữ kín cho đến tận tối 9/4.

Sài Gòn anh yêu em thắng lớn, Sút gây tranh cãi

Trong bầu không khí hân hoan tại khán phòng Nhà hát Quân đội TP.HCM, Tiến sĩ Bùi Thế Đức - phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương và thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Vương Duy Biên gọi tên Sài Gòn anh yêu em cho giải Cánh diều vàng ở hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc.

Tác phẩm phi tuyến tính xoay quanh nhiều số phận khác nhau tại Sài thành của đạo diễn Lý Minh Thắng đã xuất sắc vượt qua 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạyTấm Cám: Chuyện chưa kể (cùng nhận Cánh diều bạc), Cha cõng conSút và Bao giờ có yêu nhau (cùng nhận bằng khen).

Canh dieu vang 2017: Gay tranh cai vi phim trung binh cung doat giai hinh anh 1
Ê-kíp bộ phim điện ảnh Sài Gòn anh yêu em có bữa đại tiệc giải thưởng tại lễ trao giải Cánh diều 2016.

Trước đó, Sài Gòn anh yêu em còn có nhiều lần được xướng tên ở các hạng mục khác như Nam diễn viên phụ (Huỳnh Lập), Âm nhạc trong phim (Đức Trí), Họa sĩ thiết kế (Nguyễn Anh Thao) và Biên kịch xuất sắc (Ngọc Bích).

Việc trao giải cho Sài Gòn anh yêu em không gây ra nhiều tranh cãi bởi đây là tác phẩm điện ảnh Việt Nam hiếm hoi trong 12 tháng qua cân bằng được hai yếu tố thương mại và nghệ thuật. Đoàn làm phim cảm ơn ban tổ chức đã chọn bộ phim và so sánh giải thưởng giống như lời động viên đến các nhà làm phim trẻ nước nhà trên con đường cống hiến cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Trên thực tế, các giải thưởng quan trọng mảng điện ảnh của Cánh diều 2016 đều gọi tên những gương mặt còn rất trẻ. Bất ngờ xảy ra ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc khi Vũ Ngọc Phượng được xướng tên chiến thắng với 12 chòm sao.

Nhà làm phim sinh năm 1985 đã vượt qua lần lượt Việt Max (Sút), Lý Minh Thắng (Sài Gòn anh yêu em), Ngô Thanh Vân (Tấm Cám: Chuyện chưa kể), Dustin Nguyễn (Bao giờ có yêu nhau) và Lương Đình Dũng (Cha cõng con).

Canh dieu vang 2017: Gay tranh cai vi phim trung binh cung doat giai hinh anh 2
Vũ Ngọc Phượng được tôn vinh ở hạng mục Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc với 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy

Không dừng lại tại đó, tác phẩm tình cảm tuổi teen còn mang về cho Jun Vũ giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tuy nhiên, chiến thắng của gương mặt trẻ gần giống việc “so bó đũa chọn cột cờ” bởi Vũ Phương Anh chỉ phải cạnh tranh với Maya của Sài Gòn anh yêu em và An Nguy của Chờ em đến ngày mai. Ngạc nhiên xảy ra ngay từ danh sách đề cử bởi sự vắng mặt của Minh Hằng với vai diễn đầy sức nặng trong Bao giờ có yêu nhau.

Song, bất ngờ hơn cả là việc Sút của đạo diễn Việt Max có tới hai giải là Nam diễn viên chính (cho Hà Hiền) và Quay phim xuất sắc (Bob Nguyễn). Ra mắt hồi mùa thu 2016, bộ phim mang đề tài bóng đá trở thành “món ăn lạ” tại rạp chiếu phim, nhưng không gây ra được hiệu ứng tích cực.


Diễn viên Jun Vũ, Hà Hiền bất ngờ ẵm giải Cánh diều Giải "Phim truyện" dành cho bộ phim "Sài Gòn anh yêu em". Nhưng hai giải thưởng diễn xuất cho Hà Hiền và Jun Vũ lại gây ra sự ngạc nhiên lớn cho công chúng.

Canh dieu vang 2017: Gay tranh cai vi phim trung binh cung doat giai hinh anh 3
Giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc của mảng điện ảnh dành cho Hà Hiền (Sút) và Jun Vũ (12 chòm sao) đều gây ra sự khó hiểu. Vũ Ngọc Phượng nhận giải thay cho nữ diễn viên trẻ do cô đang bận công tác ở nước ngoài.

 

Đã có không ít bài phê bình cho rằng Sút đạt chất lượng chỉ ở mức trung bình. Còn người trong giới túc cầu cũng chỉ trích phim không lột tả chính xác thế giới “quần đùi áo số” và đạo diễn Việt Max đã áp dụng cái nhìn của một người xuất thân từ bộ môn hip hop cho bóng đá.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn tại khán phòng trao giải, nhiều khán giả đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Sút có giải Cánh diều năm nay.

Việc Sút vượt qua Cha cõng con ở hạng mục Quay phim là bất ngờ lớn, bởi những khung hình trong bộ phim cảm động của đạo diễn Lương Đình Dũng đồng loạt nhận lời khen từ báo giới trong những ngày gần đây bởi tính thẩm mỹ và điện ảnh rất cao.

Còn Hà Hiền, tuy là điểm sáng lớn nhất của Sút, nhưng anh khó có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ như vai người cha tận tụy nghèo khó giữa vùng sông nước hẻo lánh, rồi sau đó lặn lội đưa con trai lên thành phố để chữa bệnh hiểm nghèo với không giấy tờ tùy thân của Ngô Thế Quân trong Cha cõng con.

Nhìn chung, nỗ lực tôn vinh các gương mặt trẻ trong làng điện ảnh của Hội Điện ảnh Việt Nam qua giải Cánh diều vàng 2016 là điều rất đáng trân trọng. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn để lại nhiều tiếc nuối bởi không phải cá nhân nào cũng thực sự xứng đáng.

Zippo, mù tạt và em thống trị mảng truyền hình

Không chỉ tôn vinh các tác phẩm trình chiếu trên màn ảnh rộng, Cánh diều vàng còn chọn ra những cá nhân và bộ phim xuất sắc trên sóng truyền hình trong 12 tháng qua.

Theo đó, Zippo, mù tạt và em của đạo diễn Trọng Trinh - Bùi Tiến Huy gần như không có đối thủ khi được gọi tên ở hầu hết hạng mục, trong đó có Phim truyền hình và Đạo diễn truyền hình xuất sắc.

Canh dieu vang 2017: Gay tranh cai vi phim trung binh cung doat giai hinh anh 4
Zippo, mù tạt và em thống trị gần như hoàn toàn các giải thưởng dành cho mảng truyền hình của Cánh diều 2016. 

 

Cũng với Zippomù tạt và em, tài tử Hồng Đăng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Còn Lã Thanh Huyền với vai Lam trong cùng tác phẩm chia sẻ giải “ảnh hậu” màn ảnh nhỏ với NSƯT Minh Trang của Chiều ngang qua phố cũ.

Điều gây ra sự khó hiểu nằm ở chỗ hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim truyền hình cũng chỉ có đúng hai cái tên đó là nhận được đề cử từ ban tổ chức.

Hai hạng mục diễn viên phụ cũng chia đều cho Zippo và Chiều ngang qua phố cũ khi ban tổ chức giải Cánh diều quyết định trao tượng vàng lần lượt cho Minh Hương và NSƯT Công Lý.

Có thêm giải Quay phim xuất sắc, nhưng Zippo, mù tạt và em lại để vuột mất hạng mục Biên kịch xuất sắc. Giải thưởng rốt cuộc được dành cho bộ đôi Chu Hồng Vân - Nguyễn Tuấn Thành của Lựa chọn cuối cùng.

Nhìn chung, kịch bản Lễ trao giải Cánh diều vàng năm nay có đổi mới so với những năm gần đây khi ban tổ chức xen kẽ nhiều màn biểu diễn âm nhạc từ các tác phẩm nổi bật của điện ảnh nước nhà năm qua giữa các phần trao giải, nhằm tránh gây ra sự tẻ nhạt, nhàm chán.

Một sự cố xảy ra khi khán phòng bỗng nhiên bị mất điện trong vài phút khi chương trình mới trải qua ba hạng mục trao giải. Hai MC Hồng Ánh và Nguyên Khang nhiều lần vấp váp, đọc nhầm tên nghệ sĩ.

Không phải màn biểu diễn âm nhạc nào trong đêm trao giải Cánh diều 2016 cũng thành công. Sự thiếu chuyên nghiệp còn xảy ra khi nhạc nền khoảnh khắc trao tượng đều chỉ sử dụng giai điệu biến tấu từ bộ phim Thất kiếm (2005) của đạo diễn Từ Khắc, và số lượng tượng vàng là không đủ để trao cho các nghệ sĩ được vinh danh.

Danh sách giải thưởng Cánh diều 2016

-Điện ảnh-

Phim truyện xuất sắc:
Cánh diều vàng: Sài Gòn anh yêu em
Cánh diều bạc: 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy và Tấm Cám: Chuyện chưa kể
Bằng khen: Cha cõng conSút và Bao giờ có yêu nhau
Bằng khen của BGK: Tik Tak anh yêu em

Đạo diễn xuất sắc: Vũ Ngọc Phượng với 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy
Nam diễn viên chính xuất sắc: Hà Hiền với Sút
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jun Vũ với 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Huỳnh Lập với Sài Gòn anh yêu em
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Đỗ Quỳnh Chi với 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy
Âm thanh xuất sắc: Phạm Viết Thanh với Fan cuồng
Âm nhạc trong phim xuất sắc: Đức Trí với Sài Gòn anh yêu em và Tấm Cám: Chuyện chưa kể
Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Nguyễn Anh Thao với Sài Gòn anh yêu em
Quay phim xuất sắc: Bob Nguyễn với Sút
Biên kịch xuất sắc: Ngọc Bích với Sài Gòn anh yêu em

-Truyền hình-

Phim truyện xuất sắc:
Cánh diều vàng: Zippo, mù tạt và em
Cánh diều bạc: Chiều ngang qua phố cũ và Dòng nhớ
Bằng khen: Lựa chọn cuối cùngBiên cươngNguyệt thựcLời nguyền
Bằng khen của BGK: Tình thù hai mặt

Đạo diễn xuất sắc: Trọng Trinh - Bùi Tiến Huy với Zippo, mù tạt và em
Nam diễn viên chính xuất sắc: Hồng Đăng với Zippo, mù tạt và em
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Lã Thanh Huyền với Zippo, mù tạt và em và Minh Trang với Chiều ngang qua phố cũ
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Công Lý với Chiều ngang qua phố cũ
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Minh Hương với Zippo, mù tạt và em
Quay phim xuất sắc: Nguyễn Hoàng Phương - Trần Kim Vũ với Zippo, mù tạt và em
Biên kịch xuất sắc: Chu Hồng Vân - Nguyễn Tuấn Thành với Lựa chọn cuối cùng

-Các giải thưởng khác-

Phim tài liệu và khoa học:
Cánh diều vàng cho phim khoa học Một giải pháp chống xói lở bờ biển
Cánh diều vàng cho phim tài liệu: Hai đứa trẻ
Đạo diễn phim tài liệu hoặc khoa học xuất sắc: Tạ Quỳnh Tư với Hai đứa trẻ

Phim hoạt hình:
Cánh diều vàng cho Cậu bé Ma-nơ-canh 
Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc: Phạm Hồng Sơn với Cậu bé Ma-nơ-canh

Phim ngắn:
Không có Cánh diều vàng
Cánh diều bạc cho XX2061Áo đồng phục và Rito Rito

Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh
Không có Cánh diều vàng
Cánh diều bạc cho Quay phim điện ảnh & truyền hình của Lê Bình

Giải thưởng thành tựu dành cho NSND Nguyễn Khắc Lợi (đạo diễn Nguyễn Ái Quốc ở Hong KongHai bà mẹTướng về hưu…), diễn viên, đạo diễn, NSND Trần Phương (Vợ chồng A Phủ).

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...