Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

David Beckham bị tố làm từ thiện để được phong tước hiệp sĩ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-05 09:02

Có bằng chứng cho thấy David Beckham đã chửi mắng thậm tệ những người trong ủy ban danh dự và không chấp nhận bất kỳ danh hiệu nào ngoại trừ tước hiệu hiệp sĩ.

Một loạt các trang tin tức của châu Âu vào sáng 4/2 (giờ Việt Nam) đã đồng loạt đăng tải thông tin chàng danh thủ triệu bảng của Anh ban đầu đã từ chối dùng tiền của mình vào quỹ từ thiện do chính anh lập ra và đồng thời từ chối tự chi ra hàng triệu bảng Anh nhằm mục đích gây quỹ cho UNICEF. Bên cạnh đó anh từng yêu cầu UNICEF phải chi trả 10.000 đô la (hơn 226 triệu đồng) tiền vé máy bay hạng thương gia cho anh trong chuyến đi. Không những thế, David còn từng dàn dựng bài phỏng vấn mình trên chương trình trò chuyện của Jonathan Ross nhằm nêu lên khả năng được phong tước hiệp sĩ.

Chàng cựu đội trưởng tuyển Manchester United, giờ đây là một nhà bác ái và là một doanh nhân đã nổi cơn thịnh nộ với các viên chức khi họ không thể phong cho anh làm Sir David, đồng thời cũng thừa nhận tất cả những nỗ lực làm từ thiện của anh từ trước đến nay đều nhằm mục đích được phong tước. Thậm chí một trong những cố vấn thân cận nhất của David cũng đã nói rằng sự hợp tác của anh với UNICEF và những nghĩa cử khác cũng chỉ là "một hiệu ứng hào quang" đối với ngôi sao 41 tuổi này mà thôi.

Loạt email bị rò rỉ này giữa David và những người thân cận nhất của anh có thể khiến hình ảnh chàng danh thủ bị phá vỡ.
Loạt email bị rò rỉ này giữa David và những người thân cận nhất của anh có thể khiến hình ảnh chàng danh thủ bị phá vỡ.

David trong chuyến viếng thăm thị trấn Makeni ở Sierra Leone năm 2008 và chuyến đi này được cho là cũng chỉ là một trong những nỗ lực của anh nhằm mục đích phong tước.
David trong chuyến viếng thăm thị trấn Makeni ở Sierra Leone năm 2008 và chuyến đi này được cho là cũng chỉ là một trong những nỗ lực của anh nhằm mục đích phong tước.

Trước đó vào năm 2013, sau khi bị vuột mất tước hiệu hiệp sĩ, David từng viết cho cố vấn PR lâu năm của anh là Simon Oliveira trong tâm trạng vô cùng tức giận rằng: "Bọn họ đúng là một lũ đần. Tôi đã biết ngay từ đầu nên có hy vọng gì đâu." David cũng đã tỏ ra khinh bỉ những danh hiệu khác và nói: "Nếu không phải là tước hiệp sĩ thì tôi không thèm." Đáp lại sự phẫn nộ của David, Simon lựa lời khuyên răn: "Điều này chính là lý do để trong năm nay chúng ta cần làm việc nhiều hơn với UNICEF, lực lương vũ trang và những tổ chức từ thiện khác." Bên cạnh đó, anh cũng khuyên David nên tiếp tục giữ vững hình ảnh tích cực trước công chúng và tránh tỏ ra giận dữ hay chỉ trích các thành viên của ủy ban một cách công khai.

Trên thực tế, các nỗ lực của David đã vấp phải một trở ngại rất lớn đó là anh nằm trong số các ngôi sao lợi dụng từ thiện để được giảm tiền thuế, theo Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC). Lỗ hổng tài chính có liên quan đến việc đầu tư vào các công ty thua lỗ nhằm mục đích được miễn giảm bổn phận đóng thuế đã khiến các viên chức quyết định rằng David không đủ tư cách để trở thành hiệp sĩ.

David đã tham gia làm từ thiện nhiều năm nay và xuất hiện tại không ít các sự kiện.
David đã tham gia làm từ thiện nhiều năm nay và xuất hiện tại không ít các sự kiện.

Vậy mà giờ đây, chính trong những email của mình, David đã thừa nhận tất cả chỉ là dối trá và nhằm mục đích khác.
Vậy mà giờ đây, chính trong những email của mình, David đã thừa nhận tất cả chỉ là dối trá và nhằm mục đích khác.

Trái ngược với những bằng chứng vừa được tung ra, cách đây một tuần, trên đài Radio 4, trong chương trình Desert Island Discs, chàng cựu cầu thủ đã phát biểu về những việc làm từ thiện của mình rằng: "Tôi làm từ thiện không phải để kiếm hư danh. Tôi muốn được cống hiến, và tôi xem việc mình làm là quan trọng."

Hình ảnh mới nhất của David Beckham tại sân bay Los Angeles, trước khi danh tiếng của anh gần như bị hủy hoại bởi loạt email này.
Hình ảnh mới nhất của David Beckham tại sân bay Los Angeles, trước khi danh tiếng của anh gần như bị hủy hoại bởi loạt email này.

David Beckham bắt đầu làm việc với UNICEF từ năm 2005 và đến năm 2015 đã thành lập một quỹ riêng nhằm bảo vệ những trẻ em đang gặp nguy hiểm. Ngôi sao 41 tuổi này còn từng gặp gỡ cựu Thủ tướng Anh David Cameron để kêu gọi thêm nhiều hành động chung tay giúp đỡ các trẻ em bị suy dinh dưỡng. David cũng từng ghé thăm Philippines sau khi bão Haiyan đổ ập xuống đất nước này, cũng như ghé thăm Nam Phi để nâng cao nhận thức cho những đứa trẻ bất hạnh phải sống chung với HIV và AIDS. Gần đây, hình ảnh chàng danh thủ ghé thăm một ngôi làng ở Swaziland, châu Phi, cũng được chia sẻ và anh cũng đã tham gia vào một chiến dịch mới của UNICEF nhằm truyền tải thông điệp kiên quyết về vấn nạn bạo hành trẻ em. Gần đây nhất, David Beckham cũng vừa được ngợi khen hết lời sau khi giúp đỡ một phụ nữ có tuổi bị ngất xỉu giữa đường trong lúc anh đang lái xe ngang qua Kensington.

David Beckham, người từng ghé thăm những bà mẹ và em bé sống sót qua bão Haiyan năm 2013, đã nói rằng nếu anh là lẽ ra anh phải được phong tước hiệp sĩ 10 năm trước rồi.
David Beckham, người từng ghé thăm những bà mẹ và em bé sống sót qua bão Haiyan năm 2013, đã nói rằng nếu anh là lẽ ra anh phải được phong tước hiệp sĩ 10 năm trước rồi.

Anh đến thăm Swaziland năm 2015 nhằm giúp các trẻ em bị nhiễm HIV và trong chuyến đi đến Makhewu đã gặp gỡ cậu bé Sebenelle đáng yêu này.
Anh đến thăm Swaziland năm 2015 nhằm giúp các trẻ em bị nhiễm HIV và trong chuyến đi đến Makhewu đã gặp gỡ cậu bé Sebenelle đáng yêu này.

Được biết hồ sơ gây sốc này của chàng trai vàng của nền bóng đá Anh cũng như là biểu tượng từ thiện toàn thế giới là do mạng lưới European Investigative Collaborations (Cộng tác Điều tra châu Âu) và Der Spiegel thu thập được. Nói về vụ việc gây chấn động này, Simon Oliveira đã trả lời với The Sun rằng các thông tin đó đều là "bị lấy cắp và bị hack".

Một đại diện của David Beckham cũng đã lên tiếng trả lời: "Câu chuyện này được dựa trên những tư liệu đã cũ và lại còn được trích dẫn không đầy đủ từ những email cá nhân bị hack và bị chỉnh sửa bởi một bên thứ ba nhằm mục đích tạo nên một hình ảnh không chính xác. David Beckham và UNICEF đã có một mối quan hệ hợp tác bền vững suốt 15 năm trong công cuộc hỗ trợ các trẻ em trên thế giới. Không những thế, Quỹ David Beckham 7 cũng đã gây được hàng triệu bảng Anh và giúp đỡ cho hàng triệu những đứa trẻ cơ nhỡ trên toàn thế giới. David Beckham cũng đã dành ra rất nhiều thời gian và năng lượng quý báu của anh cũng như đã đích thân quyên góp tài chính cho Quỹ 7. Sự gắn bó của anh với công tác từ thiện sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài.

Trước khi thành lập Quỹ 7, David cũng đã ủng hộ UNICEF và một số các tổ chức từ thiện khác trong nhiều năm, bao gồm cả việc quyên góp toàn bộ số tiền thù lao của anh trong suốt thời gian anh chơi cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain.

David và UNICEF rất tự hào về những điều họ đã làm và sẽ tiếp tục cùng nhau đạt nhiều thành tựu hơn nữa và bản thân họ cũng sẽ rất vui lòng được để sự thật tự nêu lên câu trả lời cho mọi người."

Gia đình Beckham hiện đang sở hữu tổng tài sản lên đến 500 triệu bảng Anh (hơn 14.100 tỉ đồng) và tương đương với tài sản của Nữ hoàng nhờ công việc kinh doanh, thời trang và giải trí của mình.
Gia đình Beckham hiện đang sở hữu tổng tài sản lên đến 500 triệu bảng Anh (hơn 14.100 tỉ đồng) và tương đương với tài sản của Nữ hoàng nhờ công việc kinh doanh, thời trang và giải trí của mình.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận