Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Thế giới động vật dễ thương ở Nhật Bản

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-26 02:06

Một trong những điểm hút khách ở xứ sở mặt trời mọc là những loài động vật xinh xắn được bảo vệ như hải cẩu, sếu đầu đỏ, khỉ tuyết hay cáo đỏ.

Có 5 loài hải cầu sống ở bờ biển Hokkaido, gồm Spotted, Kuril, Ribbon, Ringed và Bearded. Một trong những nơi tuyệt nhất để ngắm loài động vật dễ thương này là cảng Bakkai.
Có 5 loài hải cầu sống ở bờ biển Hokkaido, gồm Spotted, Kuril, Ribbon, Ringed và Bearded. Một trong những nơi tuyệt nhất để ngắm loài động vật dễ thương này là cảng Bakkai.
Hơn 1.200 chú hươu lang thang ở các đường phố tại Nara, cố đô một thời của Nhật Bản. Hươu từng được coi là thông điệp thiêng liêng của thần linh, vì vậy người ta không săn bắt hươu ở đây. Chú hươu này lọt vào ống kính khi đang lang thang bên ngoài đền Todaji.
Hơn 1.200 chú hươu lang thang ở các đường phố tại Nara, cố đô một thời của Nhật Bản. Hươu từng được coi là sứ giả của thần linh, vì vậy người ta không săn bắt hươu ở đây. Chú hươu này lọt vào ống kính khi đang lang thang bên ngoài đền Todaji.
Loài gấu Hokkaido được gọi là higuma trông rất dễ thương, nhưng chúng từng tấn công con người. Vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra ở Hokkaido vào năm 1915, khi một con gấu nâu Sankebetsu tấn công ngôi làng nhỏ mang tên Rokusensawa và giết chết 7 người.
Loài gấu Hokkaido được gọi là higuma trông rất dễ thương, nhưng chúng từng tấn công  người. Vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra ở Hokkaido vào năm 1915, khi một con gấu nâu Sankebetsu tấn công ngôi làng nhỏ mang tên Rokusensawa và giết 7 người.
Thiên nga di cư về Nhật Bản vào mùa đông, đặc biệt là trên dòng sông Yoneshiro River.
Thiên nga di cư về Nhật Bản vào mùa đông, đặc biệt là trên dòng sông Yoneshiro River.
Loài sếu đầu đỏ của Nhật Bản được coi là linh thiêng và là biểu tượng của lòng trung thành, may mắn, tình yêu và tuổi thọ. Đây là một trong những loài sếu quý hiếm trên thế giới.
Loài sếu đầu đỏ của Nhật Bản được coi là linh thiêng và là biểu tượng của lòng trung thành, may mắn, tình yêu và tuổi thọ. Đây là một trong những loài sếu quý hiếm trên thế giới.
Những chú khỉ tuyết hiếm hoi sinh sống ở 3 hòn đảo tại Nhật Bản, nhưng nhiều nhất là ở công viên khỉ tuyết Jigokudani, nơi du khách có thể ngắm chúng tắm táp tại suối nước nóng.
Những chú khỉ tuyết hiếm hoi sinh sống ở 3 hòn đảo tại Nhật Bản, nhưng nhiều nhất là ở công viên khỉ tuyết Jigokudani, nơi du khách có thể xem chúng tắm tại suối nước nóng.
Gà gô xám còn được gọi là raicho hoặc “loài chim sấm sét” ở Nhật Bản, sinh sống nhiều ở Toyama và được bảo vệ trên toàn quốc.
Gà gô xám còn được gọi là raicho hoặc “loài chim sấm sét” ở Nhật Bản, sinh sống nhiều ở Toyama và được bảo vệ trên toàn quốc.
Cáo được coi là loài vật thông minh và kỳ diệu ở Nhật Bản. Đây là quê hương của 2 loài cáo đỏ, cáo Hokkaido và cáo đỏ Nhật Bản.
Cáo được coi là loài vật thông minh và kỳ diệu. Đây là quê hương của 2 loài cáo đỏ, cáo Hokkaido và cáo đỏ Nhật Bản.
Những đàn đom đóm lấp lánh trong đêm là cảnh thường thấy ở Nhật Bản. Người Nhật còn tổ chức lễ hội đom đóm trong tháng 6 và tháng 7, khi đom đóm xuất hiện nhiều nhất.
Những đàn đom đóm lấp lánh trong đêm là cảnh thường thấy ở Nhật. Người dân còn tổ chức lễ hội đom đóm trong tháng 6 và tháng 7, khi loài này xuất hiện nhiều nhất.
Nhật Bản có luật cấm săn bắt cá voi. Du khách có thể thưởng lãm loài động vật có vú này ở một số nơi, nhưng không được phép đánh bắt.
Nhật Bản có luật cấm săn bắt cá voi. Du khách có thể thưởng lãm loài động vật có vú này ở một số nơi, nhưng không được phép đánh bắt.
Đại bàng biển Steller: Loài đại bàng nặng nhất thế giới có gam màu sáng, mỏ vàng. Chúng sống ở Hokkaido vào mùa đông nhưng thường di cư dọc bờ đông Nhật Bản.
Đại bàng biển Steller: Loài đại bàng nặng nhất thế giới có gam màu sáng, mỏ vàng. Chúng sống ở Hokkaido vào mùa đông nhưng thường di cư dọc bờ đông Nhật Bản.
Loài chim hải âu sống ở hòn đảo núi lửa Rishiri ngoài bờ biển Hokkaido.
Loài chim hải âu sống ở hòn đảo núi lửa Rishiri ngoài bờ biển Hokkaido.
Trang trại Nasu Alpaca là một trong những trang trại lạc đà không bướu lớn nhất ở Nhật Bản, thường mở cửa cho du khách ghé thăm.
Nasu Alpaca là một trong những trang trại lạc đà không bướu lớn nhất ở Nhật Bản, mở cửa cho du khách.
Loài rùa ở Nhật bị sụt giảm về số lượng, nhưng vẫn chưa đến mức báo động.
Loài rùa ở Nhật bị sụt giảm về số lượng, nhưng vẫn chưa đến mức báo động.
Pika là loài động vật có vú rất giống thỏ, sống ở vùng Biei, Hokkaido.
Pika là loài động vật có vú rất giống thỏ, sống ở vùng Biei, Hokkaido.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận