Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Bí mật đằng sau sự đổ vỡ của "Justice League" và DCEU

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-21 04:12

Phim “Justice League” là một trong những bom xịt thảm hại nhất trong năm 2017 và hậu quả Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) lung lay. Nguyên nhân xuất phát từ sự nóng vội của Warner Bros.

Theo Screen Rant, nguồn tin nội bộ tiết lộ từ trước khi Batman Begins của đạo diễn Christopher Nolan ra rạp hồi năm 2005, Warner Bros. đã lên kế hoạch đưa Người Dơi và các siêu anh hùng DC vào một cuộc phiêu lưu chung trên màn ảnh lớn.

Tuy nhiên, thành công 1 tỷ USD của The Dark Knight (2008) đã khiến hãng tạm dựng dự án đó và tập trung vào các phim siêu anh hùng riêng lẻ.

Năm 2008, đạo diễn Nolan và nhà làm phim David S. Goyer thảo luận kế hoạch sản xuất phần kế tiếp của The Dark Knight. Tận dụng cơ hội đó, ông Goyer đề ra ý tưởng thực hiện một bộ phim về Superman với tông tương tự như các phim Batman của Nolan.

Đạo diễn lừng danh thích ý tưởng này và đề xuất lên ban lãnh đạo Warner Bros.

Chọn Người Dơi thay cho Siêu Nhân

Warner Bros. quyết định triển khai và mời một số đạo diễn trước khi quyết định thuê Zack Snyder vào năm 2010, một năm sau khi phim siêu anh hùng Watchmen của ông ra rạp. Dù Snyder thay đổi một số khía cạch của Man of Steel (2013), thực chất nội dung chung của phim đã được Goyer và Nolan đề ra trước đó.

Bi mat dang sau su do vo cua ‘Justice League’ va DCEU hinh anh 1
Justice League ra đời một cách vội vã, dẫn đến chất lượng yếu kém. 

Trước khi Man of Steel ra rạp, đội ngũ làm phim đã thảo luận việc thực hiện phần tiếp theo. Snyder đề ra ý tưởng rằng Người Dơi sẽ xuất hiện trong đoạn kết Man of Steel 2. Nhưng Man of Steel không đạt doanh thu ấn tượng, Warner Bros. quyết định rằng xây dựng một vũ trụ điện ảnh dựa trên Superman là không hiệu quả.

Thay vào đó, hãng lựa chọn Batman, nghĩa là sản xuất phim về cuộc đối đầu giữa Người Dơi và Siêu Nhân ngay lập tức, trước Man of Steel 2. Đó là lý do Batman v Superman ra đời. Bởi nếu làm Man of Steel 2 trước, Warner Bros. sẽ phải chờ tới tận năm 2020 mới có thể đưa được 2 siêu anh hùng biểu tượng của DC vào một phim chung.

Warner Bros. đã từng kỳ vọng Green Lantern (2011) mở màn DCEU, nhưng bộ phim của đạo diễn Martin Campbell thất bại thảm hại về mọi mặt. Hãng không muốn chờ đợi thêm nữa. Do đó, kế hoạch thực hiện Batman v Superman để thành lập DCEU được đẩy rất nhanh sau khi Man of Steel ra rạp.

Thời gian qua, rất nhiều chuyên gia Hollywood và người hâm mộ chỉ trích đạo diễn Snyder vì cho rằng ông là “bộ não” đứng sau kết quả đáng thất vọng của Man of Steel và Batman v Superman. Nhưng trên thực tế, 2 bom tấn này là sản phẩm chung của đội ngũ Warner Bros. và Snyder chỉ là người đại diện.

Vội vã dẫn đến tệ hại

Việc Warner Bros. chọn Batman là nhân vật trung tâm của DCEU cũng khá đơn giản. Bộ 3 The Dark Knight thành công vang dội, 2 phần cuối đều đạt doanh thu trên 1 tỷ USD. Đến nay, ngoài The Dark Knight và The Dark Knight Rises, mới chỉ có một phim siêu anh hùng solo là Iron Man 3 đạt cột mốc 1 tỷ USD.

Bi mat dang sau su do vo cua ‘Justice League’ va DCEU hinh anh 2
Suicide Suad cũng là một quyết định vội vàng của Warner Bros.

Và Warner Bros. vội vã sản xuất Batman v Superman mà không để cho đội ngũ sáng tạo có thời gian viết kịch bản tốt, đảm bảo các nhân vật được phát triển một cách hợp lý.

Justice League cũng là hậu quả của sự vội vã tương tự. Warner Bros. không phát triển phim về các siêu anh hùng trong nhóm trước, mà vội vàng nhét họ vào bộ phim. Justice League trở thành món lẩu thập cẩm đầy thất vọng.

Ngoài ra, Warner Bros. cũng sản xuất Suicide Squad quá nhanh. Hãng công kế hoạch làm phim vào tháng 10/2014 và chỉ cho đạo diễn Ayer chưa đầy 2 năm để thực hiện từ việc viết kịch bản, tuyển diễn viên cho đến quay phim, xử lý hậu kỳ… Kết quả là Suicide Squad rất tệ hại, bị giới phê bình chê tơi bời dù thành công về thương mại.

Giới chuyên gia Hollwood nhận định do bận rộn xây dựng vũ trụ điện ảnh chung, Warner Bros. cố tình phớt lờ nhiệm vụ phát triển nhân vật, tạo dựng câu chuyện hợp lý. Đến nay, chỉ có duy nhất Wonder Woman được thực hiện một cách bài bản, đúng trình tự, qua đó đem lại kết quả thuận lợi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận