Tin mới
2
Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng
5
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì chạy bộ tại Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-19 03:03

Trên bức ảnh Mark Zuckerberg cùng các đồng sự chạy bộ tại Bắc Kinh trong chuyến công tác mới nhất, CEO Facebook đã bị chỉ trích nặng nề vì không đeo khẩu trang trong khi không khí tại thủ đô này đang ô nhiễm nặng.

Trong năm 2016, Mark Zuckerberg đặt ra mục tiêu sẽ chạy mỗi ngày 1 dặm (khoảng 1.6km) và đặt tên cho chiến dịch xuyên suốt năm ấy là "Year of Running". Trong chuyến đi công tác tới Trung Quốc lần này, CEO Facebook cùng các đồng sự cũng không quên nhiệm vụ, vẫn tiếp tục duy trì đều đặn quãng chạy 1 dặm mỗi ngày.

Tối ngày 18/03, Mark Zuckerberg đăng ảnh anh đang cùng một nhóm người chạy bộ qua quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh. Tính đến nay tấm ảnh đã được 273 nghìn người bấm thích cùng hàng nghìn bình luận để lại.

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì chạy bộ tại Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang - Ảnh 1.
 Mark Zuckerberg cùng các đồng sự chạy bộ ở quảng trường Thiên An Môn trong chuyến công tác mới đây.

Tấm ảnh mà Zuckerberg đăng tải có dòng caption: "Thật tuyệt khi được trở lại Bắc Kinh. Tôi đã khởi động chuyến công tác này bằng quãng chạy bộ qua quảng trường Thiên An Môn, tới Tử Cấm Thành và vòng qua Thiên Đàn. Đây cũng là dấu mốc 100 dặm chạy bộ trong chuỗi Year of running. Cám ơn tất cả mọi người đã cùng chạy bộ với tôi, kể cả ngoài đời hay đâu đó trên thế giới."

Và khi Zuckerberg đăng tấm ảnh chụp mình và các đồng sự cùng chạy bộ trên quảng trường Thiên An Môn lên Facebook, ngược lại với mong đợi của anh, đã có rất nhiều người lên tiếng chỉ trích CEO trẻ và đồng sự vì đã không đeo khẩu trang khi chạy bộ trong môi trường ô nhiễm của thủ đô Bắc Kinh.

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì chạy bộ tại Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang - Ảnh 2.
 Quên mất cái gì rồi thì phải Mark Zuckerberg? Khói độc giết hàng nghìn người mỗi ngày đấy. Đeo khẩu trang vào đi!

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì chạy bộ tại Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang - Ảnh 3.
 Mark Zuckerberg chạy bộ ở Bắc Kinh trong khói độc mà không đeo khẩu trang đúng là một trò đùa. Hắn chạy được một ngày rồi lại tót về nơi có không khí trong lành thôi.

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì chạy bộ tại Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang - Ảnh 4.
 Trong khi Mark Zuckerberg đang cổ động việc chạy bộ như một thói quen lành mạnh, không đeo khẩu trang khi không khí ô nhiễm nặng thế kia lại không phải là thông điệp đúng đắn.

Bên cạnh đó, nhiều người còn tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của bức ảnh. Trên Twitter, nhiều luồng ý kiến tranh luận đã được đưa ra để bình luận về việc Mark Zuckerberg chạy bộ tại Bắc Kinh.

Đầu tiên, chính quyền Trung Quốc đã chặn hoàn toàn mạng xã hội phương Tây từ rất lâu, mà vị CEO trẻ lại có thể truy cập được Facebook ngay trên lãnh thổ nước này làm nhiều người cảm thấy vô lý. 

"Làm sao mà anh có thể dùng được Facebook ở Trung Quốc vậy?", một người dùng có tên Yiu Sing Lee ý kiến.

"Anh vượt qua Vạn Lý Tường Lửa trứ danh Trung Quốc kiểu gì vậy?", người dùng Twitter khác lên tiếng.

Tiếp theo, người ta "soi" đến hình ảnh của Mark Zuckerberg trên tấm hình và chỉ ra điểm vô lý thứ hai là không có bóng chân của CEO Facebook phản chiếu trên nền gạch, rất có khả năng Zuckerberg đã dùng đến phép màu Photoshop để "chạy bộ" ở Bắc Kinh.

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì chạy bộ tại Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang - Ảnh 5.
 Chân của Mark Zuckerberg không có bóng chân.

Bắt đầu từ tháng 12/2015, Bắc Kinh đã phải phát động báo động đỏ lần đầu tiên về tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại thành phố này. Ở thời điểm Zuckerberg và các đồng sự chạy bộ, chỉ số chất lượng không khí của Bắc Kinh đang được đánh dấu là "không an toàn".

Trong vài năm trở lại đây, Mark Zuckerberg đã đến công tác ở Trung Quốc nhiều lần với mục đích "giải toả cấm vận" cho Facebook tại quốc gia đông dân. Thậm chí anh còn tự học tiếng Trung phổ thông và từng có bài phát biểu truyền cảm hứng bằng chính ngôn ngữ này trước các học sinh Trung học hồi cuối tháng 10/2015.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận