Tin mới
2
Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng
5
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng

Mark Zuckerberg đưa con người đến hành tinh khác khám phá các vì sao?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-15 03:04

Mới đây, ông trùm Facebook đã đăng tải mẩu thông báo lên trang cá nhân về một sáng kiến mới có thể đưa con người đến một hành tinh khác để khám phá những vì sao.

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Facebook và cả “ông trùm” Mark Zuckerberg trong thế kỉ 21 này, từ cách Facebook dần dần trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống và công việc của con người đến những sáng kiến đóng góp cho xã hội như kính thực tế ảo Oculus Rift, quỹ sáng kiến Chan Zuckerberg. Ngày hôm qua, Mark đã khiến thế giới một lần nữa xôn xao và hi vọng khi tiết lộ về phát minh mới tưởng chừng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.


Thông báo mới của Mark mở ra hi vọng mới cho loài người. (Ảnh: Chụp FB)

Được biết, sáng kiến này là sự hợp tác của Mark Zuckerberg cùng Yuri Milner – một tỉ phú “sừng sỏ” giới đầu tư công nghệ và Stephen Hawking - một thiên tài vật lí học. Theo lời của Mark, sáng kiến mới của 3 “ông trùm” có khả năng đưa con người đến ngôi sao gần Trái đất nhất là Alpha Centauri bằng một tàu không gian nhỏ được gọi là nanocraft với tốc độ nhanh bằng 20% tốc độ ánh sáng. Sáng kiến này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc sử dụng tàu không gian thông thường.


Dự án này là sự hợp tác của ba "ông trùm": Stephen Hawking, Yuri Milner và Mark Zuckerberg. (Ảnh: Internet)

Theo đó, nguyên văn bài viết của Mark Zuckerberg được dịch lại như sau:

“Tôi rất vinh dự khi cùng hợp tác với ngài Yuri Milner và ngài Stephen Hawking trong dự án không gian mới để đưa con người đến với hành tinh gần nhất và khám phá những ngôi sao lần đầu tiên trong lịch sử loài người.

Ngôi sao gần nhất với Trái đất là Alpha Centauri, cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng, tức là khoảng 25 nghìn tỉ dặm. Ngay cả khi sử dụng tàu không gian nhanh nhất hiện nay thì cũng phải mất tận 30.000 năm mới đến được hành tinh này. Như vậy thì lâu quá.

Với ý tưởng mới này, thay vì dùng tàu không gian với kích thước lớn và tiêu tốn nhiều năng lượng như cách con người vẫn thường làm để đi vào không gian thì chúng tôi sẽ tạo ra một chiếc tàu có kích thước nhỏ, hay còn gọi là nanocraft, có tốc độ bằng 20% tốc độ ánh sáng và sử dụng một chùm tia sáng laser được phát từ bề mặt Trái đất. Với vận tốc 100 triệu dặm/giờ, chúng ta chỉ mất 20 năm để đến được Alpha Centauri. Đây thật sự là một cách hoàn toàn mới để khám phá không gian.


Hình ảnh mô phỏng sáng kiến nanocraft của Mark Zuckerberg. (Ảnh: Facebook)

Lí do chúng tôi cho rằng dự án này quan trọng là vì một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rất nhiều ngôi sao có các hành tinh quay quanh với lượng nước đủ duy trì sự sống. Nghĩa là những hành tinh này cách xa ngôi sao ở một vị trí đủ để nước không bị đóng băng hay bốc hơi nhanh. Nhưng chỉ vì một hành tinh nằm trong ngưỡng có thể duy trì sự sống mà nó có đủ nước và là một nơi mà con người chúng ta có thể sống được. Ví dụ như sao Hỏa, không có nước, nên rất khó để chúng ta duy trì sự sống. Hành tinh gần nhất mà con người có thể sinh sống chính là Alpha Centauri, và cách duy nhất để chúng ta biết chắc được điều đó là chụp ảnh hành tinh này. Đó chính là mục tiêu của sáng kiến mới này.

Nhiều năm qua, ngài Yuri và tôi đã cùng nghiên cứu nhiều sáng kiến khoa học, thậm chí đã sáng lập ra Qũy Giải thưởng Đột phá (The Breakthrough Prize Foundation). Hiện tôi đang rất hào hứng khi được hỗ trợ dự án này với ngài Stephen Hawking nhằm giúp loài người có thể khám phá những ngôi sao”.

Không nằm ngoài dự đoán, thông báo của Mark Zuckerberg về sáng kiến mới đang thu hút sự chú ý của cả thế giới bởi nhờ nó, những hiểu biết của con người vềkhoa học vũ trụ và không gian có thể được phát triển thêm một bước tiến mới, thậm chí tương lai đưa con người đến một hành tinh khác sinh sống không còn là một điều xa vời nữa. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến tỏ ra không hào hứng với sáng kiến này của Mark. Bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích nhất của tài khoảnZakaria Rakha nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ngừng tìm kiếm hành tinh khác có sự sống để đưa con người lên đi, thay vào đó hãy tập trung bảo vệ Trái đất. Chẳng phải chúng ta đã có rất nhiều nước đó sao?”. Tài khoản Syed Masroor Shah thì nhìn vấn đề ở góc độ nhẹ nhàng và hài hước hơn: “Có phải anh đang cố gắng tìm một hành tinh khác để  đưa Facebook lên không?”.


Tỉ phú người Nga Yuri Milner và thiên tài vật lí học Stephen Hawking. (Ảnh: Internet)

Về 2 nhân vật cùng hợp tác với Mark Zuckerberg lần này, Yuri Milner là một tỉ phú người Nga, đồng thời là một thiên tài đầu tư công nghệ với khoản đầu tư 800 triệu USD (khoảng hơn 17.800 tỉ đồng) vào Facebook hiện có giá trị khoảng 5 tỉ USD (khoảng hơn 111.590 tỉ đồng), tương đương 10% cổ phần. Yuri còn là người điều hành hai công ty rất nổi tiếng ở Nga là Quỹ đầu tư DTS Global và Mail.ru Group. Còn Stephen Hawking là một nhà vật lí lí thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh, hiện là Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lí thuyết thuộc Đại học Cambridge.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận