Tin mới
5
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Thái Lan cấm chiếu phim có cảnh nhà sư hôn thiếu nữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-17 09:10

Bộ phim chứa cảnh quay nhạy cảm liên quan tới tôn giáo bị chính phủ Thái Lan cấm chiếu vì báng bổ Phật giáo.

Variety đưa tin bộ phim kinh dị Thái Lan - Arbat - vừa bị Bộ Văn hóa nước này cấm chiếu vì lo ngại nội dung phim phá hỏng niềm tin của quần chúng xứ Chùa Vàng. Phim dự kiến công chiếu vào hôm 15/10 nhưng hiện đã bị cấm.

Ông Somchai Surachatri, đại diện Văn phòng Chính phủ Thái Lan, cho biết: "Phim này chứa những cảnh báng bổ Phật giáo. Nếu phim được chiếu, lòng tin của người dân vào Phật giáo sẽ bị lung lay". Trong phim có cảnh nhà sư hôn nhau, uống rượu, dùng thuốc phiện và quan hệ tình ái với nữ giới.

 

thai-lan-cam-chieu-phim-co-canh-nha-su-hon-thieu-nu
Cảnh trong phim "Arbat".

 

Arbat trong tiếng Thái Lan nghĩa là "bạo lực giới tăng sư". Tác phẩm kể về một thanh niên Thái bị cha ép đi tu. Một mình sống trong chùa, nhà sư trẻ phát triển tình cảm và có quan hệ thân mật với một cô gái địa phương. Cùng lúc, những bí mật rùng rợn của ngôi chùa bắt đầu xuất hiện. 

Ngay sau khi phim bị cấm chiếu, hãng sản xuất Sahamongkol Film International cho biết họ tìm cách dựng lại tác phẩm, cắt bớt cảnh để tiếp tục xin phép giúp phim được ra rạp. "Chúng tôi sẽ cố gắng giữ được nhiều nhất không khí và cốt truyện có thể", đại diện đơn vị này chia sẻ.

Trong khi đó, cộng đồng người dùng mạng xã hội Thái Lan dấy lên làn sóng bày tỏ bức xúc trước việc chính phủ cấm chiếu phim. 

Đây không phải lần đầu tiên Thái Lan cấm chiếu phim mô tả về giới tăng sư nước này. Năm 2006, bộ phim Syndromes and a Century của đạo diễnApichatpong Weerasethakul (từng giành Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes) bị cấm chiếu vì chứa cảnh nhà sư uống rượu. Năm 2008, bộ phim Nak Prok cũng bị cấm vì cảnh tội phạm mặc giả đồ nhà sư để thực hiện các phi vụ cướp bóc.

Thái Lan là quốc gia Phật giáo. Hơn 90% trong tổng số 67 triệu công dân nước này theo đạo Phật, dòng Theravada. Trong những năm gần đây, giới tăng sư nước này để xảy ra nhiều vụ lùm xùm liên quan đến việc đánh bạc, mua dâm hay lạm xài tiền cúng Phật.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận