Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Quốc Trung từng không dám vào viện thăm Thanh Tùng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-05 11:10

Khi nhạc sĩ Thanh Tùng cấp cứu trong viện, Thanh Lam gọi Quốc Trung vào thăm nhưng nam nhạc sĩ nghẹn ngào bảo: "Anh không dám vào đâu vì anh cứ thăm ai cấp cứu là người ấy mất".

Sáng 4/10, Quốc Trung - Thanh Lam - Tùng Dương cùng có mặt trong buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Thanh Tùng với tựa đề Trái tim không ngủ yên.

7 tháng kể từ ngày tác giả Giọt nắng bên thềm qua đời, sự xúc động vẫn ngập tràn không gian căn phòng nhỏ. Thanh Lam vừa nói vừa khóc trong khi Quốc Trung chọn cách ra ngoài, tìm vội một điếu thuốc lá.

Quoc Trung tung khong dam vao vien tham Thanh Tung hinh anh 1
Ca sĩ Thanh Lam cùng nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Việt Tú đến viếng nhạc sĩ Thanh Tùng. Ảnh: Anh Tuấn. 

Thanh Tùng kể cho Quốc Trung nghe về những mối tình

Quốc Trung gọi nhạc sĩ Thanh Tùng là “người thầy lớn” dù ông không dạy anh một buổi học nào. Còn tác giả Giọt sương trên mi mắt coi Quốc Trung như con cháu trong nhà, người ông có thể giãi bày những tâm sự, từ âm nhạc đến tình yêu.

“Nhạc sĩ Thanh Tùng có rất nhiều mối tình. Tôi không biết tình yêu của thầy bắt đầu từ đâu nhưng mỗi khi một tình yêu kết thúc, tôi thường là người được nghe và chia sẻ đầu tiên. Thầy hay gọi tôi ra cà phê và nói, thầy vừa chia tay cô này, vừa kết thúc tình yêu với nàng kia…” - Quốc Trung kể.

Tác giả Tre xanh ru cũng cho biết mỗi người chọn cho mình một cách sống nhưng nhạc sĩ Thanh Tùng có nhiều điểm khiến anh cảm phục và tôn trọng. Anh bảo Thanh Tùng nổi tiếng là người đào hoa, lãng mạn nhưng cũng được biết đến là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với các con.

“Tôi hiểu tâm sự của nhạc sĩ. Nhiều mối tình ông phải chủ động dừng lại ở trạng thái quyến luyến, thậm chí đau khổ vì nghĩ đến các con. Trái tim của Thanh Tùng không sống cho riêng mình, ông dành trái tim ấy cho gia đình” - Quốc Trung chia sẻ.

Nam nhạc sĩ cũng cho biết mình có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Thanh Tùng, đặc biệt là những lần đệm đàn cho Thanh Lam đứng hát các tác phẩm của ông.

Quốc Trung bảo: “Nhiều lần uống rượu phê phê, thầy lại gọi tôi và Thanh Lam đến một quán rượu nhỏ, ông bảo tôi đàn để Lam hát. Và cứ thế chúng tôi đã biểu diễn say sưa cho đến khi ông mềm đi trong giai điệu và trong men rượu, chúng tôi mới ra về”.

Quoc Trung tung khong dam vao vien tham Thanh Tung hinh anh 2
Thanh Lam là diva nhạc Việt gắn bó với nhiều tác phẩm của Thanh Tùng. Ảnh: Anh Tuấn. 

Thanh Lam: “Ánh mắt thầy như con chim đại bàng”

Với Thanh Lam, nhạc sĩ Thanh Tùng không chỉ là người thầy lớn trong cuộc đời mà còn là tác giả gắn bó mật thiết trong âm nhạc. Nhiều ca khúc của Thanh Tùng gắn liền với tên tuổi của Thanh Lam như Giọt nắng bên thềm, Em và tôi, Hoa tím ngoài sân, Lối cũ ta về,…

Thanh Lam bảo những ý kiến góp ý của nhạc sĩ Thanh Tùng giúp chị có những kinh nghiệm để hiểu về các tác phẩm. Chính những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng đã nâng đỡ tâm hồn âm nhạc của Thanh Lam để nữ ca sĩ có một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt.

Có những khoảnh khắc trong cuộc trò chuyện với báo giới, Thanh Lam đã khóc khi nhớ về người thầy đáng kính. Diva bảo khi thầy ốm nặng, cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai, chị nói Quốc Trung vào thăm thầy đi, nhưng Quốc Trung bảo: “Em đi đi, anh không đi vì anh mà cứ vào thăm ai cấp cứu là người ấy chết”.

“Tôi vào, nhìn thầy cô đơn trên giường bệnh, tôi rất thương. Thời trai trẻ, thầy có rất nhiều cô gái mê, thế nhưng ai cũng phải chấp nhận quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Tôi đã nói với thầy là sẽ làm đêm nhạc cho thầy, mời Tùng Dương và Hà Trần tham gia. Ánh mắt thầy ánh rực lên và thầy gật đầu. Khi ra về tôi cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt đó của thầy, ánh mắt của một con chim đại bàng, mãi kiêu hùng và mạnh mẽ” - Thanh Lam kể lại.

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, ý định thực hiện đêm nhạc của Thanh Lam cũng gác lại.

Diva nhận được nhiều lời mời tham gia biểu diễn ở các chương trình tôn vinh tác giả Em và tôi nhưng chị từ chối vì cho rằng những đêm nhạc đó nặng về thương mại, ít tính nghệ thuật và không nhằm mục đích tri ân thực sự.

Đó là lý do khiến Thanh Lam quyết định tự tổ chức một đêm nhạc Thanh Tùng, lấy tựa đề Trái tim không ngủ yên. Đây cũng là chương trình đầu tiên do công ty của diva thực hiện với sự góp sức của Quốc Trung, Thanh Phương, Lưu Hà An và sự tham gia của Tùng Dương, Hà Trần và một số học trò trong X-Factor.

Trái tim không ngủ yên sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tại Cung Hữu nghị Hà Nội.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận