Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Lý Nhược Đồng: "16 năm gặp lại, tôi chỉ nói khẽ 2 chữ Quá nhi"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-21 01:10

Lý Nhược Đồng tâm sự giữa cô và Cổ Thiên Lạc có khoảng cách rất lớn. Cặp Tiểu Long Nữ - Dương Quá khó có cơ hội tái hợp trên màn ảnh và không có khả năng thành đôi ngoài đời.

Lý Nhược Đồng mới đây bận rộn với kế hoạch quảng bá phim mới. Không còn ở thời hoàng kim nhưng nữ diễn viên 44 tuổi vẫn miệt mài theo đuổi các vai diễn.

Trả lời phỏng vấn với Sina, Lý Nhược Đồng tâm sự cô cùng Cổ Thiên Lạc trở nên nổi tiếng nhờ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp. Nhưng gần hai thập niên sau ngày phim ra mắt, họ đã ở hai ngả khác biệt.

“Lần tình cờ chúng tôi gặp nhau là trên máy bay. Lúc đó vừa tròn 16 năm phim ra mắt. Chúng tôi đều không thể tin vào sự trùng hợp đó”, Lý Nhược Đồng nói.

Ly Nhuoc Dong: '16 nam gap lai, toi chi noi khe 2 chu Qua nhi' hinh anh 1
Lý Nhược Đồng ngượng ngùng khi gặp Cổ Thiên Lạc.

Cô nhớ ngay lúc gặp gỡ, Cổ Thiên Lạc đã gọi cô là “cô cô”. Nhưng bản thân diễn viên 44 tuổi lại dè dặt. Cô lặng im nhìn Cổ Thiên Lạc, nhận ra anh khác hẳn năm xưa.

“16 năm hội ngộ, tôi nghĩ rất lâu không dám gọi. Mãi sau mới có thể nói rất khẽ hai chữ Quá nhi”, nàng Tiểu Long Nữ nổi tiếng kể.

“Suốt những năm qua, Cổ Thiên Lạc bận rộn với công việc. Tôi không mặn mà với chuyện đóng phim, tránh xa showbiz. Chúng tôi vì thế chưa có dịp gặp lại. Cổ Thiên Lạc đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành”, cô đánh giá về bạn diễn cũ.

Ly Nhuoc Dong: '16 nam gap lai, toi chi noi khe 2 chu Qua nhi' hinh anh 2
Nữ diễn viên trẻ trung dù 44 tuổi.

Thời đóng Thần điêu đại hiệp 1995, Cổ Thiên Lạc mới gia nhập TVB. Ngày đó, nam diễn viên sở hữu làn da trắng trẻo. Sau này, khi nổi tiếng anh đã nhuộm da đen để tăng vẻ rắn rỏi, nam tính.

Với Lý Nhược Đồng, đó là quyết định dũng cảm của Cổ Thiên Lạc. Cô bình luận: “Tôi cảm thấy vẻ ngoài đó hợp với anh ấy. Không phải chuyện gì cũng cần phù hợp cùng đám đông. Quan trọng là bản thân có thích hay không. Tôi thấy da ngăm đen rất hợp anh ấy”.

Lý Nhược Đồng thừa nhận khó có cơ hội tái ngộ Dương Quá trên màn ảnh nhỏ vì anh rất bận rộn. Hai người cũng không có khả năng thành đôi ngoài đời.

Ly Nhuoc Dong: '16 nam gap lai, toi chi noi khe 2 chu Qua nhi' hinh anh 3
Cô tự thấy mình và Cổ Thiên Lạc cách nhau rất xa.

“Sự nghiệp của tôi bây giờ cũng đã khác xưa. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ tại sao năm nay không đóng nhiều phim. Chợt nhận ra những ngày đầu đóng phim cũng ít kịch bản. Đến cùng, tôi cũng không đưa ra được lý do ít tác phẩm”, cô trải lòng.

Minh tinh Thần điêu đại hiệp tâm sự cô bằng lòng với cuộc sống đơn giản, cô độc đi về một mình mỗi ngày sau những sóng gió cuộc sống. Vì thế, cô sống vui vẻ mỗi ngày, không nặng nề như trước. “Dù vậy, từ đáy lòng, tôi vẫn mong tìm được người đàn ông tốt”.

Lý Nhược Đồng thừa nhận từng là người lụy tình. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, sau khi yêu triệu phú Hong Kong Quách Ứng Tuyền, cô bắt đầu giảm dần công việc, đến năm 2004 ngưng hẳn. Cuối cùng họ vẫn không đi đến hôn nhân.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận