Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Loạt scandal hủy hoại thanh danh các nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-27 11:10

T-ara, Secret, Wonder Girls, Kara, 2NE1, Girl’s Day đáng lẽ đã trở thành những nhóm nhạc hàng đầu làng giải trí Hàn nếu như không vướng phải các tranh cãi hủy hoại danh tiếng của họ.

T-ara - Bạo lực nội bộ

151026-star-tara-5d4a0
T-ara là một ví dụ điển hình cho nhóm nhạc "lụi tàn" sau bão scandal. Trước năm 2012, nhóm ở thời kì đỉnh cao với các bài hit "Bo Peep Bo Peep", "I Go Crazy Because Of You", 'Why Are You Being Like This", "Roly Poly"... Có thể nói, mỗi một bài hát phát hành của nhóm đều nhận được sự ủng hộ đông đảo của công chúng, điều khiến T-ara trở thành nhóm nhạc quốc dân lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu với những dòng tweet trên twitter của các thành viên trong nhóm với thành viên mới - Hwayoung.


Những dòng tweet được cho là ám chỉ Hwayoung của các thành viên nhóm T-ara

Vấn đề bắt đầu xảy ra vào ngày 25/7, khi một vài thành viên T-ara đã hồn nhiên đăng tải một vài dòng tweet. Mà theo ý các fan thì đó chính là những dòng công khai chế giễu sự cố gắng của Hwayoung trên sân khấu. Hyo Min viết rằng: "Có những sự khác biệt trong mức độ quyết tâm. Hãy cho tất cả chúng tôi sự quyết tâm hơn nữa nhé! Cố lên!". Ji Yeon cũng hưởng ứng theo: "Đúng là có sự khác biệt trong quyết tâm thật! Luôn khiêm tốn và xử lý khôn khéo nhé! Em sẽ cổ vũ cho chị, diễn rất cừ". Eun Jung lại thêm vào: "Một vị trí có thể tạo nên hay "phá bỏ" một con người, nhưng sự quả quyết cũng sẽ làm được điều tương tự. Thật là không may. Bạn phải học cách để quan tâm tới mọi người xung quanh nữa".

Để đáp trả những điều này, Hwayoung nhắn gửi: "Đôi khi nỗ lực một mình là chưa đủ. Vào lúc này, tôi thấy thật sự thất vọng, nhưng tôi tin ông trời hiểu mọi thứ. Thưa Chúa, người hiểu mọi chuyện đúng không?".

Các dòng tweet trên đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa số mọi người đều cho rằng dù cho có chuyện gì xảy ra thì việc thành viên cũ nói xấu thành viên mới là điều không nên làm, người nổi tiếng thì cần phải biết những hành động nào là đúng đắn. Sau đó, liên tiếp những bằng chứng các thành viên bắt nạt Hwayoung bị phát tán trên mạng. Con đường sự nghiệp của T-ara tuột dốc không phanh, cho dù có rất nhiều thông tin xác thực được đưa ra, nhóm vẫn bị ghét bỏ và không lấy lại được vị thế như xưa.

Secret - Phát ngôn tiêu cực

151026-star-secret-c4e25
Secret nổi lên như là một hiện tượng mới của làng giải trí Kpop với hàng loạt hit gây nghiện như "Magic", "Madonna", "Shy Boy",... Nhưng vì một phút vạ miệng của trưởng nhóm Hyosung đã phá hủy tất cả.

Vào ngày 14/5/2013 - khoảng thời gian mà nhóm đang quảng bá bài hit "YooHoo" nổi đình nổi đám, Hyosung xuất hiện trên chương trình radio của đài SBS cùng các thành viên Secret và đã phát biểu: "Chúng tôi là một nhóm tôn trọng hoạt động cá nhân của các thành viên, vì vậy trong nhóm không cần phải "dân chủ hóa" làm gì". Lời nói này của Hyosung được lan truyền rất nhanh, dẫn đến cuộc tranh cãi nảy lửa.


Hyosung "vạ miệng" gây nên sự cố đáng tiếc

Một cư dân mạng giải thích: "Cô ấy sử dụng từ "dân chủ hóa" mang ý nghĩa rất tiêu cực, miệt thị, nó làm thay đổi toàn bộ những gì cô ấy muốn nói. Đáng lẽ cô ấy nên nói là "Chúng tôi tôn trọng các lịch trình cá nhân của nhau, chúng tôi không hề tị nạnh hay ganh ghét lẫn nhau". Sự việc trở thành tình huống để đời của Hyosung và cũng từ đó, cô được mệnh danh là "Nữ hoàng miệt thị". Dù công ty chủ quản TS Entertainment đã lên tiếng giải thích rằng cô chỉ thuận miệng sử dụng mà không hiểu hết ý nghĩa của nó, hình ảnh của bản thân Hyosung và cả nhóm Secret vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực.

Wonder Girls - Công cuộc Mỹ tiến

Wonder Girls trở thành nhóm nhạc quốc dân với hàng loạt hit được nghe ở khắp mọi nẻo đường Hàn Quốc, "đánh đổ" các bảng xếp hạng trong nước như "Tell Me", "So Hot", "Nobody",... Đang trong thời kì đỉnh cao và được đánh giá là bức tường thành khó có nhóm nhạc nào có thể vượt qua, Wonder Girls lại quyết định tạm dừng mọi hoạt động trong nước để ra mắt tại Mỹ. Nhưng công cuộc Mỹ tiến của nhóm không thành công lại thất bại thảm hại và sau đó trở về nước để tiếp tục sự nghiệp của mình.

151026-star-wondergirls-2c38c

Cư dân mạng Hàn Quốc lúc bấy giờ rất bất mãn, chỉ trích nhóm thậm tệ: "Đã đi rồi thì còn quay lại làm gì?", "Chúng tôi không biết Wonder Girls là ai hết"... Cũng trong thời gian này, thành viên Sunmi rời nhóm và "đầu tàu" Sunye quyết định lấy chồng sinh con. Hàng loạt chuyện xảy ra đã khiến việc quảng bá của nhóm trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, hầu như nhóm đều bị thay thế bởi các thành viên mới và tuy vẫn được ủng hộ nhưng độ hot đã không thể trở về được như xưa.

Kara - Bật khóc như trẻ con

151026-star-kara-34e88
"Radio Star" là chương trình talkshow rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, khách mời hầu hết là những người nổi tiếng và họ sẽ trò chuyện cùng nhau, tạo nên những tình huống hài hước. Ngoài ra, MC của chương trình cũng sẽ hỏi những câu có thiên hướng liên quan đến đời tư của nghệ sĩ. Vào năm 2013, Kara - nhóm nhạc đang thống trị thị trường trong nước và làm nên tên tuổi ở đất Nhật - làm khách mời trên "Radio Star" và nhóm đã vướng phải sự chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng.

Cụ thể, khi Kim Gura - MC nổi tiếng thích "chọc ngoáy" khách mời đã đề cập đến vụ lùm xùm bê bối tình cảm của Goo Hara, thay vì trả lời khéo léo thì thành viên này đã bật khóc, làm cho cả trường quay bối rối không biết làm thế nào. Thậm chí, Hara còn quăng cả chai nước và hét vào mặt Kim Gura khi liên tục bị bới móc đời tư, làm cho MC lão làng phải ngỡ ngàng. Sau đó, Jiyoung khi được yêu cầu làm Aegyo (hành động dễ thương) để "hâm nóng" chương trình cũng... bật khóc, làm cho không khí trường quay lúc đó vô cùng lúng túng.


Hara và Jiyoung khóc trong chương trình gây nhiều tranh cãi

Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận phản đối thái độ trẻ con của hai thành viên, nói rằng đã tham gia chương trình thì phải chấp nhận. Sự nghiệp của Kara từ đó tuột dốc, Nicole và Jiyoung chấm dứt hợp đồng, nhóm không thể lấy lại được danh tiếng như xưa.

Park Bom (2NE1) - Ma túy

Dưới trướng YG Entertainment cùng với nỗ lực nhiều năm, 2NE1 khẳng định được tên tuổi của mình trong thị trường âm nhạc trong nước và cả nước ngoài. Mỗi bài hát của nhóm được tung ra đều trở thành hit và "phá đảo" các bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2014, Park Bom bị giới truyền thông tung tin cô vận chuyển ma túy trái phép. Thành viên nhóm 2NE1 đã bị bắt vào tháng 10/2010 tại Mỹ để phục vụ công tác điều tra liên quan tới việc mua chất kích thích thuộc loại ma túy đá thông qua hình thức gửi bưu kiện nước ngoài. Nội dung bản tin trên trang này nói rằng Park Bom đã được đặc cách để không bị xử phạt.

Trước đó, Park Bom đã bị giữ lại tại bộ phận hải quan của sân bay quốc tế Incheon khi đi từ Mỹ về Hàn Quốc có mang theo 82 viên amphetamine (một loại thuốc chất kích thích thần kinh) qua đường chuyển phát nhanh quốc tế. Nữ ca sỹ đã giải thích rằng mình không biết loại thuốc này bị cấm lưu hành ở Hàn. Chủ tịch YG Yang Hyun Suk cũng lên tiếng trước sự việc, nói rằng thuốc đó là để nữ ca sĩ điều trị bệnh tình và cô đã không hề biết rằng ở Hàn Quốc, đây là dược phẩm bị cấm sử dụng.


Park Bom được chủ tịch YG bênh vực

Dù đã được giải oan và mọi chuyện đều được xử lí êm đẹp, nhưng Park Bom vẫn tiếp tục bị "ném đá" dữ dội, kéo theo sự nổi tiếng của 2NE1 cũng bị ảnh hưởng. Gần đây còn có tin đồn nhóm sắp sửa bị tan rã.

Girl's Day - Thái độ

151026-star-girlsday-4c367
Girl's Day được đánh giá là nhóm nhạc có thể nối tiếp trở thành nhóm nhạc quốc dân sau 2NE1, SNSD,... Các ca khúc "Expectation", "Female President", đặc biệt là "Something" đã đưa đẳng cấp của nhóm lên một tầm cao mới. Đáng lẽ, sự nghiệp của nhóm sẽ tiếp tục được phát triển nhiều hơn thế nếu nhóm không dính phải scandal thái độ.

Cụ thể, Girl's Day làm khách mời trong chương trình giao lưu trực tuyến nổi tiếng "Choikoon TV", người xem đã rất khó chịu với thái độ coi thường BJ của nhóm. Họ đã thiếu tôn trọng, ngó lơ các câu hỏi và tỏ ra thờ ơ với người dẫn chương trình này. Sojin - trưởng nhóm Girl's Day, nổi bật nhất vì hành động liên tục đặt đĩa bánh xuống tỏ vẻ không muốn ăn và tảng lờ trò đùa của BJ bằng thái độ thở dài không ngớt. Sau đó Sojin dùng đũa của mình để gắp một miếng bánh cho BJ, nhưng khi môi của anh ấy chạm vào đũa thì nữ ca sỹ lại tỏ vẻ khó chịu và ngay lập tức lấy một đôi đũa mới.


Sojin vẻ mặt khó chịu khi BJ pha trò hài

Ngay sau khi phát sóng, bản tin của chương trình bùng nổ và hàng loạt các trang cộng đồng đều tràn ngập tin tức về vụ việc. Nhóm nhận được những phản hồi tiêu cực từ netizen Hàn: "Ôi trời ơi chương trình cả mấy chục ngàn người xem mà làm cái gì thế này…", "Chưa quá nổi tiếng mà đã tỏ thái độ rồi cơ đấy", "Mấy cái cô này tính khí vốn thế mà, có gì ngạc nhiên đâu".

Sự việc đã khiến cho album thứ 2 của nhóm không thành công như mong đợi và hình ảnh cũng bị hủy hoại.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận