Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Đạo diễn "Cha cõng con" bức xúc, trả lại bằng khen Cánh diều vàng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-10 10:04

Lương Đình Dũng cho rằng ban giám khảo của Cánh diều 2016 “chưa tiếp cận bộ phim đầy đủ”, đồng thời trải lòng về những khó khăn của công tác phát hành “Cha cõng con”.


Diễn viên Jun Vũ, Hà Hiền bất ngờ ẵm giải Cánh diều Giải "Phim truyện" dành cho bộ phim "Sài Gòn anh yêu em". Nhưng hai giải thưởng diễn xuất cho Hà Hiền và Jun Vũ lại gây ra sự ngạc nhiên lớn cho công chúng.

Tối 9/4, đoàn làm phim Cha cõng con có mặt tại lễ trao giải thưởng Cánh diều 2017 tại TP.HCM. Là tác phẩm hiếm hoi thuộc dòng nghệ thuật tranh tài năm nay, bộ phim cảm động về tình phụ tử của Lương Đình Dũng nhận ba đề cử cho Phim truyệnĐạo diễn và Nam diễn viên chính xuất sắc (Ngô Thế Quân).

Mới chính thức ra rạp hôm 5/4, Cha cõng con nhận được nhiều lời khen từ người trong nghề, báo giới, và diễn xuất của Ngô Thế Quân trong vai người cha nghèo khó nuôi con bên bờ sông, sau đó phải đưa con lên thành phố chữa bệnh hiểm nghèo với không giấy tờ tùy thân là một điểm sáng của tác phẩm.

Dao dien ‘Cha cong con’ buc xuc, tra lai bang khen Canh dieu vang hinh anh 1
Đạo diễn Lương Đình Dũng bên cạnh dàn diễn viên nhí của bộ phim Cha cõng con. Ảnh: Tứ Vân Media.

Song, bất ngờ đã xảy ra khi Hà Hiền của Sút mới là người được ban tổ chức Cánh diều trao giải “ảnh đế” mảng điện ảnh. Cá nhân Lương Đình Dũng thất bại trước Vũ Ngọc Phượng (12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy) ở hạng mục Đạo diễn, và Cha cõng con chỉ nhận được bằng khen ở hạng mục Phim truyện xuất sắc (tương đương giải ba).

Chia sẻ với báo giới sau lễ trao giải, đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ: “Sau khi các đoàn phim lên nhận giải, tôi đã ra khu vực hàng ghế đầu của giám khảo và quan khách, giới thiệu về bản thân, bộ phim và trịnh trọng xin trả lại bằng khen”.

Anh tự nhận mình là “người vô duyên” với giải Cánh diều khi dẫn chứng phim ngắn Hạnh phúc đỏ (2004) nhận giải khuyến khích từ Hội Điện ảnh nhưng sau đó được tham gia liên hoan phim lớn tại Pháp, hay phim ngắn Chuyện ông Mờ (2007) cũng chỉ nhận được bằng khen rồi cuối cùng lại có giải tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 29.

Cha cõng con mới là phim điện ảnh đầu tay của Lương Đình Dũng. Trước khi trình chiếu cho khán giả nước nhà, tác phẩm đã chu du tới nhiều liên hoan phim quốc tế khác nhau.

Dao dien ‘Cha cong con’ buc xuc, tra lai bang khen Canh dieu vang hinh anh 2
Lương Đình Dũng tỏ ra bức xúc trước kết quả giải Cánh diều 2016, cũng như những khó khăn trong khâu phát hành bộ phim Cha cõng con những ngày qua. Ảnh: Minh Lương.

Giải thích cho hành động trả bằng khen và thất bại của “đứa con tinh thần” trong tối 9/4, Lương Đình Dũng chia sẻ: “Tôi cho rằng cách thể hiện khác lạ của Cha cõng con chính là nguyên nhân khiến ban giám khảo chưa tiếp cận được bộ phim một cách đầy đủ. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định trả lại bằng khen”.

Cũng theo chia sẻ của nhà làm phim, hiện Cha cõng con gặp khó khăn lớn trong khâu phát hành, dù phim ra rạp tại thời điểm không có nhiều bom tấn ngoại.

“Phim có kinh phí lên tới gần 18 tỷ đồng. Khi một số LHP Quốc tế đón nhận bộ phim, người ta đồn rằng tôi mua giải. Đến lúc có lời mời của các sự kiện điện ảnh uy tín, một số nhà phát hành trong nước kết luận phim khó hút khách bởi thiếu các yếu tố bạo lực, hành động, cảnh nóng, kinh dị…”, anh nói.

Lúc này, Cha cõng con do hãng Lotte phát hành và có mặt tại gần 70 cụm rạp trên toàn quốc. Nhưng bên ngoài hệ thống rạp của Lotte, phim đạt doanh thu kém. Lương Đình Dũng giải thích: “Tuy là phim gia đình, nhưng Cha cõng con chỉ được chiếu ở giờ thấp điểm như 9h sáng, 11h đêm ngày cuối tuần, hoặc 9h sáng, 4h chiều ngày thường”.

Bất chấp những khó khăn ấy, anh cho biết mình “không hối hận bởi người cha trong phim đã cõng con đi ngược với thiên nhiên, ngược xã hội, ngược số phận, một cách bản năng và không oán thán. Có lẽ tôi cũng đã làm thế với Cha cõng con, đi ngược lại tất cả định kiến, xu hướng thị hiếu”.

Nhà làm phim khẳng định doanh thu không phải là đích đến của bản thân với bộ phim, mà anh thực hiện Cha cõng con nhằm lay động tình người trỗi dậy, và mong nó cũng như những tác phẩm điện ảnh tử tế của nước nhà nhận được sự công bằng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...