Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Nghe "fan cuồng" Giáng Son kể chuyện mê nhạc Modern Talking

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-17 06:11

Modern Talking là ban nhạc mà nữ nhạc sĩ hâm mộ từ khi 16-17 tuổi. Trước tin Thomas Anders được VPBank mời tới Hà Nội, cô đã có những chia sẻ thú vị về hai giọng ca người Đức.

Qua nhiều lần tan rã, ban nhạc gạo cội của Đức vẫn được các fan giữ trọn tình cảm cho từng thành viên. Ngày 26-27/11, Thomas Anders - chàng trai tóc đen xoăn với đôi mắt đa tình ngày nào của Modern Talking sẽ đến Hà Nội tham dự đêm nhạc Modern Talking Thomas Anders & Band, thuộc chuỗi VPBank Private Concert do ngân hàng tổ chức.

Nhân sự kiện này, nhạc sĩ Giáng Son - người tự nhận Modern Talking từng là niềm say mê duy nhất - đã mở lòng kể về một thời say mê hai giọng hát của You're my heart, you're my soul.

- Dưới góc nhìn của chị, đâu là lý do để Modern Talking nổi tiếng nhanh chóng và lâu dài đến như vậy?

- Sự nổi tiếng của bộ đôi người Đức được cộng dồn từ rất nhiều yếu tố.Âm nhạc của Thomas Anders và Dieter Bohlen rất bắt tai với giai điệu đẹp và sôi nổi. Nhóm có một công thức sáng tác khá riêng, phần đầu bao giờ cũng là giai điệu còn phần sau là điệp khúc có bè để chia cho 2 thành viên.

Với riêng tôi thì có lẽ lý do tiếp theo là ca sĩ chính Thomas… vô cùng đẹp trai. Tận bây giờ, dù đã lớn tuổi và có phần béo hơn lúc trước, anh vẫn giữ được sức hút với người đối diện. Tất nhiên vẻ đẹp U60 sẽ khác hẳn thời lãng tử với mái tóc xoăn và ánh mắt nồng nhiệt.

- Yêu mến nhóm nhạc từ những ngày còn rất trẻ tuổi. Chị có kỷ niệm gì vui khi nhớ lại hình ảnh ngày ấy?

- Đó là một tình yêu bộc phát. Niềm say mê Modern Talking gần như là duy nhất với Giáng Son của năm 16 tuổi. Tôi và nhóm bạn mê đến nỗi tìm từng cái đĩa, hay thậm chí là từng tấm ảnh của thần tượng.

Lúc đó ở Hà Nội, nhiều người có thân nhân ở nước ngoài nên được gửi tranh, ảnh về. Nhiều gia đình còn treo ảnh Modern Talking trong phòng khách. Chúng tôi biết thế nên rủ nhau đi bộ dọc ngang phố phường, nhìn vào từng nhà để kiểm tra, nếu thấy có ảnh thần tượng thì sẵn sàng mua lại. Tôi ngày ấy cũng chịu chơi và chịu chi đấy (cười).

Nghe ‘fan cuong’ Giang Son ke chuyen me nhac Modern Talking hinh anh 1
Giáng Son chia sẻ về niềm đam mê với âm nhạc của Modern Talking.

- Ngày ấy Modern Talking dường như là thần tượng của tất cả mọi người?

- Đúng vậy, tôi có một người bạn được mệnh danh là “yêu say đắm” nhóm nhạc nổi tiếng này. Bây giờ mọi người hay dùng khái niệm “fan cuồng”, nhưng chữ cuồng không đủ để nói về cô ấy. 30 năm qua, cô vẫn yêu họ dù bao nhiêu lần tan rã. Những giai đoạn Modern Talking tách nhóm hát solo, niềm đam mê vẫn không giảm, cô không để thiếu bất kỳ đĩa đơn nào.

Khi biết tin Thomas đến Việt Nam, bạn tôi đã nhanh chóng sở hữu tấm vé hàng đầu tiên. Đến hôm nay cô vẫn liên lạc, gửi email và nói chuyện với anh Thomas.

- Có phải nhạc của bộ đôi người Đức được phát ở mọi không gian, thời điểm?

- Với đặc điểm sôi động, nhạc của Modern Talking dường như không kén không gian. Các đám cưới không thể thiếu các bản disco sôi động này dù có nhiều người không hiểu tiếng Anh. Thậm chí vì nghe nhạc của Thomas, nhiều người bạn của tôi lại có thêm động lực để học ngoại ngữ.

Hồi ấy chúng thị trường âm nhạc cũng khá sôi động với Boney M, ABBA hoặc một số ban nhạc rock như Scorpions… Nhưng những tiết tấu như của Modern Talking làm cho người ta hứng khởi, vui vẻ. ABBA giai điệu vui nhưng hát theo lại khó vì giai điệu trúc trắc trong khi nhạc do anh Dieter sáng tác rất dễ vào tai.

- Chị cảm nhận thế nào về âm nhạc của Thomas Anders sau khi tách khỏi Modern Talking?

- Về sau anh Thomas cũng có sáng tác. Anh có một số bài rất hay, được các nhóm nhảy bây giờ diễn nhiều như No face, no name, no number.Anh cũng có những ca khúc với tiết tấu chậm khá hay, nhưng phong cách vẫn mang hơi hướng cũ.

- Trong VPBank Concert, chị mong muốn thần tượng sẽ trình diễn những bản nhạc nào?

- Theo tôi, với những ban nhạc rất nổi tiếng như thế này, người ta muốn gặp lại những hình tượng xưa cũ. Đó là những bài hát quá nổi tiếng đã gắn sâu vào tiềm thức, gắn với nhiều kỷ niệm trong cuộc đời mỗi người vì vậy mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc trung tâm Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng VPBank, Trưởng Ban tổ chức - cho biết VPBank luôn nỗ lực để đưa những chương trình nghệ thuật đỉnh cao đến cho khán giả Việt. Nổi bật là chuỗi VPBank Legend Concert với Richard Clayderman, Kenny G hay Paris Ballet và chuỗi VPBank Private Concert với Diva’s Night Ngày xanhPhiêu bạt trở về với Trần Tiến - Hà Trần… 

“Trong đó, Modern Talking Thomas Anders & Band là sự tiếp nối cho chuỗi chương trình nghệ thuật VPBank Private Concert, nhằm tri ân khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trong năm 2016” - ông Việt nói thêm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận