Tin mới
2
Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng
5
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng

Nguy cơ bị đánh cắp tài khoản từ ứng dụng "Hãy như tôi"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-10 05:02

Những ngày gần đây, trào lưu "Hãy như tôi" trên mạng xã hội facebook đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều trang web, ứng dụng đã lợi dụng điểm này để trục lợi cá nhân, đánh cắp tài khoản facebook của người sử dụng.


"Hãy như tôi" là một trào lưu đang gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh: Internet)

Trào lưu “Hãy như tôi” (Be like me) chính là một lời giới thiệu về những đức tính tốt đẹp ở bản thân. Bên cạnh mục tiêu giải trí, trào lưu này còn truyền tải những thông điệp về lối sống lành mạnh do chính những bạn trẻ viết ra. Vì vậy mà nó hiện rất phổ biến trên mạng xã hội.


Trào lưu "Hãy như tôi" vừa mang tính chất giải trí vừa đem đến thông điệp ý nghĩa cho các bạn trẻ. (Ảnh: Internet)

Trước sự phổ biến của trào lưu này, nhiều trang web đã đua nhau tạo ra ứng dụng "Hãy như tôi" nhằm thu hút lượng truy cập. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích một số ứng dụng trên, các chuyên gia của Bkav đã cho rằng một số trang web đã lợi dụng để đánh cắp tài khoản cá nhân của người dùng.


Một số ứng dụng "Hãy như tôi" có khả năng đánh cắp tài khoản người dùng. (Ảnh: Internet).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia an ninh hệ thống của Bkav chia sẻ rằng một số người đã lợi dụng sự phổ biến của trào lưu này để thực hiện những hành vi phi pháp, lấy thông tin tài khoản cá nhân của người sử dụng. Tự đó, nhóm người này có thể lấy thông tin cá nhân hoặc nghiêm trọng hơn là đánh cắp tài khoản, mật khẩu. 


Người dùng cần tình táo để tránh bị lấy cắp thông tin từ những ứng dụng này. (Ảnh: Internet)

Theo BKAV, thông thường, đối với một ứng dụng được phát triển dựa trên Facebook, nhà phát triển luôn yêu cầu một số đặc quyền cho các ứng dụng của họ. Điển hình là họ có thể truy cập vào các thông tin của người sử dụng trên Facebook nếu người dùng đồng ý và thực hiện đầy đủ các bước.

Đế tránh điều đáng tiếc xảy ra, các chuyên gia của BKAV khuyên rằng người sử dụng nên tỉnh táo và đọc kĩ các điều khoản sử dụng khi dùng các ứng dụng này. Tốt nhất là nên hạn chế dùng những ứng dụng đòi hỏi phải cài đặc file, phần mềm mới trên máy hay phải lấy cookie. Đồng thời, tuyệt đối không vào những ứng dụng không rõ nguồn gốc và yêu cầu quá nhiều thông tin cá nhân.


Bạn nên thiết lập chế độ bảo mật 2 lớp. (Ảnh: Internet)

Trước mỗi ứng dụng, bạn cần xem xét kĩ và thật tỉnh táo khi quyết định sử dụng chúng. Bạn cũng nên hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân của mình trên Facebook. Nếu được, bạn có cài đặt chế độ bảo mật 2 lớp của Facebook để bảo vệ tài khoản của mình.

Cuối cùng, dù là trào lưu nào, phổ biến đến đâu, chúng đều kéo theo những mặt trái khó ngờ. Chính vì vậy, cư dân mạng cần sáng suốt và chú ý kĩ những điều trên để tránh trở thành nạn nhân trong những trường hợp như vậy.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận