Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Công nghệ mới biến khí thải thành nhiên liệu hóa lỏng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-14 08:03

Trong khi nhân loại đang đau đầu với ô nhiễm khí thải thì dưới cặp mắt của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Massachusetts (Mỹ) thì đây lại là một mỏ nhiên liệu có thể tái sử dụng cho con người. Họ đã xây dựng một nhà máy thử nghiệm tại Thượng Hải cho ý tưởng thú vị này.


Ô nhiễm khí thải đã trở thành vấn nạn của nhân loại

Hiện tại, một nhà máy với quy mô lớn gấp 20 lần cũng đang gấp rút được xây dựng để kiểm tra xem khi vận hành với quy mô lớn, hệ thống biến khí thải thành nhiên liệu có còn hoạt động hiệu quả không.

Gregory Stephanopoulos, một thành viên của dự án cho biết: "Chúng tôi đã lắp ráp thành một hệ thống hợp nhất cho phép đưa khi thải vào đầu này, nhiên liệu lỏng ra ở đầu kia”.

Các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra 1 đến 2 lít nhiên liệu hóa lỏng từ khí thải và sắp tới họ muốn thử nghiệm với con số lên đến 20.000 lít.

Hệ thống xử lý khí thải sử dụng vi khuẩn để biến đổi hỗn hợp khí hydrogen, carbon monoxide và carbon dioxide gọi là”khí tổng hợp” thành axit acetic (dấm cô đặc). Men dấm được biến đổi thành dầu dùng làm nhiên liệu.


Những dòng khí thải như thế này sẽ biến thành nhiên liệu hóa lỏng trong tương lai

Nếu dự án này thành công, nó có thể là lời giải cho tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải hiện nay. Không những vậy, chúng ta còn tái chế được một lượng nhiên liệu đáng kể cho sinh hoạt và sản xuất vì nguồn nhiên liệu từ tự nhiên cũng đang ngày càng khan hiếm.

Nhiên liệu sinh học được sản xuất từ quy trình này có thể được sử dụng để vận hành máy móc, ô tô thay cho nhiên liệu hóa thạch hiện nay. Các nhà khoa học cũng khẳng định nhiên liệu sinh học an toàn và ít gây ô nhiễm hơn nguyên liệu hóa thạch.

Rào cản duy nhất của công trình nghiên cứu này là chi phí vận hành hệ thống hiện vẫn còn khá cao. Các nhà nghiên cứu đang tìm hướng cải tiến để giảm chi phí đến mức thấp nhất nhằm đưa quy trình này vào sử dụng trong cuộc sống.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận