Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Sing My Song: Cô gái hot nhất đêm Thảo Nhi bị tố đạo nhạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-06 01:12

Ca khúc "Tự sự tuổi 25" với chất nhạc lạ, ca từ bay bổng của Trương Thảo Nhi khá kén người nghe. Nhưng ngay sau đó, nhiều ý kiến đánh giá bài hát này sao chép nhạc Trung Quốc.


Tự sự tuổi 25 - Trương Thảo Nhi: Tiết mục gây sốt của Trương Thảo Nhi trong Sing My Song diễn ra vào tối 5/12.

Sing My Song - Bài hát hay nhất đang là chương trình âm nhạc hút khán giả trên sóng truyền hình. Thay vì chỉ hát, các thí sinh tham gia bắt buộc phải trình bày ca khúc do mình sáng tác. Tuy nhiên, sau 3 tập phát sóng, chương trình lại vướng không ít nghi vấn đạo nhạc.

Đầu tiên là trường hợp của Đào Bá Lộc với ca khúc Goodbye My Loveđược cho là phiên bản tiếng Việt của hit Sứ thanh hoa do Châu Kiệt Luân sáng tác. Hai ca khúc có giai điệu gần như tương đồng.

Sing My Song: Co gai hot nhat dem Thao Nhi bi to dao nhac hinh anh 1
Trương Thảo Nhi trong đêm thi 5/12.

Tối 5/12, Trương Thảo Nhi trở thành cái tên bị nghi vấn thứ hai. Giọng ca Bốn chữ lắm mang đến chương trình bài hát Tự sự tuổi 25. Chất giọng lạ đầy cá tính, ca từ có chút điên và chiều sâu, Trương Thảo Nhi dễ dàng chinh phục cả 4 giám khảo là các nhạc sĩ nổi tiếng Lê Minh Sơn, Giáng Son, Đức Trí và Nguyễn Hải Phong.

Cuối cùng, Thảo Nhi quyết định chọn nữ nhạc sĩ Giáng Son.

Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình kết thúc, khán giả cho rằng ca khúc Tự sự tuổi 25 thực chất là một sản phẩm cắt ghép hoàn hảo.

Đa phần ý kiến đánh giá từ phong cách âm nhạc đến lối biểu diễn của cô y hệt Dương Khỏa Nhi - thí sinh được yêu thích ở Sing My Song Trung Quốc mùa thứ 2. Tự sự tuổi 25 bị cáo buộc sao chép hit Ngựa hoang biết bay của nữ ca sĩ sinh năm 1994 đến từ Quảng Tây.


Ngựa hoang biết bay của Khỏa Nhi - thí sinh Sing My Song Trung Quốc: Đây là tiết mục của Khỏa Nhi tại Sing My Song Trung Quốc mùa 2015. Cô sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa sáng tác Học viện nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc). Còn trẻ nhưng Khỏa Nhi có kinh nghiệm biểu diễn, sáng tác nhiều năm.

“Từ động tác tay múa, rung rung đến đoạn cuối 'la le la' tiếng gió, giai điệu rất giống Ngựa hoang biết bay”, một khán giả bình luận.

Không chỉ thế, phần mở đầu sáng tác được cho mang âm hưởng giống Dã tử của thí sinh Tô Vận Doanh. Tô cũng là thí sinh xuất sắc của phiên bản gốc trong mùa 2015.

“Làm ơn đi, hát giống kiểu nói lắp của Thảo Nhi đã xuất hiện từ tập đầu tiên Sing My Song Trung Quốc - do thí sinh Vương Căng Lâm thể hiện”, Linda Jo bình luận thêm.


Dã tử của Tô Vận Doanh: Phần đầu ca khúc Tự sự tuổi 25 của Trương Thảo Nhi được cho giống với Dã tử do Tô Vận Doanh sáng tác.

Nhiều cư dân mạng chê bai chương trình: “Sing My Song - Nơi đạo sĩ hội tụ”, “Sing My Song đang trở thành bản lồng tiếng của Sing My Song Trung Quốc”.

Chia sẻ với Zing.vn, Trương Thảo Nhi cho biết cô đã nghe Ngựa hoang biết bay và thấy hai ca khúc không hề giống nhau về giai điệu như mọi người nhận xét. Nữ ca sĩ khẳng định cô viết Tự sự tuổi 25 hoàn toàn độc lập và không có chuyện đạo nhái.

“Tôi viết bài này bằng cảm xúc thật của mình khi bước sang tuổi 25. Đó là cái tôi của tôi và tôi hy vọng mọi người hiểu. Khi sáng tác xong ca khúc này, tôi cũng đã đưa cho anh Phạm Toàn Thắng, anh Trúc Nhân và nhận được những phản hồi tích cực. Tôi nghĩ cuộc sống có thể có những ý kiến trái chiều nhưng quan trọng những người yêu mến vẫn luôn ở bên chúng ta” – Trương Thảo Nhi nói.

Trương Thảo Nhi cũng thẳng thắn cho biết cô có theo dõi chương trình Sing My Song phiên bản Trung Quốc. Nhưng xem để biết format của cuộc thi trước khi chính thức tham dự, chứ không phải để học hỏi ý tưởng sáng tác ca khúc.

“Tôi đã sáng tác 3 năm nay rồi. Tự sự tuổi 25 không phải là ca khúc duy nhất có màu sắc như vậy. Tôi còn có một số sáng tác cũng có chất liệu như thế” – nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Trả lời về lý do tiếp tục đặt mình vào cuộc thi mới, Trương Thảo Nhi cho biết cô muốn tham gia một sân chơi để theo đuổi ước mơ và khẳng định khả năng của bản thân. “Khi ca khúc Bốn chữ lắm được nhiều người yêu thích. Không ít người hỏi Thảo Nhi là ai, thực lực thế nào. Do vậy, tôi muốn tiếp tục đặt mình vào một cuộc thi để khẳng định mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình” – nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận