Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

10 thành phố 'nghiện' xe đạp trên thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-10 03:01

Ở những thành phố này, có nơi lượng xe đạp cho thuê còn nhiều hơn cả dân số.

Ở các thành phố phát triển châu Âu hay Mỹ, xe đạp được khuyến khích sử dụng như một phương tiện thân thiện với môi trường lại tốt cho sức khỏe.

1. New York

1-7219-1398423599.jpg

Citi Bike là một chương trình diễn ra hàng năm vào ngày lễ tưởng niệm (Memorial Day) tại New York. Theo đó tại 330 trạm ở Manhattan và Brooklyn sẽ có hàng nghìn chiếc xe đạp cho thuê. Chương trình này bắt đầu từ năm 2011, nhà tài trợ là Citibank.

2. Paris

2-8689-1398423599.jpg

Người dân Paris đã có thể thuê xe đạp Velib từ tháng 7/2007. Thành phố này có khoảng 20.000 chiếc xe đạp tại 1.800 trạm. Đây là hệ thống cho thuê xe đạp lớn nhất thế giới.

3. London

3-3668-1398423599.jpg

Những chiếc xe đạp cho thuê ở London có tên Boris Bikes. London có 6.000 xe đạp tại 400 trạm, trong đó có bảo tàng Anh và cung điện Buckingham. Hoàng tử William và công tước Catherine là những người mê dùng loại xe đạp này.

4. Montreal

4-1302-1398423599.jpg

Thành phố nằm tại vùng Quebec (Canada) được gọi là Unesco City of Design. Đây cũng là nơi có thời gian tuyết phủ dài hơn bất cứ thành phố nào ở Bắc Mỹ do đó là thử thách được nhiều người "nghiện" xe đạp ưa thích. Montreal có 5.000 xe đạp tại 400 trạm.

5. Amsterdam

5-1340-1398423599.jpg

Tại thành phố của Hà Lan, số lượng xe đạp còn nhiều hơn dân số. Trong ảnh, những người đi xe đạp đang mở một lối đi xuyên qua bảo tàng Rijksmuseum, vốn đã đóng cửa 10 năm mới hoạt động trở lại. Dù chính quyền không hề muốn việc này xảy ra nhưng những người đi xe đạp có lý thuyết riêng của họ.

6. Chattanooga

6-6238-1398423599.jpg

Chattanooga là thành phố lớn thứ 4 của bang Tennessee (Mỹ). Thành phố này chỉ có khoảng 300 xe đạp tại 30 trạm, nhưng chừng ấy cũng đủ tạo nên một khung cảnh thân thiện, đặc biệt ở phía Nam thành phố. Các thành viên có thể chạy xe đạp 1 tiếng mỗi lần theo điều lệ thành viên.

7. Stanford (California)

7-7263-1398423599.jpg

Một điểm du khách phải chú ý khi đến Stanford University là sẵn sàng cho những dòng người chạy xe đạp xung quanh khu Palo Alto. Thành phố này có khoảng 20.000 sinh viên, trong đó có 15.000 xe đạp.

8. San Francisco

8-7006-1398423599.jpg

Dễ dàng tìm thấy xe đạp cho thuê ở mọi nơi xung quanh San Francisco. Số lượng thành viên tham gia đi xe đạp thuê khoảng 12.000 người. Thành phố này đã phải xây dựng tăng gấp đôi những con đường dành riêng cho xe đạp để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

9. Portland

9-7774-1398423599.jpg

Portland (Mỹ) được mệnh danh là mảnh đất của xe đạp. Tại đây có xe đạp cho thuê, xe đạp để bán và đầy phong phú các tour du lịch bằng xe đạp. Thậm chí, cảnh sát cũng đi xe đạp khi họ phải đố phó với những người biểu tình.

10. Boston

10-8298-1398423599.jpg

Trong những năm qua, nhiều người đã không nghĩ tới việc mua xe hơi ở Boston, họ muốn đi bộ hoặc đạp xe hơn. Hệ thống xe đạp cho thuê có 1.000 chiếc với 100 trạm.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận