Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-11 12:07

Nhiều năm nay, chùa Nhựt Quang là nơi an nghỉ của hàng trăm nghệ sĩ sân khấu Sài Gòn trong đó có các diễn viên nổi tiếng như Phùng Há, Minh Phụng, Lê Công Tuấn Anh...

Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Nằm trong một con đường nhỏ thuộc phường 11, quận Gò Vấp, Chùa Nghệ sĩ là nơi an nghỉ cuối cùng của hàng trăm nghệ sĩ cải lương Việt Nam qua nhiều thập kỷ. Nơi đây cũng thường tổ chức các buổi ca cải lương khi các diễn viên cùng thu xếp công việc tới viếng thăm.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở

Năm 1958, nghệ sĩ cải lương Phùng Há vận động hội Ái hữu nghệ sĩ mua mảnh đất lớn tại quận Gò Vấp, TP HCM để xây nơi an nghỉ cho các đồng nghiệp. Nhưng mãi đến năm 1970, ông bầu Xuân gánh hát Dạ Lý Hương mới bỏ hơn 100 cây vàng mua lại am thờ của bầu Năm Công và xây dựng Nhựt Quang Tự. Hiện nay tại chùa có hơn chục nghệ sĩ già cùng các phật tử làm công quả phụ giúp.

Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Nếu như nhìn vào hình ảnh những vị cao niên phụ giúp chùa, cúng lễ quét dọn một ai đó có thể khó hình dung họ đã từng lộng lẫy trên sân khấu ngày xưa. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng (quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang, 79 tuổi) đã vào chùa được 19 năm. Bà say sưa kể lại về một thời vang son khi làm ca vũ cho đoàn Thúy Nga, Thành Được, Kim Chung...
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Khách đến viếng ngoài bá tánh thập phương còn có các nhóm nhạc, kịch ghé thăm chùa cúng tổ. Họ cầu tổ nghề phù hộ cho thành công trong sự nghiệp.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Bà Thu Nguyệt năm xưa nổi tiếng với các vai múa trong các đoàn hát danh tiếng như đoàn Oanh Vàng, Dạ Minh Châu, Thanh Minh, Thanh Nga 2... Hàng ngày, cựu nghệ sĩ phụ giúp công việc tại chùa để góp công quả, hương khói cho những đồng nghiệp của mình đã ra đi.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Nhiều năm trước, chú hề Lý Lắc là kép hài nổi tiếng của các đoàn Minh Châu - Dạ Thảo, Út Bạch Lan, Dạ Lý Hương. Ông đi vào lòng người qua những vai diễn để đời như Bùi Kiệm trong tuồng Lục Vân Tiên, thái giám trong vở Giấc mộng phù hoa… 
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Năm 2008, ông bị tai biến mạch máu não, ba lần mổ tim và mắc bệnh đau dạ dày. Từ đó, sức khỏe của ông ngày càng suy kiệt. Người thân của ông là những người em cùng mẹ khác cha. Nhưng do nhiều lần mâu thuẫn nhau ông thường vào chùa để tìm sự bình yên, tối mới về nhà. Khi nhắc về quá khứ vàng son đã qua, trong ánh mắt nghệ sĩ Lý Lắc không giấu nổi sự tự hào và hạnh phúc.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Ngược với kép hề Lý Lắc luôn vui vẻ trò chuyện thì nghệ sĩ Nhật Sinh lại muốn sống khép lòng. Hôm nay, một nhóm bạn trẻ kịch Cầu Vồng (quận 10) ghé thăm trò chuyện. Ông chân tình chia sẻ: "Giờ đã mang tiếng ăn bám ở chùa thì nói chuyện thời hoàng kim làm chi cho xấu hổ. Thôi thì cứ an phận làm công quả giúp chùa mà thôi".
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Cuộc sống ở chùa bình yên nên người nghệ sĩ thường hoài niệm về quá khứ.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Khuôn viên phía sau chùa là nơi an nghỉ của hàng trăm nghệ sĩ cải lương. Nhiều nghệ sĩ có danh tiếng, cũng như những người chẳng mấy ai biết đến nhưng đã âm thầm cống hiến cho sân khấu nhiều năm, được an táng tại đây sau khi qua đời. Có thể kể đến các tên tuổi như NSND Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân, NSƯT Thanh Nga, NSND Út Trà Ôn, NSƯT Hoàng Giang, Bảy Cao, Đức Lợi... hay những soạn giả như Hoa Phượng, Hà Triều, và gần đây nhất là các nghệ sĩ Tấn Tài, Kim Ngọc, Minh Phụng, Lê Vũ Cầu...
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Chùa cũng là nơi yên nghỉ của nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn Thanh Nga, người được mệnh danh là "nữ hoàng sân khấu" của Việt Nam vào những năm 1970. Bà bị sát hại năm 1978, khiến nhiều khán giả bàng hoàng, tiếc nuối.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Mộ phần của NSND Phùng Há được xây dựng trang trọng trong khuôn viên chính của chùa. Hàng ngày nhiều bạn trẻ đến viếng thăm, thắp hương thể hiện lòng tôn kính, ngưỡng mộ bà.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh cũng yên nghỉ trong chùa Nghệ sĩ. Đây là ước nguyện từ lúc sinh thời của anh.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Các bạn trẻ khi viếng thăm các nghệ sĩ không khỏi xúc động. Bạn Phan Xuân Phi - trưởng nhóm kịch Cầu Vồng - cho biết, thứ 5 tuần tới sẽ tổ chức vận động các bạn sinh viên, diễn viên ngành sân khấu đến để làm cỏ dọn dẹp sạch sẽ nghĩa trang chùa để thể hiện lòng tôn kính cũng như muốn góp chút công sức nhỏ.
Chốn đi về của những nghệ sĩ tài hoa một thuở
Nhựt Quang Tự là nơi yên nghỉ của những người nghệ sĩ sân khấu và cũng là nơi để các thế hệ tiếp nối tri ân và giữ gìn tổ nghiệp. 

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận