Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Xả đầy rác tại Công viên 23/9 trong ngày hội ẩm thực ở Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-05 08:12

Mặc dù BTC đã bố trí rất nhiều thùng rác lớn nhưng khách tham gia Liên hoan ẩm thực các nước vẫn vô tư vứt rác đầy trong công viên.

Tối ngày 4/12, ngày thứ hai của Liên hoan ẩm thực món ngon các nước 2015 được tổ chức tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP. HCM), hàng ngàn người dân đã đổ xô đến để thưởng thức ẩm thực của các quốc gia và tham dự nhiều chương trình hấp dẫn tại đây.


Hàng ngàn người đã kéo đến tham dự Ngày hội ẩm thực lớn này.


Đặc biệt các gian hàng món Nhật, Hàn, Thái... thu hút rất nhiều người đến dùng thử.

Bắt đầu từ 19h, lượng người đổ về Công viên 23/9 để tham gia Ngày hội ẩm thực này mỗi lúc một đông, bãi giữ xe trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũng rơi vào trình trạng quá tải. Bên trong nơi diễn ra chương trình, các lối đi đều chật kín người, khu vực ăn uống dù có rất nhiều bàn ghế nhưng cũng không còn chỗ trống. Ban tổ chức ngày hội ẩm thực này liên tục phát loa nhắc nhở về tình trạng lượng khách quá đông có thể xảy ra trộm cắp, người dân tham dự cần hết sức chú ý.


Sau khi mua những phần ăn ở các gian hàng, mọi người sẽ tự mang đồ ăn ra bàn.

Vì những phần ăn đa số được đóng gói trong bao nilon, hộp xốp, ly nhựa.... nên Ban quan lý Công viên đã bố trí rất nhiều thùng rác trước các gian hàng , dọc theo lối đi để thực khách vứt rác đúng nơi quy định sau khi ăn xong. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều người sau khi dùng xong phần ăn của mình đã vô tư đứng lên di chuyển sang chỗ khác, "bãi chiến trường" vẫn còn nguyên trên bàn ăn chờ người đến sau dọn. Có người thì cầm theo những vỏ hộp, ly nhựa nhưng lại vứt thẳng xuống lối đi dù thùng rác ở vị trí cách đó không xa.


Sau khi dùng bữa, nhiều người vô tư vứt thẳng rác xuống bàn khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, dơ bẩn.


Thùng rác thì trống không nhưng rác lại được vứt ở... bên cạnh.


Hầu như khu vực nào cũng được bố trí thùng rác nhưng nhiều người vẫn xả rác ngay trên bãi cỏ ngay đó.

Nhiều chủ gian hàng thấy khách xả rác cũng lên tiếng nhắc nhở, nhưng vì lượng khách đổ về quá đông, không thể kiểm soát hết. Một số gian hàng sau khi thưa khách thì tự ý thức gom rác trước gian của mình để cho vào thùng rác lớn, một số khác thì để đó vì cho rằng "Công nhân vệ sinh cũng đến hốt hết, không phải lo!"


Hầu như gian hàng nào cũng đông kín khách nên rất khó kiểm soát việc mọi người xả rác bừa bãi.


Đây là Liên hoan ẩm thực lớn được tổ chức vào mỗi dịp cuối năm nên nhiều người không bỏ lỡ cơ hội này để được thưởng thức những món ăn đặc sắc của các nước.

Rất nhiều công nhân vệ sinh theo chân các thực khách để gom rác đi đổ, tránh gây hình ảnh xấu trong mắt du khách quốc tế đến tham dự Liên hoan lần này. 


Một chị công nhân theo chân các thực khách để gom rác, giúp lối đi sạch sẽ hơn.


Những gốc cây trong công viên cũng trở thành điểm chứa rác.


Hộp cơm, bao nilon, xiên que vương vãi trên đường dù thùng rác chỉ cách đó vài mét.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận