Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-23 02:07

Hòn đảo biệt lập có diện tích 0,12 km vuông là nơi sinh sống của 1.200 người, khiến mật độ dân số của nó cao gấp 4 lần quận tài chính Manhattan, New York, Mỹ.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Santa Cruz del Islote là hòn đảo nằm trên biển Caribbean, khu vực ngoài khơi Colombia, bắt đầu có người tới sống từ 150 năm trước. Hiện tại, trên đảo không có bác sĩ. Điện thường xuyên bị cắt 5 tiếng mỗi ngày.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Trên đảo không có hệ thống cấp nước hay cống rãnh. Nước ngọt được Hải quân Colombia cung cấp 3 tuần một lần. Santa Cruz del Islote thuộc quần đảo San Bernardo, cách Cartagena, Colombia 2 giờ di chuyển. Những cư dân đầu tiên tới đây từ thị trấn biển Baru, cách đó 50 km.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Hiện tại, trên đảo có 90 ngôi nhà, 2 cửa hàng, một nhà hàng và một trường học. Do không gian hạn chế nên người dân tìm cách lấn biển để giúp những ngôi nhà rộng rãi hơn.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Trên đảo không có nhà cao tầng. Không gian duy nhất dành cho khách du lịch tới đây là một khoảnh đất rộng bằng nửa sân tennis. Tuy nhiên, quần đảo này hoàn toàn không có muỗi nên người ta có thể dựng lều để ngủ.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Cuộc sống ở đây được mô tả là hòa bình. Trẻ em luôn được đối xử tốt trong khi các ngôi nhà không bao giờ phải khóa cửa.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Dù khá an toàn, đảo cũng có một người làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Anh ta là bảo vệ trường học với số lượng 80 học sinh. Luật pháp Colombia quy định mỗi trường học phải có ít nhất một người bảo vệ.

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Juvenal Julio, cư dân 66 tuổi, cho biết: “Cuộc sống ở đây khá yên bình và thú vị. Trên đảo không có bạo lực nên không cần cảnh sát. Mọi người đều quen biết nhau".

Cuộc sống trên hòn đảo đông đúc bậc nhất thế giới
Khi một cư dân qua đời, thi thể họ được đưa tới hòn đảo lân cận để chôn cất. Bất chấp không gian sống chật hẹp, người dân vẫn tỏ ra khá hài lòng với nơi ở hiện tại.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận