Dàn diễn viên “Chúa Nhẫn” ngày ấy bây giờ ra sao?
Ai còn nhớ đến chàng tiên lá Legolas, hay tiên nữ Arwen? Frodo Baggins bây giờ đang ở đâu và làm gì? Boromir có phải chính là Eddard Stark không?
The Lord of the Rings (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn) là bộ phim từng một thời khiến giới trẻ say mê điên đảo với những câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo đến những vùng đất thần tiên cùng dàn nhân vật xuất chúng cả về chiều sâu lẫn sắc đẹp. Bạn có bao giờ thắc mắc sau hơn 15 năm, các diễn viên từng đảm nhận những vai diễn huyền thoại trong loạt phim này giờ đang ở đâu và có sự nghiệp như thế nào không?
Frodo Baggins (Elijah Wood): Sự nghiệp diễn xuất của Elijah Wood sau Chúa Nhẫn khá lận đận, một phần vì hạn chế về ngoại hình, một phần vì anh chỉ chọn những vai diễn lạ trong những tác phẩm khá kén khán giả hoặc lồng tiếng cho phim hoạt hình. Vai diễn ấn tượng nhất của anh sau Frodo Baggins có lẽ là nhân vật Patrick trong Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Legolas (Orlando Bloom): Nhân vật chàng tiên lá Legolas chính là vai diễn đã nâng tầm và đưa Orlando Bloom trở thành ngôi sao số một trong lòng các fan nữ. Sau loạt phim này, Orli tiếp tục chinh phục khán giả qua loạt phim Pirates of the Caribbean và tham gia một số dự án cổ trang khác như Troy, Kingdom of Heaven hay The Three Musketeers. Trong thời gian gần đây, chàng diễn viên lãng tử của nước Anh được nhắc đến nhiều về chuyện đời tư hơn là diễn xuất.
Arwen (Liv Tyler): Là con gái của danh ca Steven Tyler của ban nhạc Aerosmith, Liv Tyler vốn đã nổi tiếng từ trước đó với những tác phẩm như Stealing Beauty hay Armageddon. Vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của cô sau Chúa Nhẫn có lẽ là Betty Ross trong The Incredible Hulk. Hiện tại, cô lui về hậu trường, chăm chỉ sinh con và chăm sóc gia đình chứ không dành nhiều thời gian để đóng phim.
Aragorn (Viggo Mortensen): Ngoài diễn xuất, chàng diễn viên gốc Đan Mạch này còn là nhà thơ, nhiếp ảnh gia, họa sĩ và nhạc sĩ. Thế nhưng anh lại không có tác phẩm nào đáng chú ý hậu Chúa Nhẫn.
Gandalf (Ian McKellen): Ian McKellen tham gia diễn xuất từ những năm 1970 và chỉ thực sự tạo dựng được tên tuổi trong những năm 1990. Năm 1989, ông được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ. Ngoài vai phù thủy tóc xám Gandalf, Ian còn đảm nhận một số vai diễn thương hiệu khác là Nicholas II trong Rasputin và Magneto trong series phim X-Men. Hiện tại, dù đã 77 tuổi như ông vẫn hoạt động nghệ thuật không biết mệt mỏi.
Samwise Gamgee (Sean Astin): Có lẽ đây chính là vai diễn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Sean Astin. Năm 2004, anh cùng tác giả Joseph Layden cho ra mắt cuốn sách There And Back Again: An Actor’s Tale, kể lại quá trình làm phim Chúa Nhẫn.
Merrie (Dominic Monaghan): Chàng diễn viên nhỏ con không có được vai diễn nào thực sự nổi bật sau Chúa Nhẫn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh từng đồng chắp bút cho kịch bản của loạt phim cùng bạn diễn Billy Boyd.
Pippin (Billy Boyd): Ngoài diễn xuất, Billy Boyd còn rất giỏi ca hát và chơi các nhạc cụ như guitar, bass và trống. Anh từng viết nhạc và thể hiện ca khúc The Edge of Night trong tập The Return of the King. Năm 2014, anh tiếp tục sáng tác và biểu diễn ca khúc The Last Goodbye cho The Hobbit: The Battle of the Five Armies.
Elrond (Hugo Weaving): Sự nghiệp lừng lẫy của Hugo Weaving gắn liền với những vai diễn lừng danh không thể nào quên, chẳng hạn Elrond trong Chúa Nhẫn, V trong V For Vendetta, Điệp viên Smith trong The Matrix, và lồng tiếng cho nhân vật Megatron trong Transformers.
Gimli (John Rhys-Davies): Sự nghiệp của John Rhys-Davies gắn liền với những vai diễn thú vị, từ Gimli trong Chúa Nhẫn cho đến Sallah trong Indiana Jones. Hiện tại ông vẫn chăm chỉ đóng phim với tần suất 1-2 phim mỗi năm.
Boromir (Sean Bean): Cũng giống như Orlando Bloom, Sean Bean chuyên thể hiện các vai diễn cổ trang ấn tượng, nổi tiếng nhất có lẽ là vai Eddard Stark trong Game of Thrones. Ngoài ra anh còn tham gia rất nhiều phim hành động và giả tưởng khác, chẳng hạn National Treasure, Silent Hill, Percy Jackson, Jupiter Ascending hay The Martian. Thế nhưng, điều người ta nhớ nhất về anh không phải là sự thú vị của các vai diễn, mà là sự đoản mệnh của các nhân vật do anh thủ vai.
Théoden (Bernard Hill): Có lẽ nhắc tới Bernard Hill, không nhiều người nhớ đến nhân vật Théoden của ông trong Chúa Nhẫn bằng vai vị thuyền trưởng phúc hậu trong Titanic. Thế nhưng chỉ cần hai vai diễn này, ông đã trở thành diễn viên duy nhất trong lịch sử tham gia nhiều bộ phim đoạt nhiều giải Oscar nhất từ trước đến nay.
Bilbo Baggins (Ian Holm): Trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên 85 tuổi tham gia hơn 110 vai diễn lớn nhỏ khác nhau, được nhớ nhất có lẽ là Bilbo Baggins. Ông được phong tước Hiệp sĩ vào năm 1998.
Éowyn (Miranda Otto): Sau Chúa Nhẫn, Miranda Otto không tham gia nhiều phim, các phim cô đóng cũng không được công chiếu rộng rãi. Nổi bật nhất trong số đó có lẽ là I, Frankenstein.
Galadriel (Cate Blanchett): Từ trước khi Chúa Nhẫn ra mắt, Cate Blanchett đã tạo dựng được tên tuổi qua vai diễn Nữ hoàng Elizabeth. Sau khi Chúa Nhẫn kết thúc cho đến tận hôm nay, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, tham gia hơn 40 bộ phim điện ảnh và 20 vở kịch sân khấu, nhận 2 tượng vàng Oscar cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ khác, và một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sắp tới, cô sẽ tiếp tục khuấy đảo màn ảnh rộng với vai phản diện Hela trong Thor: Ragnarok của Marvel, lồng tiếng cho vai mụ trăn Kaa trong Jungle Book phiên bản mới, và có một vai thú vị trong Ocean's Eight phiên bản toàn nữ. Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai chính trong vở kịch The Present, trình diễn trên sân khấu Broadway lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Gollum (Andy Serkis): Andy Serkis chính là bậc thầy của thể loại diễn xuất bắt chuyển động (motion-capture) với những vai diễn huyền thoại, có một không hai, chẳng hạn Gollum, King Kong hay khỉ Caesar trong Planet of the Apes. Trong năm 2018, anh tiếp tục hóa thân thành chú gấu Baloo kiêm đạo diễn cho bộ phim Jungle Book phiên bản motion-capture có Cate Blanchett tham gia.
Theo thethaovanhoa.vn
Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn
The Lord of the Rings
Elijah Wood
Orlando Bloom
Ian McKellen
Christopher Lee