Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Tác giả "Snowden" không hứng thú làm phim về Donald Trump

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-14 11:11

Oliver Stone, người từng làm phim tiểu sử về Richard Nixon, George W. Bush và vụ ám sát John F. Kennedy, cho biết ông không có ý định làm phim về Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Xuất hiện tại Liên hoan phim Los Cabos ở Mexico, đạo diễn Oliver Stone có cuộc trao đổi ngắn với tạp chí The Hollywood Reporter.

 Ông nói: “Có nhiều người thích thú Donald Trump, nhưng tôi thì không. Tôi không có ý định làm phim về Trump, nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy là một người rất liều lĩnh”.

Oliver Stone là đạo diễn từng ba lần thắng giải Oscar và nổi danh qua các tác phẩm điện ảnh mang nặng tính chính trị như Platoon (1986), Born on the Fourth of July (1989), JFK (1991)... Ông cũng từng thực hiện phim tiểu sử về hai vị tổng thống Mỹ trước đây là Richard Nixon và George W. Bush.

Tac gia ‘Snowden’ khong hung thu lam phim ve Donald Trump hinh anh 1
Đạo diễn Oliver Stone từng làm phim về Richard Nixon và George W. Bush. Nhưng ông hiện không có ý định thực hiện phim về Donald Trump. Ảnh: AP.

Năm 1987, Stone mời Donald Trump làm khách mời cho bộ phim Wall Street mang đề tài tài chính Phố Wall. Song, trong bản phim cuối cùng, các cảnh của Tổng thống mới đắc cử đã bị loại bỏ. Điều khiến nhà làm phim nhớ nhất về Trump là: “Ông ấy sở hữu sự tự tin mà có lẽ tôi không bao giờ có được”.

Còn ở phần hai của Wall Street mang tên Money Never Sleeps (2009), Donald Trump cũng được Oliver Stone mời cho một vai cameo. Tuy nhiên, màn xuất hiện của vị tân tổng thống không có ở bản phim chiếu rạp, mà chỉ được phát hành kèm trong bản DVD của bộ phim.

Khi được hỏi về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, Oliver Stone chia sẻ ông không ủng hộ cả Trump lẫn Clinton. Nhà làm phim e ngại những chính sách ngoại giao của bà Clinton, đặc biệt ở vùng Trung Đông, có thể dẫn tới Thế chiến thứ III.

Tac gia ‘Snowden’ khong hung thu lam phim ve Donald Trump hinh anh 2
Hình ảnh Donald Trump trên trường quay bộ phim Wall Street: Money Never Sleeps (2009). Ảnh: Spalsh.

Còn việc ông Trump kêu gọi xử tử Edward Snowden và tiếp tục các chương trình giám sát người dân cũng không khiến nhà làm phim cảm thấy hài lòng. “Tình hình nước Mỹ chẳng khác gì loạt phim Game of Thrones”, ông so sánh.

Bộ phim mới nhất của Oliver Stone là Snowden - tác phẩm tiểu sử về Edward Snowden có sự tham gia của Joseph Gordon-Levitt, từng được trình chiếu tại Việt Nam hồi mùa thu.

Ông tiết lộ nhân vật và câu chuyện nhạy cảm của Snowden từng khiến cá nhân gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư từ các hãng phim lớn tại Hollywood. “Lý do duy nhất Snowden được thực hiện là bởi người Pháp và người Đức. Họ tôn trọng Edward Snowden và ủng hộ dự án”, Stone tiết lộ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận