Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Nhạc sĩ An Thuyên từng từ chối danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-26 04:07

Ở đợt xét tặng danh hiệu đợt 6/2007, nhạc sĩ An Thuyên bất ngờ được đặc cách nhận giải thưởng NSND khi ông còn chưa phong NSƯT.

Đây là câu chuyện khá hy hữu nhưng thú vị về cuộc đời của vị nhạc sĩ cũng là người đầu tiên được phong tướng ở lĩnh vực âm nhạc.

Theo NSND Lê Ngọc Cường, tại đợt xét duyệt danh hiệu NSƯT, NSND đợt 6 (năm 2007) mà ông là thành viên hội đồng đã xảy ra một câu chuyện khá bất ngờ là nhạc sĩ An Thuyên được đặc cách danh hiệu NSND.

Thông tin gây bất ngờ với nhiều người và cả với chính nhạc sĩ, bởi năm đó nhạc sĩ cũng là thành viên của hội đồng xét giải cấp Bộ. Hơn nữa, theo trình tự thì nghệ sĩ muốn phong "nhân dân" phải là "ưu tú" đã. “Nhưng nhạc sĩ An Thuyên chưa qua danh hiệu NSƯT”, ông Lê Ngọc Cường nói.

NSND Lê Ngọc Cường, thành viên hội đồng xét duyêt danh hiệu NSƯT, NSND.
NSND Lê Ngọc Cường, thành viên hội đồng xét duyêt danh hiệu NSƯT, NSND.

Đây cũng là trường hợp khá hy hữu, bởi trước nay, nhạc sĩ thường được vinh danh ở giải thưởng Nhà nước, cao hơn là ở giải thưởng Hồ Chí Minh. Không những thế, ông lại được đề nghị đặc cách.

Tuy nhiên sau đó, nhạc sĩ An Thuyên đã đề nghị xin rút. Đợt sau này, theo NSND Lê Ngọc Cường, nhạc sĩ An Thuyên cũng không tham gia.

Để làm rõ thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với ca sĩ Bông Mai - con gái của cố nhạc sĩ. Chị cho biết: “Đang ở giữa 'tâm bão' của những tranh luận về danh hiệu nên tôi không muốn đi vào chi tiết. Chỉ biết, ba tôi là người không ham danh hiệu.

Trước khi mất, ba tôi đang là Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhưng đã xin rút để những người trẻ hơn tiếp nối. Rời hội nhạc sĩ, ông chỉ làm 'chân' bình thường là hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam, chuyên tâm với công việc ở Hội Văn hóa doanh nhân và giúp đỡ các học trò về chuyên môn”.

Ca sĩ Bông Mai cho rằng, làm
Ca sĩ Bông Mai cho rằng, làm "người của nhân dân" khó hơn nhiều so với danh hiệu là NSND.

Chị cũng bày tỏ quan niệm về danh hiệu đang gây nóng dư luận những ngày qua rằng, người làm nghề chân chính, họ không cần danh hiệu nếu không được tôn vinh một cách xứng đáng và công tâm. “Người của nhân dân” giá trị hơn rất nhiều và họ đã có rồi. Vậy thì cái danh hiệu kia, có cũng tốt mà không có cũng không còn quan trọng nữa.

Được biết, nhạc sĩ An Thuyên còn là người đầu tiên trong lĩnh vực âm nhạc được phong hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 2007. Năm 2008, ông được trao Giải thưởng Nhà nước.

Nhạc sĩ An Thuyên bất ngờ ra đi ở tuổi 65, để lại nhiều tiếc nuổi cho công chúng và người thân.
Nhạc sĩ An Thuyên bất ngờ ra đi ở tuổi 65, để lại nhiều tiếc nuổi cho công chúng và người thân.

Nhạc sĩ An Thuyên ra đi ở tuổi 66 vào ngày 3/7/2015 tại Hà Nội, sau một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại niềm tiếc thương cho đông đảo người hâm mộ và thế hệ học trò trong suốt hơn 20 năm ông giảng dạy và công tác ở trương ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Theo Giadinh.net.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận