Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Giorgio Armani: Người mẫu đang bị hiếp dâm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-22 09:02
Cho rằng việc để người mẫu mặc hở là hành động hiếp dâm của nhà thiết kế, cha đỡ đầu làng thời trang Italy bị dư luận chỉ trích.

Mới đây, sau khi ra mắt bộ sưu tập Emporio Armani Fall 2020 tại Milan Fashion Week, nhà thiết kế lừng danh Giorgio Armani đã có phát ngôn gây sốc về giới thời trang - đặc biệt là vấn đề người mẫu nữ mặc đồ hở hang.

Giorgio Armani: 'Nguoi mau dang bi hiep dam' hinh anh 1 25044272_8030969_image_a_32_1582332735411.jpg
Giorgio Armani bị chỉ trích vì so sánh thời trang với nạn hiếp dâm.

Cụ thể, Giorgio Armani chỉ trích xu hướng và những chiến dịch quảng bá váy áo kiệm vải chẳng khác gì hành động hiếp dâm phụ nữ. Cách lựa chọn ngôn từ của ông dễ gây bức xúc dư luận.

"Bây giờ là lúc tốt nhất để tôi nói ra những suy nghĩ của mình. Ngày nay, phái đẹp vẫn tiếp tục bị 'hiếp dâm' bởi các nhà thiết kế. Nếu một quý bà nhìn thấy quảng cáo một người phụ nữ với bộ dạng trần trụi thì rõ ràng bà ấy sẽ cảm thấy áp lực và cũng muốn được như vậy. Đó là cách các nhà thiết kế cưỡng hiếp phái nữ", người đàn ông 86 tuổi nói.

Armani cho rằng phụ nữ bị cưỡng hiếp bằng rất nhiều cách. "Những cách đó như ném cô gái đẹp vào tầng hầm hoặc đơn giản là gợi ý cho cô ấy mặc theo một cách nhất định", Daily Mail dẫn lời Armani.

Giorgio Armani: 'Nguoi mau dang bi hiep dam' hinh anh 2 25044270_8030969_image_m_35_1582332840248.jpg

Không chỉ vậy, nhà mốt Italy nói ông phát mệt khi nghĩ về xu hướng này. Giorgio Armani ủng hộ phụ nữ nên tự do hơn trong cách ăn mặc nhưng đừng cố chạy theo xu hướng thời trang dù biết nó chẳng hợp với mình.

Phát ngôn của Armani sau đó bị giới mộ điệu đưa ra mổ xẻ. Tyler McCall, biên tập viên của trang web fashionista.com, trích dẫn lại phát ngôn của Armani kèm từ ngữ bày tỏ sự không hài lòng.

Trong khi đó, biên tập viên điều hành tạp chí thời trang Women Wear Daily, Booth Moore, đã tweet: "Việc khai thác phụ nữ trong hình ảnh thời trang không phải là hiện tượng mới. Tôi nghĩ Armani luôn cố gắng tôn trọng phụ nữ nhưng từ 'hiếp dâm' mà ông ấy dùng không đúng ở trường hợp này".

Sau đó, quản lý của Armani đã giải thích rằng từ "hiếp dâm" để ẩn dụ về sự tổn hại của một số xu hướng thời trang nhất định đối với phụ nữ. Người này khẳng định mọi việc không quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ.

Giorgio Armani thành lập thương hiệu thời trang vào năm 1975, ông được biết đến như người cha đỡ đầu của làng mốt Italy. Ngoài quần áo, hãng còn nổi tiếng với các dòng nước hoa cao cấp, được nhiều ngôi sao yêu thích.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận